Quang Hải thận trọng, không vội mơ xa ở giải U.23 châu Á cuối cùng

Quốc Việt
Quốc Việt
26/12/2019 21:54 GMT+7

Trước kỳ vọng lên cao sau tấm HCV SEA Games 30 , tiền vệ Nguyễn Quang Hải khẳng định U.23 Việt Nam sẽ biết mình biết ta, không dám vội mơ xa mà cẩn thận tính từng trận một.

Quang Hải tin rằng anh và U.23 Việt Nam sẽ không bị nhầm lẫn giữa kỳ vọng và thực tế: “Chúng tôi không suy nghĩ quá xa, tự tạo áp lực cho bản thân mình.
Quan trọng là U.23 Việt Nam sẽ phải tính cho từng trận. Bản thân tôi mỗi khi được trao cơ hội ra sân đều luôn cố gắng hết mình. Tôi không áp lực gì cả vì bên cạnh đã có những đồng đội cùng cố gắng.
Vòng chung kết U23 châu Á 2020 là giải đấu cuối cùng mà tôi còn đủ độ tuổi. Giải này còn tranh suất dự Olympic Tokyo 2020 nữa. Tôi cũng như toàn đội sẽ càng phải cố gắng hơn nữa để đạt được mục tiêu”. 

HLV Park Hang-seo dặn dò các cầu thủ U.23 Việt Nam trước buổi tập chiều 26.12

Khả Hòa

Ở buổi tập thứ 2 trên sân Thống Nhất, tiền vệ Nguyễn Quang Hải được HLV Park Hang-seo chỉ định trao đổi với báo chí. Anh trả lời 4 câu hỏi dưới sự giám sát của trợ lý Lưu Danh Minh.
Mở đầu phần nói chuyện, Quang Hải rất vui khoe chấn thương của anh đang tiến triển tốt. Còn 2 tuần trước trận ra quân gặp UAE (10.1), anh tin tưởng mình sẽ kịp đạt trạng thái sẵn sàng.
“Tôi đã tập luyện cùng đồng đội được rồi. Sau 10 ngày tập huấn ở Hàn Quốc, toàn đội đã lấy lại được năng lượng và thể trạng sau SEA Games 30.
Hiện trạng thái mọi người đều tốt để chuẩn bị cho VCK U23 châu Á 2020 vào tháng 1 tới. Toàn đội U.23 Việt Nam sẽ luôn cố gắng thi đấu hết mình từng trận để có kết quả tốt”, tiền vệ đội trưởng U.23 Việt Nam chia sẻ. 

Đình Trọng và Ngọc Bảo trong buổi tập chiều 26.12 của U.23 Việt Nam trên sân Thống Nhất

Khả Hòa

Anh nói thêm: “BHL đang tìm hiểu các đối thủ của U23 Việt Nam và đang dần lên chiến thuật cho từng trận đấu. Đây là giải đấu tầm châu lục nên các đối thủ đều rất chất lượng.
Riêng Đoàn Văn Hậu là cầu thủ tốt, có vị trí chính thức trong sơ đồ của ban huấn luyện. Nhưng hiện HLV Park Hang-seo đã có sự chuẩn bị cho sự thiếu vắng Văn Hậu”.
U.23 Việt Nam sẽ tiếp tục tập trên sân Thống Nhất, đá giao hữu với CLB Becamex Bình Dương ngày 28.12 để chốt danh sách 25 người đi Thái Lan hôm 1.1.2020.
VFF nhận buồng ô xy cao áp đặc chế riêng

Đại diện nhà tài trợ trao đổi cùng TTK VFF Lê Hoài Anh và HLV Park Hang-seo khi trao tặng buồng ôxy cao áp cho các đội tuyển Việt Nam

NVCC

Trưa 26.12, VFF đã nhận món quà tài trợ đặc biệt là buồng ôxy cao áp đặc biệt từ Nhật Bản do 2 đơn vị VJ Imex JSC (VJ) và trung tâm HAJKO gửi tặng. Đây là lời hứa được đưa ra tại giải Fairplay 2018 của Báo Pháp Luật TP.HCM sau thành công của U.23 Việt Nam ở Thường Châu. Phía Nhật Bản đã tốn đến 2 năm để thiết kế lại, nâng cấp lên thành buồng cỡ lớn hơn tiêu chuẩn để phục vụ cùng lúc nhiều người giúp đội tuyển nam và nữ Việt Nam thư giãn, phục hồi sức khỏe và hỗ trợ điều trị chấn thương. Cũng hôm nay, Quang Hải và các đồng đội U.23 Việt Nam đã đi chụp ảnh với bộ trang phục mới năm 2020 sau khi VFF gia hạn hợp đồng thêm 4 năm với nhà tài trợ trang phục đến từ Thái Lan. 
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.