Ông Park gạt dần quân bầu Đức ở tuyển U.22 Việt Nam

29/10/2020 09:16 GMT+7

Ngày càng ít cầu thủ của lò HAGL được HLV Park Hang-seo triệu tập lên đội tuyển U.22 Việt Nam. Điều này thể hiện trong danh sách đội với 33 cầu thủ vừa được ông đề xuất lên Liên đoàn Bóng đá Việt Nam vào ngày 28.10.

Đang có sự thay đổi lớn giữa hai lứa cầu thủ sinh năm 1995 - 1999 và 1999 trở về sau trong cách dùng người của HLV Park Hang-seo, mà mấu chốt ở đây chính là tầm ảnh hưởng của những cầu thủ HAGL trong đội hình. Nhìn vào danh sách 3 đợt tập trung trong năm 2020, số lượng đại diện của HAGL ngày càng giảm đi. Ở đợt tập trung đầu tiên hồi tháng 7, ông Park triệu tập 5 cầu thủ gồm Trần Bảo Toàn, Vũ Minh Hiếu, Âu Dương Quân, Nguyễn Cảnh Anh và Dụng Quang Nho. Đến đợt tập trung tiếp theo hồi tháng 8, rơi rụng mất Minh Hiếu. Còn danh sách mới nhất vào hôm qua 28.10, ông Park chỉ lấy 2 cầu thủ của HAGL là Toàn và Nho. Ngoài ra có 3 cầu thủ khác cũng của HAGL nhưng đang đầu quân cho 3 đội hạng nhất dưới dạng cho mượn là Lê Minh Bình (Bà Rịa-Vũng Tàu), Nguyễn Cảnh Anh (Đồng Tháp) và thủ môn Phạm Đình Long (An Giang).
Số lượng cầu thủ HAGL ở đội tuyển trẻ quốc gia ít chưa từng thấy làm dấy lên lo ngại cho HAGL. Suốt 5 năm qua, U.22/U.23 Việt Nam luôn ngập tràn cầu thủ HAGL, với những Công Phượng, Xuân Trường, Văn Toàn, Văn Thanh, Hồng Duy, Tuấn Anh hay Triệu Việt Hưng, Lương Hoàng Nam, Hoàng Thanh Tùng, Phan Thanh Hậu... Tuy nhiên, lứa hậu bối của họ lại không đủ trình độ kế thừa. HLV Park Hang-seo rất khó tìm thêm được cầu thủ trẻ nào nổi trội và mới hơn trong lứa HAGL sinh từ năm 1999 - 2002. HAGL vốn dĩ luôn đặt tiêu chí cống hiến nhân tài cho các đội tuyển quốc gia, nhưng quân của bầu Đức ngày càng bị thu hẹp về số lượng trong sự lựa chọn của ông Park.
Danh sách 33 cầu thủ U.22 Việt Nam
4 thủ môn: Nguyễn Văn Toản (Hải Phòng), Trần Liêm Điều (Nam Định), Trịnh Xuân Hoàng (Thanh Hóa), Phạm Đình Long (An Giang).
10 hậu vệ: Đoàn Anh Việt (Đắk Lắk), Đặng Tuấn Nghĩa (Đà Nẵng), Thái Bá Sang, Mai Sỹ Hoàng (SLNA), Nguyễn Trọng Hiếu (Hải Phòng), Nguyễn Cảnh Anh (Đồng Tháp), Nguyễn Thanh Bình (Bình Định), Bùi Hoàng Việt Anh, Lê Văn Xuân, Đặng Văn Tới (Hà Nội).
12 tiền vệ: Nguyễn Văn Minh, Trần Văn Công (Hà Tĩnh), Nguyễn Văn Việt (SLNA), Nguyễn Hồng Sơn (Quảng Nam), Đoàn Thanh Trường (Nam Định), Phạm Văn Luân (Cần Thơ), Uông Ngọc Tiến (Phố Hiến), Lý Công Hoàng Anh (Hà Tĩnh), Nguyễn Hữu Thắng (Bình Định), Nguyễn Hai Long (Quảng Ninh), Dụng Quang Nho, Trần Bảo Toàn (HAGL).
7 tiền đạo: Nguyễn Trần Việt Cường (Bình Dương), Mai Xuân Quyết (Nam Định), Nhâm Mạnh Dũng, Trần Danh Trung (Viettel), Võ Nguyên Hoàng (Sài Gòn), Hồ Thanh Minh (Huế), Lê Minh Bình (Bà Rịa-Vũng Tàu).
Danh sách 33 cầu thủ lần này hầu hết là những người cũ từ danh sách 47 cầu thủ đã tập trung hồi tháng 8, chỉ có 5 tân binh gồm thủ môn Trần Liêm Điều (Dược Nam Hà Nam Định); hậu vệ Đặng Tuấn Nghĩa (SHB Đà Nẵng), Nguyễn Trọng Hiếu (Hải Phòng), Nguyễn Thanh Bình (Bình Định); tiền đạo Võ Nguyên Hoàng (CLB Sài Gòn). Trong cuộc họp với VFF, ông Park cho biết muốn tạo cơ hội cho những cầu thủ mới thể hiện năng lực bản thân.
Vì giải hạng nhất và V-League 2020 có thời điểm kết thúc mùa giải khác nhau nên các cầu thủ sẽ được chia làm 3 nhóm tập trung vào 3 thời điểm tương ứng. Nhóm 1 gồm 23 cầu thủ sẽ hội quân từ ngày 2.11 tại Trung tâm đào tạo bóng đá trẻ Việt Nam (Hà Nội), nhóm 2 gồm Nhậm Mạnh Dũng, Trần Danh Trung của Viettel sẽ hội quân vào ngày 3.11 và nhóm 3 gồm các cầu thủ của Hồng Lĩnh Hà Tĩnh, Hà Nội FC, Than Quảng Ninh, Sài Gòn FC, HAGL sẽ tập trung vào ngày 9.11. Đến ngày 16.11, toàn bộ 33 cầu thủ sẽ được trả về CLB tham gia vòng loại và vòng chung kết giải U.21 quốc gia 2020. Giai đoạn 2 của đợt tập trung dự kiến từ ngày 20 - 28.12.
HLV Park Hang-seo sẽ theo dõi VCK U.21 để bổ sung tài năng cho U.22
Phó chủ tịch VFF Trần Quốc Tuấn cho biết trong cuộc trao đổi với ông Park về kế hoạch tập trung đội U.22 Việt Nam từ nay đến cuối năm 2021, vị thuyền trưởng đội U.22 Việt Nam cho biết ông quyết tâm chọn lọc lực lượng mạnh nhất có thể để chuẩn bị cho mục tiêu chính trong năm 2021 là giành vé lọt vào VCK thông qua vòng loại giải U.23 châu Á vào cuối tháng 10.2021 và bảo vệ thành công ngôi vô địch SEA Games 31 vào cuối tháng 11.2021 trên sân nhà. Vì không muốn bỏ sót tài năng nên ông sẽ phân công các trợ lý cùng chuyên gia của VFF theo sát vòng loại giải U.21 quốc gia từ ngày 22.11 - 2.12. Riêng VCK U.21 từ 10 - 19.12 ông sẽ trực tiếp có mặt để đánh giá phong độ các tuyển thủ đã gọi và bổ sung thêm tài năng mới cho đội tuyển U.22.                                        T.K
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.