Top 4 châu Á và suất dự Olympic 2020: Cơ hội nào cho U.23 Việt Nam?

29/09/2019 06:36 GMT+7

Thầy trò HLV Park Hang-seo đang đứng trước cơ hội lịch sử lần thứ 2 vào top 4 U.23 châu Á, đồng nghĩa với việc nhiều khả năng giành vé đi Olympic Tokyo 2020.

Cửa vào vòng 2 rộng mở

Ở bảng D VCK U.23 châu Á 2020, đối thủ “nặng ký” nhất của thầy trò HLV Park Hang-seo chính là Jordan, đội đang chuyển mình với nhiều tài năng trẻ và kế hoạch kỹ lưỡng. Đáng nói hơn, U.23 Jordan cũng sở hữu 3 tài năng đang chơi bóng ở châu Âu và được xem là “linh hồn” sức mạnh lối chơi của họ. Đó là cặp tiền vệ Zreq, Omar Hani và chuyên gia chạy cánh Musa Al-Taamari. Sức mạnh của U.23 Jordan được thể hiện ở vòng loại khi đứng đầu bảng E với Syria, Kuwait và Kyrgyzstan.
HLV Park Hang-seo tự tin sẽ cùng U.23 VN đi sâu vào VCK U.23 châu Á ảnh: Vy Khánh

HLV Park Hang-seo tự tin sẽ cùng U.23 VN đi sâu vào VCK U.23 châu Á

Vy Khánh

Trong khi đó, hầu hết thành phần của U.23 UAE đều góp mặt ở các giải đấu năm 2018 và đang dần trưởng thành kể từ khi đoạt hạng 3 ASIAD năm ngoái dưới sự dẫn dắt của nhà cầm quân người Ba Lan Maciej Skorża. Ở trận tranh hạng 3, VN chơi lấn lướt hơn nhưng do đuối sức nên thua bằng đá 11 m. Riêng U.23 CHDCND Triều Tiên điểm mạnh nhất vẫn là thể lực và sự thực dụng khi vòng loại chỉ thắng sát nút Mông Cổ (1-0), hòa Singapore (1-1) và thắng Hồng Kông 2-0 để đứng đầu bảng G.
4 bảng đấu tại VCK U.23 châu Á Ảnh: chụp màn hình

4 bảng đấu tại VCK U.23 châu Á

chụp màn hình

Các đối thủ này U.23 VN hoàn toàn có thể vượt qua nếu thi đấu đúng sức. Phóng viên Gabriel Tan của trang FOX Sports bình luận: “Bảng đấu này thuận lợi cho U.23 VN rất nhiều, vì các đối thủ ngang tài ngang sức... Dựa trên thực lực hiện nay, và những lần đối đầu giữa bóng đá VN với khu vực Tây Á ở mọi cấp độ, rõ ràng thầy trò HLV Park Hang-seo có đủ sự tự tin vào năng lực của mình để chinh phục đối thủ, giành 1 trong 2 vé vào vòng 2”.
Còn nhớ tại VCK U.23 châu Á năm 2018, VN thua Hàn Quốc trận đầu, thắng Úc trận thứ 2, sau đó hòa Syria chật vật nhưng vẫn giành vé vào tứ kết. Lần này đối thủ dễ chịu hơn mà nói như HLV Phan Thanh Hùng chỉ cần 4 điểm ở 2 trận đầu trước 2 đội Tây Á là UAE và Jordan thì sẽ có nhiều cơ hội đi tiếp.

Ca khó ở tứ kết

Theo mã số định sẵn, nếu VN giành 1 trong 2 vé đầu bảng D thì vào tứ kết sẽ đá chéo với 1 trong 2 đội đầu bảng C ngày 19.1. Đây sẽ là trận knock-out quan trọng nhất vì thắng đồng nghĩa lọt vào top 4, mở ra cơ hội đi Olympic 2020.
Thế nhưng đây cũng sẽ là ca khó cho VN vì đối thủ nhất hoặc nhì bảng C nhiều khả năng là Hàn Quốc hoặc Iran và không loại trừ cả ĐKVĐ Uzbekistan. Dĩ nhiên Hàn Quốc hay Iran ở cấp độ U.23 không quá đáng sợ như đội tuyển quốc gia, nhưng dù gì họ cũng đến từ nền bóng đá mạnh, chất lượng cầu thủ luôn ổn định và có tâm lý thi đấu tốt. Vì thế để vượt qua 2 đội này chẳng hề là điều dễ dàng.
Còn nếu gặp Uzbekistan thì đây sẽ là cuộc chạm trán vô cùng thú vị bởi món nợ tuyết trắng Thường Châu vẫn còn đó khi U.23 VN chỉ thua suýt soát ở phút cuối vì sự thiếu tập trung và kém may mắn.

