'Kiến càng' Phạm Văn Mách truyền lửa cho U.19 Việt Nam

16/02/2014 20:12 GMT+7

(TNO) Chiều hôm nay (16.2), tại học viện HAGL Arsenal JMG, nhà tài trợ dinh dưỡng Nutifood đã tổ chức buổi giao lưu giữa lực sỹ Phạm Văn Mách, người từng 3 lần vô địch thế giới, 8 lần vô địch châu Á với các cầu thủ U.19 Việt Nam và các cầu thủ khác của học viện HAGL Arsenal JMG.

(TNO) Chiều hôm nay (16.2), tại học viện HAGL Arsenal JMG, nhà tài trợ dinh dưỡng Nutifood đã tổ chức buổi giao lưu giữa lực sỹ Phạm Văn Mách, người từng 3 lần vô địch thế giới, 8 lần vô địch châu Á với các cầu thủ U.19 Việt Nam và các cầu thủ khác của học viện HAGL Arsenal JMG.

>> Phạm Văn Mách huấn luyện... đội tuyển U.19 Việt Nam
>> HLV Alberto De Rossi: U.19 là nền móng của tương lai bóng đá Việt Nam
>> Running Man': U.19 Việt Nam là phiên bản 2 của Arsenal

Phạm Văn Mách truyền lửa cho U.19 Việt Nam
Phạm Văn Mách chia sẻ kinh nghiệm để có được thành công - Ảnh: Bạch Dương

Trong buổi nói chuyện này, Phạm Văn Mách đã nói lên những kinh nghiệm, nỗ lực bản thân mình để có được ngày hôm nay. Đặc biệt, Phạm Văn Mách đã kể về những khó khăn trong ăn uống mà anh phải vượt qua. Vì chế độ ăn đặc biệt của VĐV thể hình, nên nhiều lúc ăn không nổi, nhà vô địch thế giới phải xay ra để uống. Bởi Mách cho biết, nếu thấy ngán mà mình không ăn thì sẽ không đủ năng lượng để tập luyện.

Phạm Văn Mách cũng khuyên các cầu thủ U.19 Việt Nam hãy biết vượt qua những khó khăn nhất vì thành công trong tương lai. Mách đã khuyên các cầu thủ U.19 Việt Nam phải luôn ăn uống theo thực đơn của bác sỹ chứ không nên ăn theo ý thích của mình. Bởi với VĐV thể thao, chế độ ăn uống rất quan trọng và ảnh tác động lớn đến sự phát triển thể lực.


Các cầu thủ trẻ chăm chú lắng nghe và ghi chép những kiến thức về dinh dưỡng -
Ảnh: Bạch Dương

Cũng trong buổi giao lưu này, các bác sỹ của trung tâm dinh dưỡng thành phố Hồ Chí Minh và bác sỹ Trần Thị Minh Nguyệt cũng nói về chế độ dinh dưỡng với VĐV thể thao để các cầu thủ học viện HAGL Arsenal JMG ý thức được việc ăn uống quan trọng như thế nào.

Ngày 17.2, các cầu thủ U.19 Việt Nam sẽ bay ra Hà Nội để làm visa cho chuyến đi tập huấn 2 tháng tại châu Âu vào đầu tháng 3.

Trao đổi với chúng tôi, HLV trưởng U.19 Việt Nam Guillaume Graechen nói: “Chúng tôi đã liên lạc với các đội bóng trẻ tại Anh và Bỉ để U.19 Việt Nam thi đấu giao hữu. Trong 2 tháng ở châu Âu, dự kiến các cầu thủ U.19 Việt Nam sẽ được thi đấu khoảng 15 trận, trong đó có trận đấu gặp lại U.19 Tottenham và U.19 Arsenal”.

HLV Guillaume tin tưởng rằng, chuyến tập huấn bổ ích này sẽ giúp các cầu thủ U.19 Việt Nam tích lũy kinh nghiệm trận mạc để chuẩn bị tốt nhất cho VCK châu Á 2014.

Quang Huy

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.