Trọng tài Tây Á điều hành 2 trận Việt Nam gặp Malaysia và Indonesia

06/10/2019 12:44 GMT+7

Liên đoàn Bóng đá châu Á A(AFC) vừa công bố hai tổ trọng tài điều khiển hai trận đấu thuộc vòng loại World Cup 2022 giữa Việt Nam và Malaysia ngày 10.10 trên sân Mỹ Đình, Indonesia và Việt Nam ngày 15.10 tại Bali – Indonesia. Đó đều là Tổ trọng tài người Tây Á (Iran và Ả Rập Xê Út)

Tổ trọng tài được phân công làm nhiệm vụ ở trận Việt Nam gặp Malaysia là tổ trọng tài người Iran, với trọng tài chính là Mooud Bonyadifard. Vị trọng tài 34 tuổi này được công nhân là trọng tài FIFA từ năm 2013, là một trong những người cầm cân nẩy mực hàng đầu châu Á. Trong sự nghiệp cầm còi của mình đến thời điểm này, ông Mooud Bonyadifard đã từng 20 lần thổi phạt đền, 127 lần tút thẻ vàng và 9 lần rút thẻ đỏ.
Trọng tài Mooud Bonyadifard từng điều hành các trận đấu tại AFC Cup 2019, vòng loại U.23 châu Á 2020, AFC Champions League 2019, vòng loại Asian Cup 2019, vòng loại giải U.19 châu Á 2018, giải vô địch U.18 châu Á 2018, AFF Cup 2018. Và trước đó cũng được điều hành nhiều giải quốc tế trong năm 2016, 2017. Gần đây nhất, ông Mooud Bonyadifard làm trọng tài chính trận Ấn Độ thua Oman tại vòng loại World Cup 2022 vào ngày 5.9.

Malaysia phô diễn sức mạnh tấn công trước trận gặp Việt Nam

Trước đây, ông Mooud Bonyadifard chưa từng điều khiển bất kỳ trận đấu nào có đội Việt Nam. Ở trận đấu vào 20 giờ tối 10.10 trên sân Hàng Đẫy, ông Mooud Bonyadifard làm nhiệm vụ cùng 3 trợ lý đồng hương gồm 2 trọng tài biên Alinezhadian, Mirzabegi và trọng tài bàn Kamezi Vahid. Giám sát trọng tài là ông Lee Gi người Hàn Quốc.

Trọng tài Alkhudhayr điều khiển trận đấu có U.23 Việt Nam

AFP

Còn tổ trọng tài làm nhiệm vụ ở trận Việt Nam đấu trên sân khách gặp Indonesia vào ngày 15.10, có quốc tịch Ả Rập Xê Út. Trọng tài chính Alkhudhayr Turki Mohammed là người khá quen thuộc với đội tuyển Việt Nam và đội U.23 Việt Nam. Nếu so về mức độ nghiêm khắc thì trọng tài Alkhudhayr tỏ ra “vượt trội” so với trọng tài Mooud Bonyadifard. Ông Alkhudhayr đã từng 250 lần rút thẻ vàng, 16 thẻ đỏ và 36 lần thổi phạt đền.
Tại vòng bảng AFF Cup 2018 vào giữa tháng 11 năm ngoái, ông Alkhudhayr đã từng gây tranh cãi gay gắt khi không cho Việt Nam hưởng phạt đền ở trận thắng Malaysia với tỷ số 2-0. Ở trận đấu này, Công Phượng đã bị hậu vệ Shahrul Saad đánh nguội (thúc cùi chỏ vào mặt) trong vòng cấm và ngay lập tức trọng tài Alkhudhayr đã trừng phạt cầu thủ đội bạn 1 tấm thẻ đỏ trực tiếp. Tuy nhiên cộng đồng mạng dậy sóng vì cho rằng đáng nhẽ Việt Nam phải được hưởng phạt đền.
Trọng tài Alkhudhayr cũng đã từng điều khiển trận đấu của đội tuyển Việt Nam hòa Afghanistan 1-1 ở vòng loại Asian Cup 2019 vào tháng 3.2017. Ở giải U.23 châu Á 2018, trong trận U.23 Việt Nam thua ngược Hàn Quốc 1-2 (Quang Hải mở tỷ số sau đường chuyền của Văn Hậu), trọng tài Alkhudhayr đã tạo điểm nhấn bằng một quả phạt đền cho Hàn Quốc sau khi hàng thủ Việt Nam phạm lỗi ở vòng cấm. Seung-won thực hiện cú sút theo phong cách panelka đã không thể chiến thắng thủ môn Bùi Tiến Dũng.
Vào ngày 15.10, trọng tài Alkhudhayr có sự hỗ trợ của các cộng sự gồm Al Maki, Khalaf Zaid, Hussain. Giám sát trọng tài là ông Abdul Malik (Singapore).
 

 

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.