Trừng phạt 2 CLB trong đường dây bán độ ở châu Âu

Tây Nguyên
Tây Nguyên
16/04/2021 07:50 GMT+7

Hai CLB bóng đá hạng hai ở Serbia đã bị phạt tiền và bị trừ điểm do dàn xếp tỷ số, Liên đoàn Bóng đá nước này (FSS) hôm 15.4 cho biết.

Theo AFP, Liên đoàn Bóng đá châu Âu (UEFA) tuần trước đã yêu cầu FSS điều tra các trận đấu diễn ra vào tháng 3 sau khi một lượng tiền lớn bất thường đặt cược vào các tỷ số chung cuộc ở châu Âu và châu Á. Trong một tuyên bố, FSS nhấn mạnh các trận đấu liên quan đến CLB GFK Jagodina và Borac 1926, đồng thời nói rằng 2 đội bóng này đã "gây nguy hiểm và làm tổn hại đến tính toàn vẹn" của các trận đấu mà họ đã thi đấu với đối thủ Trajal và Zeleznicar. ở giải hạng hai Serbia Jagodina thua Trajal 0-3, còn Borac thất bại trước Zeleznicar 0-1 trong các trận đấu vào tháng 3.

Thụy Điển bắt đầu hợp tác với nhiều đối tác để chống nạn bán độ

CHỤP MÀN HÌNH

FSS đã phạt CLB Jagodina sô tiền triệu dinar (51.000 euro) và Borac 4 triệu dinar, nhưng tiết lộ thêm chi tiết về sự liên quan của các đường dây cá cược bất hợp pháp. Cả hai CLB cũng đã bị trừ 6 điểm ở mùa giải hiện tại.
Trước đó, kênh thể thao Sportklub của Serbia cho biết, theo nguồn tin của họ, UEFA đã theo dõi những khoản cá cược "khủng", được đặt vào 2 trận đấu trên diễn ra trong tháng 3. Đây là vụ việc mới nhất liên quan đến nạn bán độ ở bóng đá châu Âu, buộc UEFA liên tục đưa ra cảnh báo.
Ngoài Serbia, bóng đá Thụy Điển trước đó bị rung chuyển bởi vụ bê bối dàn xếp tỷ số với 5 cá nhân bị buộc tội hình sự. Liên đoàn bóng đá Thụy Điển (SvFF) mới đây chuyển sang phối hợp hoạt động giám sát cá cược với Sportradar ở các giải quốc nội.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.