Cần đầu tư mạnh cho y tế, hồi phục

HLV Park Hang-seo bày tỏ nỗi lo về rủi ro tiềm ẩn của U.23 VN: “Nếu đá vòng loại thứ 2 World Cup 2022, hoàn tất SEA Games 2019 những con người hiện tại vẫn giữ nguyên, không bị chấn thương và quá tải thì chúng ta sẽ bắt đầu tính toán mục tiêu cho VCK U.23 châu Á 2020. Phải đến khi đó chúng ta mới xác định chính xác được”. Những ngày này Đình Trọng đang phải tập hồi phục. Quang Hải, Văn Hậu, Thái Quý... vắng mặt ở đợt tập trung đội tuyển và U.22 VN vì vướng AFC Cup 2019 hoặc FIFA Day. Trước mắt, Hà Nội còn bán kết Cúp quốc gia, 2 vòng cuối
V-League bên cạnh lịch tập huấn, thi đấu dày đặc ở vòng loại thứ 2 World Cup 2022, SEA Games 2019... Rõ ràng nguy cơ quá tải và chấn thương đang rình rập những cầu thủ phải căng mình thi đấu quá nhiều mặt trận.
Chuyên gia Đoàn Minh Xương cho rằng: “Rủi ro quá tải hiện tại là thực trạng. Lo lắng của ông Park là thực tế đó. Vấn đề còn lại ông sẽ điều chỉnh hồi phục thế nào cho phù hợp. Chất lượng chuyên môn của lớp này rõ ràng rồi. Hai năm nay các em đã làm được nhiều quá, và cũng phải làm nhiều quá. Tất cả giải đấu “dồn toa” liên tục không được nghỉ. Nhưng đặc điểm của lứa trẻ nên khả năng hồi phục tốt. Cộng thêm tính toán giảm xóc, hồi phục khoa học của ông Park khi lên tuyển giúp họ giảm thiểu rất nhiều nguy cơ. Tuy nhiên, tôi cho rằng VFF cũng nên đầu tư mạnh hơn nữa về y tế, hồi phục... để bảo đảm tốt nhất sức khỏe cho các cầu thủ ở những giải đấu lớn sắp tới trước khi bước vào VCK U.23 châu Á”.

Cần một “sát thủ” trong vòng cấm

Là người theo sát bóng đá VN nhiều năm qua, luôn có mặt ở mỗi trận sân nhà Mỹ Đình của thầy trò HLV Park Hang-seo, cựu Tổng biên tập tạp chí FourFourTwo Jaemin Hong nhận xét: “Tôi nghĩ VN có cơ hội tốt để đoạt vé dự Olympic Tokyo 2020. Quá trình chuẩn bị cho U.23 VN đặc biệt hiếm có. Họ sẽ có 5 tuần tập huấn cùng nhau, trải nghiệm thi đấu tại SEA Games 2019. Thành thực mà nói, rất ít đội bóng chuẩn bị cho VCK U.23 châu Á như VN. Về chất lượng từng cá nhân thì lứa cầu thủ năm 2018 trội hơn. Nhưng “từ khóa” quan trọng của VN luôn là khả năng tổ chức và sự cống hiến. Nếu có một chút gì hơi băn khoăn, đó là U.23 VN cần một chân sút có thể dứt điểm trong khu vực cấm địa. Các bạn có thể dựa vào tài đá phạt của Quang Hải, nhưng cũng rất cần trung phong có thể “nổ súng” với rất ít cơ hội có được”.
HLV Phan Thanh Hùng cũng đặt ra mối lo lớn là VN thiếu mũi nhọn sắc sảo. Cả Đức Chinh lẫn Tiến Linh chưa phải là những sát thủ lợi hại khi phong độ thiếu ổn định và tâm lý thi đấu chỉ dừng ở mức tạm ổn. Nhưng bây giờ chẳng còn ai tốt hơn, vì thế ông Park sẽ phải “đau đầu” mài giũa cho cặp chân sút này hoàn thiện kỹ năng ghi bàn tốt hơn thì may ra U.23 VN mới sáng cửa ở VCK U.23 châu Á.

Lịch thi đấu vòng bảng của U.23 VN

U.23 VN - U.23 UAE (17 giờ 15 ngày 10.1.2020 tại Buriram, đông bắc Thái Lan, cách Bangkok khoảng 400 km).
U.23 VN - U.23 Jordan (20 giờ 15 ngày 13.1.2020 tại Buriram).
U.23 VN - U.23 Triều Tiên (20 giờ 15 ngày 16.1.2020 tại Rajamangala, Bangkok).
Nếu vào tứ kết: nhất bảng D - nhì bảng C (20 giờ 15 ngày 19.1.2020 tại sân Rajamangala) còn nhì bảng D gặp nhất bảng C (17 giờ 15 ngày 19.1.2020 ở sân Thammasat, TP.Rangsit, tỉnh Pathum Thani, Thái Lan).
Bán kết đấu ngày 22.1.2020 (Thammasat và Rajamangala). Tranh hạng ba ngày 25.1.2020 (mùng 1 Tết Canh Tý). Trận chung kết ngày 26.1.2020 (mùng 2 Tết Canh Tý) đều tại sân Rajamangala. 
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.