Khởi động hoàn hảo của tuyển VN

13/10/2013 03:15 GMT+7

Trước khi rời khỏi Doha vào rạng sáng 12.10, đội tuyển Việt Nam đã hoàn tất xuất sắc chuyến tập huấn tại Qatar với chiến thắng 2-0 trước Al Arabi, CLB từng 7 lần giành chức vô địch Q-League và 6 lần vô địch giải bóng đá giao hữu quốc tế Qatar Sheikh Jassem Cup.

Trước khi rời khỏi Doha vào rạng sáng 12.10, đội tuyển Việt Nam đã hoàn tất xuất sắc chuyến tập huấn tại Qatar với chiến thắng 2-0 trước Al Arabi, CLB từng 7 lần giành chức vô địch Q-League và 6 lần vô địch giải bóng đá giao hữu quốc tế Qatar Sheikh Jassem Cup.

Vài ngày trước, tuyển VN đả bại đội tuyển Qatar 2-1 bằng đội hình 1. Còn ở trận đấu thứ 2 này, HLV Nguyễn Văn Sỹ đã tung hầu hết số dự bị gồm: thủ môn Bửu Ngọc; hậu vệ: Văn Biển, Hải Lâm, Hoàng Quảng, Xuân Thành; tiền vệ: Văn Bình, Tiến Thành, Văn Thắng, Thành Lương (chơi trận trước), Thanh Trung và tiền đạo Quang Hải.

Ông Sỹ cho hay: “Vì đội bạn khá mạnh nên tuyển VN vẫn chơi phòng ngự phản công với sơ đồ 4-5-1. VN đã không tạo nhiều cơ hội cho đối phương triển khai những quả dốc bóng hai cánh mà phòng ngự số đông ngay từ trung tuyến và tận dụng tốt những pha phản công. Tuyến tiền vệ không chỉ phối hợp phòng thủ tốt mà còn tổ chức tấn công hiệu quả”.

Ngay phút thứ 5, Đinh Thanh Trung tạt bóng sệt từ biên trái vào và tiền vệ tăng cường từ đội U.23 VN Lê Văn Thắng đã đệm lòng vào góc xa khung thành, mở tỷ số 1- 0. Sang đầu hiệp 2, VN lại có thêm bàn thắng nữa và lần này, “Thanh Trung đã phối hợp rất nhuyễn ở trung lộ với Văn Thắng và chính Trung đã dứt điểm thành công, ấn định tỷ số 2-0” - ông Sỹ phấn khởi cho biết. Sáng nay, đội sẽ có buổi tập đầu tiên tại Tashkent (Uzbekistan).

Công Vinh cho biết 9 giờ sáng nay, anh sẽ bay từ  Sapporo (Nhật Bản) sang Incheon (Hàn Quốc), sau 11 tiếng mới có mặt tại Uzbekistan. Vinh sẽ chỉ có một buổi tập với đội, nhưng “nếu được HLV trưởng tin tưởng tung ra sân ngay từ đầu, tôi sẽ thi đấu hết sức mình”.

Theo thông tin Thanh Niên mới nhận được, VTV sẽ không tường thuật trực tiếp trận đấu lượt đi vòng loại Asian Cup 2015 giữa tuyển Uzbekistan và VN vào ngày 15.10. Hiện chỉ còn HTV Hà Nội và HTV TP.HCM có kế hoạch phát sóng nhưng Công ty MP &Silva “hét” giá bản quyền truyền hình lên tới 100.000 USD (tương đương 2,1 tỉ đồng), trong khi hai đài chỉ đồng ý mua với giá khoảng 10.000 USD. Trong trường hợp trận đấu không được phát trực tiếp trên sóng truyền hình thì Hội Cổ động viên VN vẫn tiếp tục tự quay để phát trên YouTube giống như từng làm ở trận đấu giữa U.19 VN và U.19 Úc ở vòng loại U.19 châu Á, đồng thời thực hiện tường thuật trận đấu qua sóng phát thanh của Đài phát thanh -truyền hình Hà Nội, Đài tiếng nói Nhân dân TP.HCM.

Lan Phương

>> Trận thắng bổ ích của tuyển VN trước Qatar
>> Báo Qatar đưa tin Văn Quyết ghi bàn cho đội tuyển VN
>> Trọng Hoàng lập cú đúp, tuyển VN thắng ngược Qatar
>> Tuyển VN còn rất nhiều mối lo
>> Tuyển VN chưa thể lắp ráp đội hình vì thiếu người
>> Một loạt cầu thủ trụ cột đội tuyển VN dính chấn thương

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.