Jorginho giành danh hiệu Cầu thủ xuất sắc nhất châu Âu, sẽ thắng Quả bóng vàng?

Giang Lao
Giang Lao
27/08/2021 05:33 GMT+7

Khuya 26.8, LĐBĐ châu Âu (UEFA) công bố tiền vệ Jorginho của tuyển Ý giành chiến thắng trước người đồng đội N’Golo Kante cùng CLB Chelsea và Kevin De Bruyne ( Man City ) để đoạt giải Cầu thủ xuất sắc nhất châu Âu.

Chiến thắng của Jorginho đã được báo chí Ý dự đoán từ trước, nhờ thành tích là cầu thủ thứ 10 trong lịch sử vô địch cả EUROChampions League trong cùng một năm. Ngoài ra, tiền vệ này cũng mới vừa cùng Chelsea đoạt Siêu cúp châu Âu.
Đây được xem là danh hiệu hoàn toàn xứng đáng của Jorginho, ngoài vượt qua Kante và De Bruyne, tiền vệ tuyển Ý này còn xếp trên các siêu sao Lionel Messi (chỉ xếp thứ 4) và Cristiano Ronaldo (thứ 9) cũng như vượt qua hàng loạt ngôi sao khác như Robert Lewandowski, Gianluigi Donnarumma, Kylian Mbappe, Raheem Sterling, và Erling Haaland.
Tuy nhiên, Jorginho đã không có mặt tại buổi lễ diễn ra ở Istanbul, Thổ Nhĩ Kỳ để nhận giải do đang chuẩn bị cùng Chelsea thi đấu lượt trận cuối tuần này ở giải Ngoại hạng Anh. Thay vào đó anh gửi thông điệp qua video để cảm ơn sự bầu chọn cho mình, cũng như cho rằng: “Rất tiếc khi tôi không thể có mặt trong thời khắc này nhưng tôi vẫn cảm thấy rất hạnh phúc. Tôi muốn gửi lời cảm ơn đến đội bóng, gia đình, người hâm mộ, những người đã luôn bên cạnh tôi và cả những người không thích tôi”.
Jorginho cũng là cầu thủ người Ý đầu tiên sau cựu danh thủ Fabio Cannavaro đoạt danh hiệu Cầu thủ xuất sắc nhất châu Âu hồi năm 2006, và sau đó đoạt luôn Quả bóng vàng.

Jorginho giành danh hiệu Cầu thủ xuất sắc nhất châu Âu

UEFA

Dù không được đánh giá cao về tài nghệ cá nhân như Messi hay Cristiano Ronaldo, nhưng Jorginho là cầu thủ đóng vai trò cực kỳ quan trọng trong lối chơi của tuyển Ý và CLB Chelsea nhờ khả năng chuyền bóng, nhãn quan chiến thuật, điều chỉnh nhịp độ trận đấu rất tài tình. Ngoài ra, Jorginho còn là một chuyên gia sút phạt đền cự phách với phong cách sút rất đặc trưng và đạt hiệu suất thành công gần như tuyệt đối.
Ở mùa bóng 2020 - 2021, Jorginho thi đấu cho Chelsea 43 trận, ghi 8 bàn và có 2 pha kiến tạo thành bàn, còn tại EURO 2020 ngôi sao này thi đấu trọn 7 trận cho tuyển Ý góp công lớn vào thành tích giành ngôi vô địch của Azzurri.

Jorginho góp công lớn cùng tuyển Ý vô địch UERO 2020

AFP

Cùng với Jorginho đoạt danh hiệu Cầu thủ xuất sắc nhất châu Âu, CLB Chelsea vô địch Champions League mùa trước còn có HLV Thomas Tuchel đoạt danh hiệu Nhà cầm quân xuất sắc nhất, Kante là tiền vệ xuất sắc nhất và Edouard Mendy là thủ môn xuất sắc nhất. Các danh hiệu khác thuộc về Erling Haaland của Dortmund đoạt giải tiền đạo xuất sắc nhất (ghi 10 bàn), và Ruben Dias (Man City) là hậu vệ xuất sắc nhất.
Trong khi đó, Jorginho sau khi đoạt danh hiệu Cầu thủ xuất sắc nhất châu Âu cũng được xem là ứng viên sáng giá cạnh tranh danh hiệu Quả bóng vàng (Ballon d’Or) của tạp chí France Football vào cuối năm nay với siêu sao Messi. Ở bóng đá nữ châu Âu, CLB Barcelona thâu tóm toàn bộ các danh hiệu cá nhân xuất sắc của UEFA.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.