Các CLB ở giải La Liga chịu thiệt vì môn bóng đá nam ở Olympic

Giang Lao
Giang Lao
16/07/2021 13:08 GMT+7

Do quy định ở Tây Ban Nha bắt buộc các CLB phải nhả cầu thủ cho đội tuyển dự Olympic, nên nhiều CLB như Barcelona, Real Madrid phải ‘cắn răng’ chịu thiệt vì nhiều ngôi sao tiếp tục thi đấu.

Theo tờ Marca, trong tuần này, ngay sau khi EURO 2020 kết thúc, Barcelona là đội đầu tiên làm đơn gửi LĐBĐ Tây Ban Nha (RFEF) xin rút 1 trong 2 cầu thủ ở đội 1 khỏi danh sách đội tuyển thi đấu môn bóng đá nam Olympic là Pedri và Eric Garcia nhưng đã bị từ chối thẳng thừng.
Theo đó, Barcelona rất muốn rút tiền vệ 18 tuổi Pedri khỏi danh sách tuyển Olympic Tây Ban Nha, do cầu thủ này đã thi đấu quá nhiều suốt mùa giải qua (52 trận cho đội bóng xứ Catalan). Ngoài ra là thêm 4 trận cho đội U.21 Tây Ban Nha, và 10 trận cho đội tuyển quốc gia từ vòng loại World Cup 2022 đến giao hữu quốc tế và suốt chiến dịch EURO 2020 thi đấu trọn vẹn mỗi trận cho đến khi vào đến bán kết thua tuyển Ý ở loạt sút luân lưu.
Tham dự Olympic, nếu Pedri thi đấu chính 3 trận vòng bảng C cho tuyển Olympic Tây Ban Nha gồm gặp các đội Ai Cập (ngày 22.7), Úc (25.7) và Argentina (28.7), thì cầu thủ trẻ xuất sắc nhất EURO 2020 của Barcelona sẽ thi đấu đến 69 trận.
Nếu tuyển Olympic Tây Ban Nha đi tiếp thì Pedri còn có thể thi đấu 3 trận nữa gồm tứ kết, bán kết và chung kết tranh huy chương vàng (HCV) môn bóng đá nam Olympic vào ngày 7.8. Khi đó, ngôi sao này cùng các đồng đội chỉ còn vài ngày trở lại CLB và thi đấu ngay mùa giải La Liga mới khởi tranh từ 13.8.

Cầu thủ trẻ xuất sắc nhất EURO 2020 của Barcelona và tuyển Tây Ban Nha, Pedri đã thi đấu liên tục suốt mùa giải qua đến nay

AFP

Không riêng gì Barcelona, các CLB mạnh ở La Liga như Real Madrid cũng có các ngôi sao góp mặt là Marco Asensio, Dani Ceballos và Jesus Vallejo, hay Real Sociedad có tiền đạo Mikel Oyarzabal…
Việc các CLB ở La Liga bị bắt buộc nhả cầu thủ cho đội Olympic, khác hẳn với các giải khác tại châu Âu khi CLB có quyền từ chối nhả cầu thủ vì LĐBĐ thế giới (FIFA) cũng không bắt buộc. Cho nên, dù RFEF rất muốn gọi thêm 2 ngôi sao khác thi đấu ở nước ngoài vào đội Olympic Tây Ban Nha là Ferran Torres và Rodri đều đã bị CLB Man City ở giải Ngoại hạng Anh từ chối, và tổ chức này cũng không thể ép buộc được. 

Pedri (thứ 2 từ phải qua) cùng các thành viên tuyển Tây Ban Nha vừa dự EURO 2020 tiếp tục thi đấu ở Olympic

RFEF

Nhưng với trường hợp khác, nhờ có thỏa thuận từ CLB nên tiền đạo Dani Olmo của RB Leipzig (Đức) đã được cho phép dự Olympic cùng với Rafa Mir của Wolverhampton (Anh). Đây là 2 trường hợp ngoại lệ ở tuyển Olympic Tây Ban Nha được các CLB nước ngoài cho phép dự.
Tính tổng cộng, trong đội hình tuyển Tây Ban Nha dự Olympic có đến 6 ngôi sao vừa thi đấu ấn tượng tại EURO 2020 là Dani Olmo, Pedri, Unai Simon, Mikel Oyarzabal, Eric Garcia và Pau Torres. Vì vậy họ được đánh giá là ứng viên nặng ký sẽ đoạt HCV môn bóng đá nam sau lần giành được năm 1992 trên sân nhà.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.