Hướng đi mới của lò đào tạo trẻ PVF

17/04/2021 09:05 GMT+7

Trung tâm đào tạo bóng đá trẻ PVF sẽ có cách làm mới khi duy trì lứa cầu thủ U.19 thành đội bóng thi đấu lên hạng chuyên nghiệp chứ không có chuyển nhượng như trước đây

Khác với trước đây PVF là lò đào tạo trẻ hàng đầu bóng đá Việt Nam khi “nuôi” cầu thủ đến 19 tuổi là sẽ chuyển về các đội bóng khác và không giữ lại lực lượng cho mình để tranh đua thành tích ở đẳng cấp cao hơn, từ năm nay, trung tâm đặt tại tỉnh Hưng Yên này sẽ thay đổi, tạo ra hướng đi mới vươn tầm cao hơn, thay vì chỉ giới hạn thông qua thành tích giải trẻ. Đó là ý kiến ông Vũ Tiến Thành, Giám đốc khối bóng đá của Trung tâm PVF, sau khi trận chung kết U.19 kết thúc vào ngày 15.4 vừa qua.

'Máy cày' ở giải U.19, chạy 10km/trận là tương lai của bóng đá Việt Nam

Ông Thành cho biết nếu xét về cấp độ trẻ, PVF đã đạt khá nhiều danh hiệu trong gần chục năm qua từ U.15 - U.19. Điều đó được Tập đoàn Văn Lang khi nhận chuyển giao từ Vingroup sẽ tiếp tục duy trì ổn định để lứa trẻ chứng minh năng lực thông qua quá trình đào tạo, cọ xát trận mạc ở tất cả các giải trẻ trong hệ thống thi đấu quốc gia. Nhưng hướng đi mới và cũng là cái khác cơ bản so với trước đây là đầu ra của các cầu thủ PVF. Vài năm trước, khi đến 19 tuổi, tốt nghiệp khóa đào tạo 5 hoặc 7 năm là họ sẽ được chuyển giao về cho các đội bóng chuyên nghiệp hoặc hạng nhất như Hà Đức Chinh, Bùi Tiến Dụng, Huỳnh Công Đến, Lê Văn Đô về Đà Nẵng, Trương Văn Thái Quý, Hồ Minh Dĩ, Lê Văn Xuân, Nguyễn Hồng Sơn... về Hà Nội. Lý do là PVF khi đó không có chủ trương giữ đội để thi đấu ở giải chuyên nghiệp V-League và hạng nhất nên xác định chuyển giao đầu ra.

Thanh Nhàn, niềm hy vọng lớn của PVF và của bóng đá Việt Nam

Khả Hòa

Nhưng lần này, theo tính toán của ông Vũ Tiến Thành đã báo cáo lên lãnh đạo Tập đoàn Văn Lang: đội vừa vô địch U.19 sẽ được giữ lại toàn bộ, tập trung tiếp tục chuẩn bị tham dự giải bóng đá hạng nhì quốc gia sắp khai diễn từ 9.5 tới, cố gắng giành thành tích tốt thăng hạng nhất năm 2022, quyết tâm lập kỷ lục của bóng đá Việt Nam là đội U.19 duy nhất tự thi đấu thăng hạng chơi chuyên nghiệp.
Làm được điều này, PVF sẽ xây dựng lại hình ảnh đội bóng phát triển mạnh mẽ hơn với đầu ra do chính mình quản lý và khi được đá chuyên nghiệp sẽ tiến hành ký hợp đồng chuyên nghiệp cho các cầu thủ theo đúng quy chế bóng đá chuyên nghiệp của VFF. Các cầu thủ được chơi bóng với nhau trong nhiều năm, quen thuộc từng đường bóng, cách đá, sự thấu hiểu nhau trên sân lẫn ngoài đời sẽ tạo nên một đội bóng có sức mạnh đoàn kết, khát vọng tuổi trẻ và sẽ đi theo con đường như lứa Công Phượng, Xuân Trường, Tuấn Anh, Văn Toàn của HAGL duy trì như hiện nay. Ông Thành cho rằng thay vì xé lẻ họ ra, đưa về các CLB khác rất dễ làm thui chột tài năng do cách sử dụng khác nhau, việc giữ lại thành một tập thể như cách U.19 vừa lên ngôi sẽ tạo nên động lực mạnh mẽ giúp cho PVF giải quyết đầu ra một cách ổn định và hợp lý, tạo nên sức bật cho tập thể trẻ trung này. Đó mới là cách chứng minh năng lực của đội U.19 nói riêng và PVF nói chung trong chất lượng đào tạo, xứng danh là trung tâm hàng đầu của Việt Nam.

Niềm vui chiến thắng của cầu thủ PVF

Khả Hòa

26 cầu thủ vừa tham dự VCK U.19 lên tuyển U.18
HLV Troussier vừa đệ trình danh sách lên VFF gọi 38 tuyển thủ U.18 (có 4 thủ môn) sẽ tập trung từ ngày 18.4 tới tại Trung tâm đào tạo VFF. Trong số này có 26 cầu thủ vừa tham dự VCK U.19 của PVF (6 cầu thủ), SLNA (6), Học viện NutiFood (5), Hà Nội (4), HAGL (4) và 1 cầu thủ của An Giang là chân sút Bùi Vĩ Hào. 12 cầu thù còn lại gồm của Viettel (8), Thanh Hóa (3), Nam Định (1). Ông Troussier cho biết đây là lứa cầu thủ tốt nhất qua quan sát đánh giá của ông từ vòng loại đến VCK U.19. Trong số này có 28 cầu thủ sinh năm 2003 và 10 cầu thủ sinh năm 2004. Những cái tên nổi bật tại VCK U.19 vừa rồi như Nguyễn Thanh Nhàn, Nguyễn Quốc Việt, Đinh Xuân Tiến, Nguyễn Đức Phú, Trần Kỳ Anh, Trần Ngọc Sơn, Cao Hoàng Minh, Nguyễn Xuân Bắc, Hồ Văn Cường, Nguyễn Anh Tú, Nguyễn Thái Quốc Cường... đều có mặt. T.K
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.