“Cầu vồng trong tuyết” của Quang Hải chính thức làm biểu tượng Giải U.23 Châu Á 2020

Tây Nguyên
Tây Nguyên
23/12/2019 14:03 GMT+7

Bàn thắng “Cầu vồng trong tuyết” của Quang Hải đã không có đối thủ trong cuộc bình chọn trên trang web Liên đoàn Bóng đá châu Á (AFC) trong danh sách 8 pha lập công mang tính biểu tượng của Giải vô địch U.23 châu lục.

Trước đó, AFC đã chọn ra 8 bàn thắng đẹp nhất mang tính biểu tượng của Giải vô địch U.23 châu Á từ khi được hình thành từ năm 2013 đến nay, trong đó có pha đá phạt của Quang Hải được ví như “Cầu vồng trong tuyết” ở trận chung kết năm ngoái trước U.23 Uzbekistan.

Quang Hải vẽ "cầu vồng trên tuyết" tại Thường Châu

Theo AFC, các bàn thắng hầu hết đều được thực hiện bởi những tài năng xuất sắc nhất bóng đá châu Á hiện nay như hậu vệ Abdelkarim Hassan của Qatar, Shoya Nakajima (Nhật Bản) và tiền vệ Nguyễn Quang Hải của Việt Nam (VN).

Đồng đội đã phải hỗ trợ gạt tuyết để Quang Hải thực hiện pha đá phạt đẹp mắt

NGỌC LINH

Sau khi chọn ra 8 bàn thắng đẹp nhất, AFC đã tổ chức một cuộc bình chọn pha làm bàn mang tính biểu tượng trên trang web. Theo đó, sau 6 ngày mở bình chọn (vừa kết thúc vào chiều 22.12), siêu phẩm của Quang Hải đã không có đối thủ khi nhận được gần 1.160.000 lượt bình chọn, bỏ xa bàn thắng có số lượt bình chọn đứng thứ hai của Mahdi Torabi (Iran) thực hiện trong trận thắng Trung Quốc 3-2 ở vòng bảng giải năm 2016 - có gần 300.000 lượt. Các pha lập công còn lại của Azizjon Ganiev (Uzbekistan, giải năm 2018), Nakajima (Nhật Bản), Omar Maanasrah (Jordan), Ahmed Al Sarori (Yemen), Hassan - đều ở giải năm 2016, và Zakaria Al Sudani (Ả Rập Saudi, năm 2014) đều nhận số lượt bình chọn khá thấp.
Kết quả số lượt bình chọn vượt trội dành cho siêu phẩm “Cầu vồng trong tuyết” của Quang Hải được đánh giá hoàn toàn xứng đáng bởi bàn thắng vượt ngoài tính chất một pha lập công đẹp mắt. Thật vậy, VCK Giải U.23 châu Á năm ngoái ở Thường Châu (Trung Quốc) đã đi vào lịch sử bóng đá VN khi thầy trò HLV Park Hang-seo làm nên kỳ tích với ngôi á quân. Ở trận chung kết với mặt sân được bao phủ bởi tuyết trắng vào ngày 27.1.2018, cú đá phạt của Quang Hải đã vẽ một đường cong đẹp mắt để gỡ hòa 1-1 cho U.23 VN ở phút 41 và chỉ chịu thua Uzbekistan 1-2 ở phút cuối hiệp phụ thứ hai.

Trong thời tiết khắc nghiệt, U.23 VN vẫn thi đấu ngoan cường ở trận chung kết U.23 châu Á 2018

NGỌC LINH

Dù thua nhưng cú đá phạt chân trái của tiền vệ đang khoác áo CLB Hà Nội đã để lại nhiều ấn tượng trong lòng khán giá bởi nó còn thể hiện tinh thần thi đấu quả cảm của các cầu thủ U.23 VN khi các học trò của HLV Park Hang-seo bị đánh giá thấp hơn hẳn đối thủ và phải chơi trong điều kiện thời tiết khắc nghiệt đối với bản thân họ. Vì vậy dễ hiểu vì sao AFC lại mô tả siêu phẩm của Quang Hải: “Trong khi Uzbekistan giành chức vô địch giải đấu, thì Nguyễn Quang Hải đã chiếm được trái tim của nhiều người hâm mộ và “Cầu vồng trong tuyết” của anh ấy trong trận chung kết - một trong năm bàn thắng tuyệt vời của tiền vệ này - được xem một trong những khoảnh khắc mang tính biểu tượng nhất lịch sử giải đấu”.
Với kết quả trên, bàn thắng của Quang Hải chắc chắn sẽ là một phần trong tư liệu quảng bá lịch sử giải đấu, mà gần nhất sẽ là VCK Giải U.23 châu Á tại Thái Lan diễn ra từ ngày 8 - 26.1.2020. Tại giải này, U.23 VN nằm chung bảng D với UAE, Jordan và CHDCND Triều Tiên. Ở trận mở màn, thầy trò HLV Park Hang-seo sẽ đụng độ U.23 UAE vào ngày 10.1.2020.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.