Chọn AFF Cup hay các giải châu Á ?: Nguy cơ xung đột giữa đội tuyển và CLB

11/11/2020 09:05 GMT+7

Nếu lịch thi đấu năm 2021 được các tổ chức bóng đá quốc tế giữ nguyên như kế hoạch, thì bóng đá Việt Nam chắc chắn đứng trước nguy cơ xảy ra xung đột quyền lợi giữa đội tuyển quốc gia và các CLB.

Nguyên do là giải đấu lớn nhất khu vực AFF Cup lại trùng với thời gian của AFC Champions LeagueAFC Cup.

Trùng thời điểm, xung đột lợi ích

Theo quyết định hồi tháng 6 năm nay, Liên đoàn Bóng đá châu Á (AFC) đã cho bóng đá Việt Nam  một suất dự thẳng vòng bảng AFC Champions League dành cho đội đoạt chức vô địch V-League, hai suất vào thẳng vòng bảng AFC Cup dành cho đội vô địch Cúp quốc gia và á quân V-League. Viettel, tân vương V-League 2020, hiển nhiên chiếm một suất dự AFC Champions League. Còn AFC Cup, vì đội Hà Nội vừa giành chức vô địch Cúp quốc gia và vừa á quân V-League nên sẽ là một trong hai đội dự giải đấu này. Suất còn lại, AFC cho phép Liên đoàn Bóng đá Việt Nam  (VFF) chọn đội thứ 3 V-League, là Sài Gòn FC.
Đây là tin vui với bóng đá Việt Nam . Tuy nhiên lại đặt ra cho những người trong cuộc nhiều bài toán khó giải. Do ảnh hưởng của dịch bệnh Covid-19 nên AFF Cup 2020 đã phải dời sang năm 2021 mà Liên đoàn Bóng đá Đông Nam Á đã ấn định thời gian tổ chức từ ngày 11.4 - 8.5. AFC đã công bố lịch thi đấu của AFC Champions League 2021, trong đó lượt trận thứ 5 và 6 vòng bảng diễn ra vào các ngày 19 - 20.4 và 3 - 4.5, là những thời điểm nằm trong quãng thi đấu của AFF Cup. Lượt thứ 5 vòng bảng AFC Cup thi đấu vào các ngày 13 - 14.4 và lượt 6 thi đấu vào các ngày 27 - 28.4, cũng là những thời điểm trùng với AFF Cup.
Hiện tại HLV Park Hang-seo chưa công bố danh sách đội tuyển Việt Nam  nhưng nếu vẫn giữ được phong độ cao như hiện nay, các cầu thủ của đương kim vô địch V-League 2020 như Quế Ngọc Hải, Bùi Tiến Dũng, Nguyễn Hoàng Đức, Nguyễn Trọng Hoàng chắc chắn sẽ được triệu tập để phục vụ các giải đấu quốc tế năm 2021, trong đó bao gồm cả AFF Cup. Tương tự, ông cũng sẽ cho gọi các cầu thủ của đội Hà Nội FC như Đỗ Hùng Dũng, Nguyễn Quang Hải, Đoàn Văn Hậu, Bùi Hoàng Việt Anh, Phạm Đức Huy, Trần Đình Trọng, Đỗ Duy Mạnh (nếu Mạnh và Trọng đã bình phục hoàn toàn). Cách đây vài tháng, ông Park từng tuyên bố một trong những mục tiêu lớn mà ông tự đặt ra cho bản thân là đội tuyển Việt Nam  lọt tiếp vào vòng loại cuối cùng World Cup 2022 và bảo vệ thành công chức vô địch AFF Cup.

Hoàng Đức sẽ đá cho Viettel hay cho tuyển VN?

Minh Tú

LÊN TUYỂN HẾT, LẤY ĐÂU RA CẦU THỦ ĐẤU GIẢI CHÂU Á ?

HLV Park Hang-seo chưa phát ngôn chính thức về việc ông sẽ cân đối thế nào giữa quyền lợi của các CLB và đội tuyển do ông dẫn dắt. Nhưng các đội bóng đã nêu ý kiến về vấn đề không dễ giải quyết này.

