U.19 Sông Lam Nghệ An sẽ phá dớp để loại Hoàng Anh Gia Lai 1?

26/06/2020 06:40 GMT+7

Trong 2 trận bán kết gần nhất, U.19 Sông Lam Nghệ An đều gục ngã. Liệu lần này họ có vượt qua chính đối thủ từng thắng mình năm rồi là Hoàng Anh Gia Lai 1?

Sau khi kết thúc vòng đấu bảng, đã xác định được 4 đội mạnh nhất tiếp tục tranh tài ở vòng bán kết giải U.19 quốc gia 2020. Đó là: Hoàng Anh Gia Lai 1, PVF (bảng A) và Công An Nhân Dân, Sông Lam Nghệ An (bảng B).
Nhìn lại 4 anh tài hiện diện ở vòng bán kết năm nay, có thể thấy ngoại trừ Công An Nhân Dân là tân binh lần đầu tiên lọt được vào tới vòng bán kết, 3 gương mặt còn lại đều là những đội bóng thuộc dạng “có số má” ở giải đấu số 1 giành cho lứa tuổi U.19.
Trong đó, Sông Lam Nghệ An đương nhiên là đội bóng giàu thành tích nhất với 5 lần đăng quang ngôi vô địch vào các năm 1999, 2001, 2004, 2005, 2006. Bên cạnh đó, đội bóng xứ Nghệ còn 5 lần giành ngôi á quân của giải đấu này (vào các năm 2002, 2007, 2011, 2013, 2014).
Đội chủ nhà PVF cũng đã từng 1 lần bước lên bục cao nhất của giải đấu này để nhận Cúp vào năm 2015 (thắng Hà Nội T&T ở loạt sút luân lưu 11m). Trong khi Hoàng Anh Gia Lai tuy chưa vô địch lần nào nhưng cũng đã từng 2 lần giành ngôi á quân vào các năm 2009 (thua Viettel 3-4 ở loạt đấu súng) và năm 2019 (thua Hà Nội với tỷ số 0-1).

Hoàng Vĩnh Nguyên của HAGL

Trước ngưỡng cửa vòng bán kết, cơ hội lúc này đang được chia đều cho cả 4 đội. Ở vòng bán kết sắp tới, Công An Nhân Dân dù là tân binh nhưng đang gây ấn tượng khi đứng đầu bảng B (xếp trên cả Sông Lam Nghệ An) sẽ đối đầu với chủ nhà PVF với hy vọng sẽ tiếp tục tạo nên những bất ngờ thú vị ở giải đấu năm nay. Trong khi Hoàng Anh Gia Lai 1 sau khi đứng đầu bảng A (xếp trên PVF) đang tràn đầy tự tin sẽ vượt qua Sông Lam Nghệ An ở bán kết để lần thứ 3 trong lịch sử có mặt trong trận chung kết, qua đó nuôi hy vọng lần đầu tiên trong lịch sử đăng quang ở giải đấu này.
Lịch sử cũng cho thấy: 3/4 đội lọt vào bán kết năm nay đã từng thất bại ở các trận bán kết trước đây. Trong đó nhiều nhất là các cầu thủ trẻ xứ Nghệ với 4 lần “gục ngã” ở vòng đấu này. Trong đó có 2 lần gần đây nhất: năm 2018 thua Hà Nội ở loạt sút luân lưu 11m, còn năm 2019 thua Hoàng Anh Gia Lai với tỷ số 0-2 (2 lần còn lại vào các năm 2008 và 2012).
Trong khi đó, Hoàng Anh Gia Lai và PVF cũng đều đã 1 lần thất bại ở bán kết. Đối với các cầu thủ phố Núi là vào năm 2014 (thua Hà Nội T&T với tỷ số 1-2). Còn đối với các cầu thủ PVF là vào năm 2016 (thua Hà Nội T&T ở loạt đấu súng).

Hà Văn Phương và Võ Nguyên Hoàng cùng có 1 bàn thắng

Khả Hòa

Bởi vậy có thể nói không đội nào là chắc thắng ở vòng bán kết này cả. Với những gì đã diễn ra ở vòng bảng, chắc chắn tất cả các đội đều sẽ phải hết sức cẩn trọng khi bước vào vòng bán kết. Hãy cùng chờ xem 2 gương mặt nào sẽ vượt qua được vòng đấu này để có mặt trong trận chung kết diễn ra vào chiều ngày 28/6 tới.
 
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.