Bóng đá Trung Quốc: Tiền không thể mua được đẳng cấp

17/03/2016 17:05 GMT+7

Từ đầu năm 2016, thế giới bóng đá sửng sốt trước việc nhiều CLB Trung Quốc vung tiền như mưa mua nhiều cầu thủ ngôi sao, thậm chí còn đòi mua cả 2 siêu sao cự phách hiện nay là Lionel Messi và Cristiano Ronaldo.

Từ đầu năm 2016, thế giới bóng đá sửng sốt trước việc nhiều CLB Trung Quốc vung tiền như mưa mua nhiều cầu thủ ngôi sao, thậm chí còn đòi mua cả 2 siêu sao cự phách hiện nay là Lionel Messi và Cristiano Ronaldo.

Tiền không thể lôi kéo Messi đến Trung Quốc - Ảnh: AFP

Tuy nhiên, theo chủ tịch giải La Liga (Tây Ban Nha), ông Javier Tebas mới đây có chuyến công cán ở Singapore trả lời phỏng vấn hãng tin AFP nói: “Tôi tin chắc Messi và Ronaldo sẽ không đến Trung Quốc, dù các CLB tại đây có vung ra bao nhiêu tiền chèo kéo đi chăng nữa. Tiền không thể mua được đẳng cấp”.

Sở dĩ vậy, là đã có 1 cầu thủ ngôi sao từ giải La Liga, trung phong người Colombia, Jackson Martinez của CLB Atletico Madrid chuyển đến đội Guangzhou Evergrande thuộc giải Super League của Trung Quốc với giá chuyển nhượng kỷ lục 47 triệu đô la.

Được biết, nhiều năm trở lại đây nhiều doanh nhân của Trung Quốc cũng đang đầu tư vào 2 CLB ở La Liga là Atletico Madrid và Espanyol.

Nhưng theo ông Javier Tebas: “Nếu như bóng đá Trung Quốc đầu tư và phát triển giải đấu chuyên nghiệp của mình một cách nghiêm túc, thì chúng tôi tin họ sẽ dần cải thiện về mặt chuyên môn, tính hấp dẫn của giải đấu và sẽ thu hút các cầu thủ ngôi sao đến thi đấu”.

“Nhưng mặt khác, nếu đó chỉ là một cách làm lấy tiếng, trong đó có các thương vụ chấn động như chiêu mộ Messi hay Ronaldo, thì có lẽ sẽ không bền lâu. Ngoài ra, các cầu thủ siêu sao này cũng không dễ chấp nhận đến thi đấu ở một giải đấu có chuyên môn thấp như giải Super League của Trung Quốc”, ông Javier Tebas nói thêm.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.