Việt Nam đặt mục tiêu lọt vào Vòng chung kết FIFA World Cup U.20 năm 2021

11/05/2020 15:31 GMT+7

Liên đoàn bóng đá Việt Nam và HLV Philippe Troussier đã cùng thống nhất U.19 Việt Nam có cơ hội để tranh vé dự Vòng chung kết World Cup U.20 vào năm 2021 dự kiến tại Indonesia và sẽ quyết tâm hướng tới ngày hội này

Thuận lợi đầu tiên là theo phân loại hạt giống để bốc thăm Vòng chung kết giải U.19 châu Á 2020 của Liên đoàn bóng đá châu Á (AFC), đội tuyển  U.19 Việt Nam nằm ở nhóm hạt giống thứ ba cùng với Malaysia, Iraq và Campuchia. Nhóm hạt giống số 1 gồm: Uzbekistan (chủ nhà Vòng chung kết), Ả Rập Xê Út, Hàn Quốc, Qatar. Nhóm hạt giống số 2 gồm: Nhật Bản, Tajikistan, Úc, Indonesia. Nhóm hạt giống số 4 gồm: Iran, Yemen, Bahrain và Lào.

Theo công bố của FIFA, châu Á sẽ có tổng cộng 5 suất vé tham dự Vòng chung kết FIFA U.20 World Cup 2021. Trừ Indonesia là quốc gia đăng cai tổ chức được đặc cách vào thẳng thì châu Á còn lại 4 vé và sẽ được xác định sau cuộc đua tại Vòng chung kết giải U.19 châu Á 2020.

Trên tinh thần đó chỉ cần đội thắng ở các cặp Tứ kết giải U.19 châu Á (lấy 4 đội thắng) là đương nhiên có suất dự FIFA World Cup 2021. Trường hợp Indonesia lọt vào bán kết Vòng chung kết U.19 châu Á 2020 thì do họ là chủ nhà của FIFA World Cup U.20 năm 2021 nên AFC sẽ phải tổ chức thêm một vòng play-off để trao suất vé thứ năm cho 1 trong 4 đội thua tại Tứ kết.

HLV Troussier tự tin sẽ cùng U.19 Việt Nam lọt vào FIFA World Cup

PVF

HLV Troussier nhận định nếu may mắn trong bốc thăm, U.19 Việt Nam hoàn toàn có thể nghĩ đến việc lọt vào tứ kết. Chẳng hạn nếu chung bảng với 3 đội thuộc nhóm hạt gíống khác như Qatar, Indonesia và Lào  hay Ả Rập Xê Út, Tajikistan và Yemen hay Bahrain..thì cửa giành 1 trong 2 vé đầu bảng không phải là không có. Một khi đã vào đến tứ kết thì với thể thức knock-out chuyện gì cũng có thể xảy ra, như cách chúng ta từng loại Jordan ở Vòng chung kết Asian Cup 2019 hay trước đó là Iraq tại Vòng chung kết AFC U.23 năm 2018 tại Thường Châu hoặc U.23 Syria tại Asiad Indonesia năm 2018. Do vậy cơ hội để có suất dự FIFA World Cup U.20 tái hiện hình ảnh của năm 2017 tại Hàn Quốc không phải là không có cơ sở.

Một thuận lợi khác mà VFF và ông Troussier tin tưởng là đội tuyển U.19 Việt Nam do "Phù thủy trắng" dẫn dắt đang có tiến bộ từng hòa 0-0 với Nhật Bản và giành chiến thắng 3-0 trước Mông Cổ, 4-1 trước Guam tại vòng loại. Trước đó U.19 Việt Nam cũng đã đá bại Thái Lan 1-0 ngay tại đất nước chùa Vàng. Lứa cầu thủ U.19 lần này tuy không có nhũng cái tên xuất sắc như Quang Hải hay Đình Trọng, Văn Hậu của 2-3 năm trước, nhưng cũng là những tiềm năng đầy hứa hẹn mà ông Troussier đang theo dõi chặt Vòng loại giải U.19 sắp diễn ra trở lại vào đầu tháng 6, Vòng chung kết giữa tháng 6 để tuyển ra lực lượng tốt nhất. Lứa này còn được thử thách qua giải U.19 Đông Nam Á vào tháng 9 ở Indonesia và đặc biệt là giải U.19 quốc tế tiền châu Á do VFF và Công ty cổ phần Tập đoàn Truyền thông Thanh Niên tổ chức từ 28.9 đến 4.10 tới.

U.19 Việt Nam trong trận thắng thái Lan tại giải U.19 quốc tế năm 2019

Khả Hòa

Theo dự kiến hoặc ông Troussier hoặc đại diện phòng đội tuyển VFF sẽ có mặt tại lễ bốc thăm xếp lịch thi đấu của Vòng chung kết giải U.19 châu Á tại trụ sở AFC ở Kuala Lumpur (Malaysia) vào chiều ngày 18.6.2020 tới. Vòng chung kết giải U.19 châu Á 2020 sẽ được tổ chức từ ngày 14.10 đến 31.10.2020 tại Uzbekistan.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.