Vua phá lưới AFF Cup 2000 dẫn dắt đội U.23 Thái Lan

26/08/2021 08:18 GMT+7

Tối qua, Liên đoàn bóng đá Thái Lan đã bổ nhiệm cựu tiền đạo tuyển Thái Lan trước đây là Worrawoot Srimaka dẫn dắt U.23 Thái Lan.

Thái Lan đang muốn tái thiết các đội tuyển quốc gia của mình sau thời gian dài có thành tích tệ hại. Trước mắt, họ chú tâm vào tuyển U.23 bởi sắp thi đấu Vòng loại U.23 châu Á 2022.
Để tái thiết đội bóng này, Liên đoàn bóng đá Thái Lan (FAT) đã bổ nhiệm ông Worrawoot Srimaka làm HLV trưởng tuyển U.23 Thái Lan với hy vọng cựu tiền đạo này sẽ giúp U.23 thi đấu tấn công đẹp mắt và hiệu quả. Hỗ trợ cho ông Worrawoot là trợ lý HLV Choktawee Promrat.
Worrawoot là chân sút nổi tiếng của bóng đá Thái Lan, anh từng là nỗi lo của các hậu vệ Việt Nam bởi có thể hình cao to, khả năng tì đè và dứt điểm trong vòng cấm rất tốt.
Trong vai trò HLV, Worrawoot từng giúp U.23 Thái Lan đăng quang chức vô địch SEA Games 2017.

U.23 Thái Lan quyết tâm làm lại

Ảnh chụp màn hình

Lúc còn thi đấu, Worrawoot cùng với tuyển Thái Lan vô địch SEA Games 1995, 1997, 1999. Ngoài ra, ông còn đoạt danh hiệu Vua phá lưới giải vô địch Đông Nam Á năm 2000 (AFF Cup) cùng các chức vô địch AFF Cup 1996, 2000, 2002
Ở vòng loại giải vô địch U.23 châu Á, U.23 Thái Lan chung bảng với Malaysia, Lào và Mông Cổ.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.