Không chỉ VN gặp khó

Dưới góc độ là người quan sát, bình luận viên Vũ Quang Huy nói: “Quả là một bài toán quá căng. Quan điểm của cá nhân tôi là nếu vào thời điểm AFF Cup diễn ra mà trước đó ở các vòng đấu của AFC Champions League hay AFC Cup, các CLB VN không đạt kết quả khả quan, không có cơ hội đi sâu hơn thì nên ưu tiên đội tuyển. Còn nếu các đội vẫn đang thi đấu tốt và hoàn toàn còn tràn trề cơ hội ở những lượt trận tiếp theo, mà những lượt trận này lại trùng với AFF Cup, thì nên ưu tiên các CLB. Việc để các cầu thủ VN rèn giũa, nâng cao trình độ ở môi trường khốc liệt của bóng đá châu Á là rất cần thiết. Vì dù sao AFF Cup, chúng ta cũng đã hai lần vô địch vào các năm 2008 và 2018 rồi”.
Một quan chức VFF cho hay: “Lịch thi đấu của AFC công bố có thể vẫn thay đổi bởi đây là lịch được công bố trước khi dịch Covid-19 bùng phát và nếu thay đổi, có khả năng các giải đấu không bị trùng nhau. Tuy nhiên, trong trường hợp lịch thi đấu không thể điều chỉnh thì không chỉ bóng đá VN gặp khó mà các đội tuyển khác trong khu vực cũng gặp vấn đề nan giải tương tự. Chúng tôi sẽ bàn bạc với HLV Park Hang-seo để có phương án giải quyết tốt nhất”.
Trung Ninh
Chia sẻ với Báo Thanh Niên, HLV Trương Việt Hoàng (Viettel) cho hay: “Tôi chưa đưa ra quyết định về nhân sự nhưng sẽ phải bàn bạc kỹ với lãnh đạo CLB. Tùy thời điểm cụ thể để dung hòa lợi ích giữa các bên. Nhưng chắc chắn Viettel sẽ cố gắng thi đấu để đạt kết quả cao nhất. Mục tiêu của Viettel năm 2021 là bảo vệ thành công ngôi vô địch V-League, còn ở giải châu lục càng đi sâu càng tốt”. Xin được nói kỹ hơn, trong lễ vinh danh CLB Viettel cách đây một ngày, quyền Chủ tịch kiêm Tổng giám đốc Tập đoàn Viettel đã nhấn mạnh đến nhiệm vụ mà CLB Viettel cần phải nỗ lực hoàn thành trong năm sau, bao gồm giữ nguyên kết quả như mùa giải 2020 còn ở AFC Champions League: “Phải xứng đáng là đại diện duy nhất của Việt Nam  có mặt ở sân chơi danh giá này. Không chỉ trình diễn lối chơi đẹp mà phải hiệu quả, để bóng đá Việt Nam  không bị xấu hổ”. Bản thân đội trưởng Bùi Tiến Dũng cũng quả quyết: “Trong màu áo CLB, chúng tôi đứng trước hai thử thách rất lớn là làm sao không bị tụt hạng tại giải đấu lớn nhất nước, còn tại AFC Champions League cũng phải chơi sao cho xứng tầm đội bóng áo lính”.

Viettel đặt chỉ tiêu phải thi đấu tốt tại AFC Champions League

Vy Khánh

Một lãnh đạo khác của đội Viettel còn nói cụ thể hơn: “Trong lịch sử của bóng đá Việt Nam  tại đấu trường châu Á, CLB Becamex Bình Dương là nhà vô địch V-League gần nhất được góp mặt từ vòng bảng AFC Champions League 2016, nhưng bị loại sớm với kết quả 1 thắng, 1 hòa và 4 thua. Sau đó, các nhà vô địch V-League chỉ dự từ vòng đấu play-off thứ 2 tranh suất dự vòng bảng AFC Champions League nhưng hầu hết đều bị loại sớm, chỉ có CLB Hà Nội vào vòng play-off tranh suất dự vòng bảng năm 2019 nhưng thua Shandong Luneng (Trung Quốc) với tỷ số 1-4. Vì thế, với suất được dự thẳng vòng bảng AFC Champions League 2021, Viettel phải tận dụng cơ hội tuyệt vời này, không để lãng phí nó”. Qua những phát ngôn đầy nhiệt huyết trên đây, có thể hiểu, Viettel sẽ tập trung toàn lực để chinh phục đỉnh cao châu lục. Mà muốn không bị “ngã đau” trên con đường chinh phục đó, hẳn nhiên Viettel phải hội đủ sức mạnh cả về nhân sự.

Cả Hà Nội (trái) và Sài Gòn FC (giữa) đều đặt trọng tâm vào sân chơi AFC Cup

Vy Khánh

HLV Chu Đình Nghiêm của á quân V-League 2020 cho hay: “Do AFF Cup không phải là giải đấu chính thức trong hệ thống FIFA nên các CLB không có nghĩa vụ phải nhả quân cho đội tuyển. Nếu là vòng loại World Cup thì chúng tôi bắt buộc phải phục vụ đội tuyển. Trong trường hợp VFF cương quyết lấy cầu thủ để dự AFF Cup thì Hà Nội FC là đội thiệt thòi nhất vì chúng tôi có nhiều tuyển thủ quốc gia. Viettel cũng tương tự. Sài Gòn FC có thể đóng góp ít tuyển thủ hơn nên cũng đỡ được phần nào. Trong tháng 4.2021, có ba thời điểm thi đấu của AFC Cup là lượt trận 4, 5, 6. Lượt 4 vào các ngày 5 - 6.4 tuy không rơi vào đúng AFF Cup như vòng 5 và 6 nhưng cũng sát với ngày khởi tranh giải đấu trên. Cả 3 lượt trận này rất quan trọng, mang ý nghĩa quyết định cho việc đi tiếp của đội Hà Nội tại AFC Cup. Vì thế, nếu học trò của tôi lên tuyển hết thì Hà Nội FC lấy đâu ra người đá giải châu Á. Bóng đá Việt Nam  cũng đã đến lúc phải vươn ra tầm châu Á. Thành tích tốt nhất của chúng tôi ở sân chơi này là lọt vào chung kết liên khu vực năm 2019 và sẽ phấn đấu giành thành tích tốt ở AFC Cup 2021”.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.