Thầy cũ của Công Phượng dẫn dắt đội tuyển U.22 Việt Nam

10/01/2019 13:32 GMT+7

Liên đoàn Bóng đá Việt Nam (VFF) đã chọn HLV Nguyễn Quốc Tuấn – thầy cũ của CLB HAGL dẫn dắt đội U.22 Việt Nam tham dự giải U.22 Đông Nam Á 2019.

Trong cuộc họp ban chấp hành mới đây, VFF đã quyết định thành phần đội U.22 Việt Nam dự giải U.22 Đông Nam Á 2019 sẽ là lực lượng nòng cốt tham dự vòng loại U.23 châu Á 2020 (tháng 3.2019) và SEA Games 30 tại Philippines (tháng 11.2019).
Sau khi cân nhắc và tiến hành đàm phán thành công, VFF sẽ công bố tên tuổi HLV trưởng cũng như danh sách của đội trong ít ngày tới. Một quan chức VFF tiết lộ, người được lựa chọn là HLV Nguyễn Quốc Tuấn – HLV đã từng có thời gian gắn bó mật thiết với CLB HAGL. Thành tích nổi bật nhất của ông Tuấn – theo như đánh giá của lãnh đạo HAGL: “Đã giúp đội giành quyền trụ hạng mùa giải 2015 khi đội bóng rơi vào tình thế vô cùng khó khăn và sau đó đã xây dựng đội bóng có bản sắc, phong cách thi đấu…”.
Chia tay CLB HAGL vào tháng 10.2017 vì thời điểm đó, đội bóng không đạt thành tích tốt tại V-League như kỳ vọng, thầy cũ của Công Phượng, Tuấn Anh, Xuân Trường, Văn Thanh, Hồng Duy… sắp bước vào thử thách rất lớn của sự nghiệp. Trước khi được VFF chọn lựa, ông Tuấn đang là HLV tự do. Ông cũng đã từng làm trợ lý đội U.19 Việt Nam.
Chia sẻ với báo Thanh Niên sáng 10.1, ông Nguyễn Quốc Tuấn khẳng định: “Nói không áp lực là không đúng nhưng áp lực cũng chính là động lực để tôi hoàn thành tốt công việc. Thành công của thầy Park Hang – seo chính là tấm gương rất lớn cho tôi và tôi sẽ nỗ lực hết mình”.
Ông Tuấn cho hay hiện tại chưa xác định được ngày tập trung cũng như nhân sự cầu thủ vì cần phải bàn thêm cùng VFF và các CLB. Theo kế hoạch, ngày 26.1, trên SVĐ Hàng Đẫy (Hà Nội) sẽ diễn ra trận đấu giao hữu quốc tế giữa đội U.22 Việt Nam và CLB Ulsan Hyundai (Hàn Quốc).
Đội U.21 tuyển chọn VN vô địch giải U.21 quốc tế Báo Thanh Niên ở TP.Huế mới đây, dự kiến sẽ là nòng cốt của U.22 Việt Nam Khả Hòa
Giải U.22 Đông Nam Á 2019 diễn ra từ ngày 17.2 đến ngày 2.3 tại Campuchia với sự tham dự của 11 đội tuyển, được chia thành 2 bảng.
Với kết quả bốc thăm, U.22 Việt Nam nằm ở bảng A (6 đội) cùng Thái Lan, Đông Timor, Lào, Brunei và Philippines. Bảng B gồm 5 đội là Malaysia, Indonesia, Myanmar, Campuchia và Singapore.
Theo lịch thi đấu vừa được LĐBĐ Đông Nam Á (AFF) công bố ngày 9.1, thì U.22 Việt Nam sẽ lần lượt gặp Đông Timor (ngày 17.2), gặp Brunei (19.2), Lào (21.2), Philippines (23.2) và Thái Lan (25.2). Hai đội đứng đầu mỗi bảng vào bán kết và thi đấu cùng ngày 28.2, trận chung kết và tranh hạng ba diễn ra ngày 2.3.
Lịch thi đấu giải U.22 Đông Nam Á 2019 AFF
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.