'Sẽ tìm bệnh viện tốt nhất thế giới điều trị chấn thương cho Xuân Trường'

01/10/2019 23:14 GMT+7

Theo bác sĩ Trần Anh Tuấn của đội tuyển Việt Nam, tiền vệ Lương Xuân Trường sẽ mất khoảng 5 đến 6 tháng để bình phục thay vì 9 tháng như dự đoán ban đầu.

Sau chấn thương nặng gặp phải trong buổi tập chiến thuật cùng ĐT Việt Nam chiều ngày 30.9, sáng 1.10, cầu thủ đang khoác áo CLB HAGL đã được bác sỹ Trần Anh Tuấn đưa đến bệnh viện để khám. Qua kết quả chụp MRI, bác sĩ bệnh viện đã đưa ra kết luận, tiền vệ Lương Xuân Trường bị đứt dây chằng chéo trước và buộc phải lên bàn mổ để điều trị dứt điểm. Theo dự đoán ban đầu, cầu thủ người Tuyên Quang sẽ phải mất 9 tháng để bình phục hoàn toàn.

Lương Xuân Trường chấn thương và đây là giải pháp tốt nhất

Tuy nhiên, trao đổi trước giới truyền thông chiều ngày 1.10, bác sĩ Trần Anh Tuấn (người được HLV Park Hang-seo đề nghị là nhân vật trả lời phỏng vấn thay vì một cầu thủ như các buổi tập khác) lại nhận định rằng, thời gian dự kiến để Xuân Trường điều trị và quay trở lại là 5 đến 6 tháng.
“Qua chuẩn đoán cuối cùng của bác sĩ, tiền vệ Lương Xuân Trường bị đứt dây chằng chéo trước gối phải. Chấn thương này buộc phải phẫu thuật. Chúng tôi đã báo cáo Liên đoàn bóng đá Việt Nam (VFF) để tìm bệnh viện tốt nhất trên thế giới chuẩn bị cho Xuân Trường điều trị. Thời gian dự kiến để cậu ấy điều trị và quay trở lại tập luyện là 5 đến 6 tháng”- Bác sĩ Trần Anh Tuấn chia sẻ.

Trước khi bị chấn thương do tự vấp cỏ, Xuân Trường còn thực hiện các động tác rất khéo léo

Minh Tú

Sau đó, anh đã bị chấn thương trong buổi tập kín của đội

Xuân Thanh

Tính đến thời điểm hiện tại, trong quá trình chuẩn bị cho các trận đấu sắp tới của đội tuyển Việt Nam tại vòng loại 2 World Cup 2022 bảng G và U.22 Việt Nam cho SEA Games 30, đã khá nhiều cầu thủ bị chấn thương hoặc gặp vấn đề về sức khỏe ngoài ý muốn như Ngô Hoàng Thịnh (đau mắt), Võ Huy Toàn, Dụng Quang Nho, Hà Đức Chinh… và mới đây nhất là Lương Xuân Trường. Điều này khiến nỗi lo về lực lượng nhân sự của HLV Park Hang-seo ngày càng lớn.

Xuân Trường chấn thương thế nào mà phải đi bệnh viện?

Theo bác sĩ Trần Anh Tuấn, ở thời điểm hiện tại, các cầu thủ (trừ Xuân Trường) đều đang trong giai đoạn bình phục. Ông Tuấn nói: “Vấn đề chấn thương là tai nạn thường gặp trong bóng đá, ban huấn luyện và các cầu thủ không thể nào tránh được, cũng không có cách nào để phòng tránh. Chúng tôi sẽ làm sao để Xuân Trường có thể mổ sớm nhất. Chúng tôi sẽ bàn bạc để tìm được bệnh viện tốt nhất”- Bác sĩ Trần Anh Tuấn cho hay.
Như vậy, sau Ngô Hoàng Thịnh, Lương Xuân Trường sẽ là cái tên tiếp theo không thể cùng đội tuyển Việt Nam tham dự các trận đấu tại vòng loại 2 World Cup 2022 bảng G. Sự thiếu hụt này sẽ buộc HLV Park Hang-seo phải đưa ra những tính toán khác trong bối cảnh trận đấu với đội tuyển Malaysia vào ngày 10.10 đang đến gần.
Văn Thanh, đồng đội của Xuân Trường cũng từng gặp phải chấn thương tương tự. Do sức khỏe của Văn Thanh khá tốt nên chỉ mất 6 tháng để hồi phục.
 
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.