Thế nhưng thực tế không phải vậy. Thẻ sinh viên chỉ là để sử dụng trong các kỳ thi. Còn muốn vào thư viện thì phải có thẻ thư viện, ở ký túc xá thì lại có thẻ nội trú riêng. Đầu mỗi năm học, mỗi sinh viên phải nộp mấy tấm hình thẻ và một khoản lệ phí để làm thẻ thư viện và thẻ nội trú. Dù đây chỉ là một việc rất nhỏ, nhưng nó lại phản ánh tính "nhiều cửa". Đúng ra, nếu làm được những điều như trong thẻ sinh viên đã ghi thì chúng ta vừa tiết kiệm, lại vừa tạo thuận lợi cho sinh viên. Sinh viên Việt Nam vốn đã rất phải mang quá nhiều lượng thẻ trong ví, kích cỡ các thẻ lại không bằng nhau, thật là bất tiện.
Mong sao trong thời gian tới, nhà trường, thư viện và ký túc xá có sự thống nhất để thực hiện đúng những điều đã ghi trên thẻ sinh viên.
Nguyễn Hữu Công (ĐH KHXH&NV TP.HCM)
Bài tham gia trang này xin gửi về: Trang “Ý kiến”, Báo Thanh Niên, 248 Cống Quỳnh, Q.1, TP.HCM hoặc e-mail: ykien@thanhnien.com.vn
Bình luận (0)