Vòng loại thứ 3 World Cup 2022: Chờ đợi gì ở thầy trò ông Park ?

05/08/2021 09:15 GMT+7

Sau gần 2 tháng kể từ ngày đoạt vé vào vòng loại thứ 3 World Cup 2022 khu vực châu Á trên đất UAE, hôm nay (5.8) tuyển Việt Nam sẽ tái tập trung trở lại trong niềm vui của người trong cuộc và sự quan tâm, kỳ vọng từ các cấp có trách nhiệm lẫn người hâm mộ.

Trong bối cảnh dịch Covid-19 vẫn đang còn diễn biến phức tạp, mọi hoạt động của bóng đá nước nhà đều ngưng lại thì việc đội tuyển được tạo điều kiện tập luyện sớm, có sự chuẩn bị kỹ lưỡng cho chiến dịch đối đầu với các đối thủ mạnh trong khu vực, đã tạo niềm hân hoan cho các thành viên đội tuyển. Khỏi phải nói thầy trò ông Park đều cảm thấy rất hạnh phúc vì được chơi bóng trở lại, được cọ xát quốc tế trong suốt thời gian dài từng tháng 9, 10, 11… Mỗi tháng 2 trận đấu sắp tới sẽ vô cùng ý nghĩa không chỉ tạo nên sức hút lớn, từng bước cải thiện trình độ cho bóng đá nước nhà mà còn góp phần đem lại những món ăn tinh thần đầy giá trị cho người dân cả nước.
Đợt tập trung này của thầy trò ông Park vì thế sẽ được trông đợi rất nhiều mà cái lớn nhất chắc chắn được người hâm mộ mong mỏi là tuyển Việt Nam sẽ chiến đấu ra sao, sẽ tiếp tục cải thiện được lối chơi, nâng thêm hơn nữa vị thế và hình ảnh của mình như thế nào khi đối mặt với 5 ngọn núi là Nhật Bản, Úc, Ả Rập Xê Út, Oman và Trung Quốc. Ông Park đã nói rất có lý rằng bóng đá Việt Nam không hề e ngại khi gặp các đối thủ lớn vì toàn đội bây giờ đã là một khối vững vàng về tinh thần và ý chí, nhưng ông cũng khẳng định đội tuyển chơi bóng không chỉ dựa vào các yếu tố này, không chỉ quyết tâm thôi là đủ, mà phải có thực lực, có cách chơi, phải có niềm tin để bày ra một thế trận đủ sức gây khó cho đối phương.

Tuyển Việt Nam sẽ có 1 tháng chuẩn bi cho trận gặp Ả Rập Xê Út và Úc

Ngọc Linh

Xác định được như vậy rõ ràng bài toán đầu tiên đặt ra cho ông Park sắp tới là phải gấp rút cải thiện thể lực, tích lũy tốt sức bền và sức mạnh trong thi đấu cho đội tuyển. Phải lấy bài học ở UAE để tự rèn mình khi chúng ta phải chơi 3 trận trong vòng 9 ngày (mật độ 3 ngày/trận) dẫn đến hụt hơi ở trận gặp UAE nên nhiều vị trí xuống sức chơi không tốt trong hiệp 1. Sắp tới vòng loại World Cup 2022, mỗi tháng đá 2 trận cách nhau có 4 ngày/trận vừa đá vừa di chuyển (như ngày 2.9 đá với Ả Rập Xê Út sân khách xong, ngày 3.9 tuyển Việt Nam phải quay về Mỹ Đình để ngày 7.9 đá với Úc). Do vậy tuyển Việt Nam cần phải làm tốt khâu này thì mới có thể chơi trọn vẹn 90 phút một cách ăn miếng trả miếng với các đối thủ.
Chuyên gia Đoàn Minh Xương nói rằng điều ông chờ đợi ở đội tuyển lần này chính là mong muốn thấy một lối chơi rõ ràng, có nhịp điệu, bản sắc trước đối thủ. Phòng ngự phản công thì đó là điều chắc chắn rồi vì Việt Nam đá với những ông lớn này chỉ có cách duy nhất đó. Nhưng cách phòng ngự và phản công sao cho tạo nên sự chặt chẽ, nhịp nhàng, tự tin, giữ chắc thế trận và biết tạo đột biến mới là hy vọng từ người hâm mộ với hình hài sắp tới của đội tuyển. Kết quả là một chuyện, quan trọng là thầy trò ông Park chiến đấu thế nào để từng trận qua đi, lòng tin và hy vọng để lại ngày càng nhiều thì đó đã là thành công lớn của tuyển Việt Nam rồi.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.