Thủ môn Văn Lâm là động lực cho cầu thủ Thái Lan phấn đấu

13/04/2020 16:46 GMT+7

Thủ thành tuyển Việt Nam Đặng Văn Lâm được Chủ tịch Liên đoàn bóng đá Thái Lan Somyos Pumpanmuang nhắc đến khi báo chí hỏi về việc có nên giảm suất ngoại binh Đông Nam Á tại Thai League nhằm tạo cơ hội cho cầu thủ nội.

Từ mùa giải 2019, Thai League tạo đột phá với việc cho phép mỗi CLB có 3 cầu thủ khối ASEAN thi đấu, từ đó thu hút rất đông cầu thủ trong khu vực đến từ Philippines, Myanmar, Indonesia, Malaysia, Lào và Việt Nam. Theo thống kê ở mùa giải trước có đến 21 cầu thủ trong khối ASEAN thi đấu ở Thái Lan, trong đó Việt Nam có Xuân Trường từng thi đấu cho Buriram, Văn Lâm đang đấu cho Muangthong United.

Văn Lâm là động lực cho các thủ môn Thái Lan ở CLB Muangthong United phấn đấu

CLB Muangthong United

Trước câu hỏi về việc có nên giảm suất ngoại binh Đông Nam Á tại Thai League nhằm tạo cơ hội cho cầu thủ nội, nhất là cầu thủ trẻ, ông Somyos Pumpanmuang cho rằng sự góp mặt của ngoại binh khu vực là cơ hội để các cầu thủ Thái Lan cạnh tranh hòng phát triển hơn nữa.

Chủ tịch Liên đoàn bóng đá Thái Lan lấy trường hợp thủ môn Văn Lâm của đội Muangthong United làm ví dụ. Sự xuất sắc của Văn Lâm khiến thủ môn dự bị Somporn Yos phải nỗ lực không ngừng, đến khi có suất bắt chính rồi còn phải cố gắng hơn nữa để không mất vị trí về tay thủ thành số 1 tuyển Việt Nam.

Văn Lâm mới mất suất bắt chính về tay thủ thành Somporn Yos

CLB Muangthong United

Ông Somyos Pumpanmuang cũng nhắc lại khả năng Thai League thi đấu trùng thời gian AFF Cup vào cuối năm. Nếu như thế, Văn Lâm khó được CLB Muangthong cho về đấu AFF Cup với tuyển Việt Nam bởi giải đấu này không nằm trong FIFA days (lịch đấu chính thức của FIFA).

 

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.