Công Phượng trở lại đội tuyển Việt Nam: Thầy Park thêm vũ khí cho hàng công!

Minh Tân
Minh Tân
08/09/2021 21:20 GMT+7

HLV trưởng tuyển Việt Nam Park Hang-seo đã triệu tập bổ sung tiền đạo Công Phượng nhằm chuẩn bị cho trận đấu với hai đội tuyển vừa tầm Trung Quốc và Oman tại vòng loại World Cup 2022 khu vực châu Á .

Công Phượng đã phải vắng mặt ở 2 trận đấu đầu tiên của tuyển Việt Nam khi anh vừa đón chào đứa con đầu lòng và cả khó khăn trong di chuyển khi dịch Covid-19 đang diễn ra rất phức tạp. Tuy nhiên sau 2 trận thua, HLV Park Hang-seo đã gọi là tiền đạo của HAGL và được sự đồng ý của các cơ quan có thẩm quyền, Công Phượng đã nhanh chóng có mặt tại Hà Nội trong ngày hôm nay 8.9.
Chắc chắn sự có mặt của Công Phượng sẽ ông Park có thêm lựa chọn chất lượng cho hàng công tuyển Việt Nam. Đá với những đối thủ có thể hình lớn thì sự linh hoạt, mau lẹ, khả năng đột phá kỹ thuật của Công Phượng có thể tạo ra bước ngoặt của trận đấu. Tại V-League vừa qua và các trận ở vòng loại thứ hai World Cup, chúng ta chứng kiến một Công Phượng ngày càng hoàn thiện.

Công Phượng là mẫu cầu thủ dám cầm bóng trước những hàng thủ mạnh

Ngọc Linh

Bình luận viên Huỳnh Sang nhận xét: “Công Phượng trở lại có thể giúp tuyển Việt Nam mạnh hơn và giúp ông Park Hang-seo giải được bài toán khó trên hàng công trong bối cảnh Tiến Linh, Phan Văn Đức mấy trận đã qua chơi không tốt. Khi Tiến Linh gặp vấn đề, Công Phượng sẽ là sự thay thế tiềm ẩn nhiều nguy hiểm cho đối phương, nhờ sự ăn ý với ê-kíp HAGL trong đội hình tuyển Việt Nam như Văn Thanh, Hồng Duy, Tuấn Anh, Xuân Trường...”.
Trong khi đó, HLV Lưu Ngọc Hùng cho biết: “Dù không có Công Phượng trong đội hình, tuyển Việt Nam vẫn vận hành rất tốt trước hai đối thủ rất mạnh. Tuy nhiên, nếu tiền đạo của HAGL có mặt trong đội hình, ông Park Hang-seo sẽ có thêm nhiều miếng đánh cho hàng công ở từng thời điểm. Bởi Công Phượng là cầu thủ dám cầm bóng và xông vào vòng cấm của đối phương cũng sẽ gây rất nhiều nguy hiểm. Việc Công Phượng dám cầm bóng cũng sẽ đem lại sự tự tin cho các đồng đội”.

Công Phượng sẽ phải nỗ lực để lấy lại thể lực

VFF

Sau thời gian dài không thi đấu, việc quan trọng nhất của Công Phượng chính là nền tảng thể lực và cảm giác bóng. Theo lịch thi đấu ở vòng loại World Cup 2022, Công Phượng và đội tuyển Việt Nam sẽ gặp đội tuyển Trung Quốc vào ngày 7.10 tại UAE và sau đó tiếp tục đến Oman vào ngày 12.10.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.