Bốc thăm Giải U.23 châu Á: HLV tuyển Hàn Quốc không muốn tránh Việt Nam

26/09/2019 11:33 GMT+7

Trong một phát biểu trên báo giới địa phương trước thềm lễ bốc thăm chia bảng VCK Giải vô địch U.23 châu Á 2020, HLV Kim Hak-bum của U.23 Hàn Quốc tự tin cho rằng ông chẳng có gì phải muốn tránh Việt Nam (VN) sau thành tích toàn thắng thầy trò Park Hang-seo ở giải này và ASIAD năm ngoái.

Lễ bốc thăm chia bảng VCK Giải U.23 châu Á 2020 sẽ được tổ chức vào 15 giờ chiều nay (26.9) tại khách sạn Rama Gardens ở Bangkok (Thái Lan). Trong đó, U.23 VN cùng chủ nhà Thái Lan, Qatar và đương kim vô địch Uzbekistan được xếp vào nhóm hạt giống số 1. Trong khi đó, U.23 Hàn Quốc nằm ở nhóm hạt giống số 2 cùng Iraq, Nhật Bản, CHDCND Triều Tiên. Vì vậy, có khả năng thầy trò HLV Park Hang-seo sẽ lại rơi vào cùng bảng với U.23 Hàn Quốc như ở VCK Giải U.23 châu Á 2019.

HLV Park Hang-seo không muốn tái ngộ đồng hương Kim Hak-bum ở Giải U.23 châu Á 2020

CHỤP MÀN HÌNH

Trả lời phỏng vấn Sports Seoul về việc có khả năng sẽ gặp U.23 VN sau lễ bốc thăm VCK Giải U.23 châu Á 2020, HLV Kim Hak-bum tỏ ra đầy tự tin rằng ông không có ý định tránh đối đầu với VN sau những thành tích đối đầu giữa 2 đội gần đây. Trong khi đó, Sports Seoul viết “HLV Park Hang-seo đã nói trong một cuộc phỏng vấn với tờ báo rằng: “Hàn Quốc là đối thủ mạnh hơn nhiều so với VN. Tôi không muốn gặp họ”.

Martin Lò rạng rỡ tập trung cùng tuyển U.22 Việt Nam

Thật vậy, theo tờ Sports Seoul, U.23 VN tái ngộ đội bóng quê hương của HLV Park Hang-seo là rất cao. Tuy nhiên, theo tờ này, dù ông Park Hang-seo đang thu hút sự chú ý lớn ở Hàn Quốc nhờ đưa bóng đá VN lên những đỉnh cao mới nhưng sẽ khó cho nhà cầm này nếu nằm chung bảng với U.23 Hàn Quốc được dẫn dắt bởi HLV Kim Hak-bum. Bởi trong 2 lần giáp mặt đội bóng quê hương gần nhất ở cấp độ tuyển U.23, HLV Park Hang-seo đều thua “tâm phục khẩu phục”.

U.22 Việt Nam có giày chuyên dụng, không ngại cỏ nhân tạo SEA Games

Theo tờ Sports Seoul, ở môn bóng đá nam ASIAD vào tháng 8 năm ngoái, dù U.23 VN đã làm nên lịch sử khi vào đến bán kết nhưng thầy trò HLV Park Hang-seo đã thua 1-3 trước U.23 Hàn Quốc quá mạnh với thành phần có Son Heung-min, Hwang Ui-jo và Cho Hyeon-woo. Tại VCK Giải U.23 châu Á 2018, U.23 VN thăng hoa vào đến trận chung kết nhưng trước đó thầy trò Park Hang-seo cũng nhận thất bại 1-2 trước U.23 Hàn Quốc ở vòng bảng.

HLV Park Hang-seo sẽ là tâm điểm ở VCK Giải U.23 châu Á 2020 sau khi đưa VN đoạt ngôi á quân năm ngoái

ĐỘC LẬP

VCK Giải U.23 châu Á 2020 sẽ chia 4 bảng đấu (mỗi bảng 4 đội), trong đó 2 đội đứng đầu bảng sẽ vào đá tứ kết. Giải sẽ khởi tranh từ ngày 8 - 26.1.2020, trong đó các đội nằm trong tốp 3 sẽ giành quyền dự Olympic năm tới tại Tokyo cùng với chủ nhà Nhật Bản. Trong trường hợp Nhật Bản lọt vào tốp 3, thì đội hạng 4 tại VCK Giải U.23 châu Á 2020 sẽ đoạt vé đến Tokyo.

U.22 Việt Nam có thủ môn cao đến 1 mét 93

4 nhóm hạt giống bốc thăm chia bảng VCK Giải U.23 châu Á 2020

Nhóm 1: Thái Lan, Uzbekistan, VN, Qatar

Nhóm 2: Hàn Quốc, Iraq, Nhật Bản, CHDCND Triều Tiên

Nhóm 3: Trung Quốc, Úc, Jordan, Ả Rập Xê Út

Nhóm 4: Syria, Iran, UAE, Bahrain

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.