Mành lưới Malaysia không xa lạ với nhiều tuyển thủ Việt Nam

10/12/2018 09:30 GMT+7

Từng không ít lần đối đầu với các đội tuyển Malaysia trong những năm qua, vì vậy không có gì là ngạc nhiên khi mành lưới Malaysia không xa lạ với nhiều tuyển thủ Việt Nam


[VIDEO] XEM LẠI 2 BÀN THẮNG CỦA VIỆT NAM VÀO LƯỚI MALAYSIA Ở VÒNG BẢNG AFF CUP 2018

Tại vòng bảng SEA Games 2009, U23 Việt Nam giành chiến thắng 3-1 trước U23 Malaysia. Trong đó Trọng Hoàng là người ghi bàn ấn định chiến thắng cho U23 Việt Nam ở phút 45+1. Cũng trong năm 2009, Văn Quyết là người ghi bàn ấn định chiến thắng 2-0 cho U19 Việt Nam trước U19 Malaysia ở giải U19 Đông Nam Á.

Một năm sau, trong trận mở màn Cúp 1000 năm Thăng Long Hà Nội, đến lượt tiền đạo Anh Đức lập 1 cú đúp (chỉ trong vòng 6 phút) vào lưới Olympic Malaysia để mang về chiến thắng 2-1 cho Olympic Việt Nam.

Trong các năm 2011, 2012, tiền vệ Trọng Hoàng tiếp tục chứng tỏ cái duyên ghi bàn của mình vào lưới các đội tuyển Malaysia.Trong trận đấu cuối cùng tại VFF Cup 2011, Trọng Hoàng là người ghi bàn cho U23 Việt Nam trong trận hòa 1-1 với U23 Malaysia. Còn trong trận giao hữu trong năm 2012, Trọng Hoàng tiếp tục là người ghi bàn duy nhất ở phút thứ 74 để mang về chiến thắng 1-0 cho ĐT Việt Nam.

Năm 2013, đến lượt Hồng Duy ghi tên mình vào danh sách các cầu thủ từng phá lưới Malaysia. Tiền vệ của CLB HA.GL ghi bàn duy nhất cho U19 Việt Nam trong chiến thắng 1-0 tại vòng bảng giải U19 Đông Nam Á.

Trong năm 2014, Văn Quyết ghi được tới 2 bàn vào lưới ĐT Malaysia: 1 trong trận giao hữu trước thềm AFF Cup 2014 (ĐT Việt Nam thắng 3-1 trên sân nhà) và 1 ở trận bán kết lượt đi AFF Cup 2014 (ĐT Việt Nam thắng 2-1 trên sân Shah Alam).

Một năm sau, tại vòng loại giải U23 châu Á 2016, pha lập công ở phút thứ 44 của Công Phượng đã góp phần mang về chiến thắng 2-1 cho U23 Việt Nam cho U23 Malaysia ngay trên SVĐ Shah Alam.Tiếp đó, tại vòng bảng môn bóng đá nam SEA Games 28, Công Phượng lập cú đúp còn Văn Toàn đóng góp 1 bàn trong chiến thắng đậm 5-1 của U23 Việt Nam trước U23 Malaysia.

Cách đây 2 năm tại vòng bảng AFF Cup 2016, lại là cái tên Trọng Hoàng khiến người Mã phải ôm hận khi tiền vệ xứ Nghệ này ghi bàn duy nhất ở phút thứ 80 để mang về chiến thắng cho ĐT Việt Nam. Trong khi đó tại giải U19 Đông Nam Á 2016, Văn Hậu và Tiến Linh mỗi người đóng góp 1 bàn trong chiến thắng 3-1 của U19 Việt Nam trước U19 Malaysia.

Trong trận giao hữu với U23 Malaysia đầu năm ngoái trên sân Mỹ Đình, Văn Toàn và Công Phượng mỗi người ghi 1 bàn trong chiến thắng 3-0 của U23 Việt Nam.

Gần đây nhất ở vòng bảng AFF Cup năm nay, ĐT Việt Nam đã giành chiến thắng 2-0 nhờ các pha lập công của Công Phượng và Anh Đức.

Tổng cộng đã có 8 cầu thủ trong thành phần ĐT Việt Nam hiện nay từng ghi bàn vào lưới các đội tuyển Malaysia. Trong đó Công Phượng là người có duyên ghi bàn nhất với 5 lần lập công. Chỉ kém 1 bàn là Trọng Hoàng, trong khi Anh Đức và Văn Quyết đều có 3 lần làm tung lưới Harimau Malaya.
Ngoài 4 cầu thủ trên, Văn Toàn đã ghi 2 bàn còn Hồng Duy, Văn Hâu, Tiến Linh mỗi người có  1 pha lập công vào lưới các đội tuyển Malaysia.

 

                                                                                      
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.