Quang Hải và đồng đội sẽ giúp Việt Nam san bằng thành tích đối đầu với Jordan

13/01/2020 06:17 GMT+7

Sau khi thủ hòa 0-0 với U.23 UAE trong trận ra quân, U.23 Việt Nam sẽ bước vào trận đấu thứ 2 gặp U.23 Jordan vào tối nay 13/1. Đây sẽ là trận đấu hứa hẹn không hề dễ dàng với thầy trò HLV Park Hang-seo. Bởi đối thủ vừa giành trọn 3 điểm trước U.23 Triều Tiên và có thành tích đối đầu nhỉnh hơn so với chúng ta.

Là một đội bóng đến từ Tây Á nhưng trong vòng 10 năm qua, bóng đá Jordan cũng đã khá nhiều lần chạm trán với bóng đá Việt Nam ở các cấp độ đội tuyển quốc gia.

Trong trận ra quân tại VCK giải U.19 châu Á 2010, mặc dù để cho U.19 Jordan vượt lên dẫn trước từ phút thứ 37 nhưng bước sang hiệp 2, U.19 Việt Nam đã chơi khởi sắc và có được 2 bàn thắng ở các phút 55 và 72 để lội ngược dòng thành công và giành thắng lợi chung cuộc với tỷ số 2-1.

2 năm sau, ở lượt trận cuối cùng vòng bảng giải U.19 châu Á 2012, U.19 Việt Nam lần này đã để thua U.19 Jordan với tỷ số 2-5 và dừng chân ở vòng chung kết với vị trí cuối cùng ở bảng C.

Cách đây 4 năm, tại VCK U.23 châu Á 2016, U.23 Việt Nam với những Công Phượng, Xuân Trường, Tuấn Anh…dù đã rất cố gắng nhưng không thể vượt qua U23 Jordan và đành chấp nhận trận thua với tỷ số 1-3 (Duy Mạnh ghi bàn danh dự cho Những chiến binh Rồng Vàng).

Thầy Park miệt mài trên sân

Độc Lập

Năm 2018,lại là lứa U19 của hai nền bóng đá chạm trán nhau trong trận đầu đầu tiên tại VCK giải U.19 châu Á.Ở trận đấu này, dù Nhâm Mạnh Dũng đã đưa U.19 Việt Nam dẫn trước từ phút thứ 21 nhưng đáng tiếc là sau đó đã để U.19 Jordan lội ngược dòng thành công và giành thắng lợi chung cuộc 2-1, trong đó bàn quyết định được ghi ở phút thứ 89.

Tại vòng loại Asian Cup 2019, lá thăm đã đưa đội tuyển Việt Nam và đội tuyển Jordan vào bảng C cùng với các đội tuyển Afghanistan và đội tuyển Campuchia.Trong cả 2 lần đối đầu, hai đội đều bất phân thắng bại: hòa 0-0 tại TP.HCM và 1-1 tại Amman (tiền đạo Anh Đức là người ghi bàn cho đội tuyển Việt Nam)

U.23 Việt Nam tích cực tập luyện

Gần đây nhất, đội tuyển Việt Nam có dịp đối đầu với đội tuyển Jordan tại vòng 1/8 của Asian Cup 2019.Sau 120 phút thi đấu chính thức, hai đội hòa nhau 1-1 (Công Phượng là người lập công cho đội tuyển Việt Nam).Trong loạt đấu súng sau đó, các học trò của HLV Park Hang-seo đã giành chiến thắng với tỷ số 4-2 để giành quyền lọt vào tứ kết.

Như vậy, trong vòng 10 năm qua, bóng đá Việt Nam và bóng đá Jordan đã gặp nhau tổng cộng 7 lần ở các cấp độ đội tuyển quốc gia. Trong đó chúng ta giành chiến thắng 2 trận, đội bạn thắng 3 trận, còn lại là 2 trận hòa.

Liệu lần này Quang Hải và các đồng đội có giúp bóng đá Việt Nam san bằng thành tích đối đầu với bóng đá Jordan sau cuộc so tài tối 13/1/2020?

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.