Thể thao Việt Nam đã bị Đông Nam Á bỏ xa thế nào ở Olympic Paris 2024?

Thể thao Việt Nam đã bị Đông Nam Á bỏ xa thế nào ở Olympic Paris 2024?

09/08/2024 07:44 GMT+7

Ở đấu trường SEA Games, nếu như Việt Nam luôn luôn không nhất thì nhì, luôn trong tốp đầu thì ở đấu trường thế giới, chúng ta bị bỏ lại rất xa bởi chính các đối thủ cùng khu vực như Thái Lan hay Philippines.

Chiều 8.8, VĐV cuối cùng của thể thao Việt Nam là Nguyễn Thị Hương ở môn canoeing đã thi đấu nội dung thuyền đơn nữ C1-200 m. Vì khoảng cách trình độ còn rất chênh lệch với đẳng cấp thế giới nên như dự đoán từ đầu, Nguyễn Thị Hương đã phải dừng bước sớm. Đoàn thể thao Việt Nam đặt mục tiêu giành ít nhất 1 huy chương ở Paris với kỳ vọng lớn nhất đặt lên vai Trịnh Thu Vinh (ở môn bắn súng) nhưng cuối cùng, chúng ta vẫn ra về trắng tay.

Thể thao Việt Nam đã bị Đông Nam Á bỏ xa thế nào ở Olympic Paris 2024?- Ảnh 1.

Lực sĩ cử tạ Trịnh Văn Vinh thất bại ở cả 3 lần nâng tạ

Hình ảnh lực sĩ cử tạ Trịnh Văn Vinh bật ngửa ra sàn đấu vì thất bại trong cả 3 lần nâng tạ ở nội dung cử giật cách đây 1 ngày - đau xót thay - chính là hình ảnh của cả nền thể thao nước nhà khi ra biển lớn. Ở đấu trường SEA Games, nếu như Việt Nam luôn luôn không nhất thì nhì, luôn trong tốp đầu thì ở đấu trường thế giới, chúng ta bị bỏ lại rất xa bởi chính các đối thủ cùng khu vực như Thái Lan hay Philippines.

Philippines và niềm tự hào Carlos Yulo

Không phải đến Olympic Paris 2024, cái tên Carlos Yulo mới vươn tầm đẳng cấp thế giới. Anh từng giành 9 HCV SEA Games, 10 HCV giải vô địch thể dục dụng cụ châu Á và 2 HCV giải vô địch thể dục dụng cụ thế giới.

Đến Olympic 2024 ở tuổi 24, Yulo giành vé dự 3 nội dung là toàn năng cá nhân nam, thể dục tự do và nhảy ngựa nam.

Thể thao Việt Nam đã bị Đông Nam Á bỏ xa thế nào ở Olympic Paris 2024?- Ảnh 2.

Carlos Yulo giành tới 2 HCV trong một kỳ Olympic

Và anh đã xuất sắc mang về 2 tấm HCV ở 2 nội dung thể dục tự do và nhảy ngựa nam. Xét cả kết quả lẫn diễn tiến chuyên môn, đấy thực sự là bất ngờ lớn. Yulo thành công khi tự tin đăng ký độ khó rất cao. Phong độ tuyệt vời của những cú nhảy quyết định đem lại vinh quang cho VĐV vốn đã có thành tích ở đấu trường vô địch thế giới này.

Đông Nam Á góp mặt lần đầu tiên ở đấu trường Olympic cách đây đúng 100 năm (Philippines là đại diện duy nhất, khi ấy Olympic 1924 cũng được tổ chức tại Paris). Vậy đây chính là cột mốc đẹp để Philippines ăn mừng 2 chiếc HCV của Yulo.

Trong suốt lịch sử, chỉ có 5 môn thể thao luôn xuất hiện ở Olympic mùa hè, và TDDC chính là một trong số đó (cùng với xe đạp, bơi, điền kinh, đấu kiếm). Đây là chi tiết nói lên mức độ danh giá của 2 chiếc HCV mà Yulo vừa giành được.

Ở môn quyền anh hạng cân 50 kg nữ, võ sĩ Aira Villegas của Philippines cũng mang về thêm 1 HCĐ. Ở hạng cân 57 kg nữ, võ sĩ Nesthy Petecio cũng mang về cho thể thao Philippines thêm 1 tấm HCĐ nữa. Tính đến thời điểm này, đây là kỳ Olympic thành công nhất lịch sử Philippines với 2 HCV và 2 HCĐ.

Thái Lan

Nối bước Carlos Yulo, nữ võ sĩ Panipak Wongpattanakit của Thái Lan đã xuất sắc mang về tấm HCV quý giá ở môn taekwondo hạng cân dưới 49 kg.

Tại Olympic Tokyo 2020 (diễn ra năm 2021), Panipak Wongpattanakit cũng từng bước lên bục cao nhất ở nội dung taekwondo dưới 49 kg nữ.

Thể thao Việt Nam đã bị Đông Nam Á bỏ xa thế nào ở Olympic Paris 2024?- Ảnh 3.

Panipak Wongpattanakit giành HCV vào đúng ngày sinh nhật

Đặc biệt hơn, Panipak Wongpattanakit còn giành HCV ở Olympic Paris 2024 vào đúng ngày sinh nhật của mình (8.8). Đây cũng chính là mốc son khép lại sự nghiệp lẫy lừng của nữ võ sĩ sinh năm 1997, khi cô đã tuyên bố sẽ giải nghệ sau khi tham dự kỳ thế vận hội tại Pháp.

Ở môn cầu lông, đương kim vô địch thế giới Kunlavut Vitidsarn (người Thái Lan) đã không thể vượt qua được nhà vô địch Olympic 2020 Viktor Axelsen (người Đan Mạch) ở trận chung kết nội dung đơn nam. Dẫu vậy, giành HCB ở nội dung danh giá này cũng là thành tích rất đáng tự hào với thể thao Thái Lan.

Ở môn cử tạ, nam đô cử Theerapong Silachai xuất sắc giành HCB nội dung 61 kg nam và VĐV Surodchana Khambao giành thêm 1 HCĐ hạng cân 49 kg nữ.

Ở môn quyền anh, võ sĩ Janjaem Suwannapheng của Thái Lan lọt vào bán kết hạng cân 66 kg nữ, nhưng để thua 0-5 trước Imane Khelif của Algeria - võ sĩ đang gây tranh cãi về vấn đề giới tính và giành 1 HCĐ cho đoàn thể thao Thái Lan.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.