Viettel thua người Thái, HLV Gede lý giải rõ thất bại, không đổ lỗi cho trọng tài

03/07/2021 00:19 GMT+7

Lượt trận thứ 3 vòng bảng AFC Champions League 2021, Viettel đã bị đánh bại với tỷ số 2-0 bởi đội chủ nhà BG Pathum. Đại diện của bóng đá Thái Lan đã tạo ra thế trận tốt hơn và còn biết chuyển hóa cơ hội thành chiến thắng.

 
Không giành chiến thắng ở trận gặp BG Pathum vào tối 2.7, Viettel FC rút ra được nhiều bài học quý giá và vẫn tiếp tục nuôi hy vọng để cải thiện điểm số ở 3 trận đấu còn lại của vòng bảng bảng F AFC Champions League 2021.

Highlights BG Pathum 2-0 Viettel: Người Thái tận dụng cơ hội rất hiệu quả

Phải thừa nhận, đội BG Pathum đã nghiên cứu kỹ về đối thủ nên đưa ra được phương án chế ngự những điểm mạnh của Viettel. Họ giữ nhịp trận đấu rất tốt và nhiều thời điểm, mặc dù đã lùi rất thấp về phần sân nhà nhưng lại không bị rơi vào tình trạng yếu thế. Lối chơi chỉn chu, thận trọng của BG Pathum đã khiến Viettel lúng túng. Những mảng miếng phối hợp mà Viettel đã thể hiện được ở hai trận đấu trước hầu như đã không có cơ hội để phát huy. Không những thế, Viettel còn để thủng lưới 2 lần.

Đội bóng áo xanh đã chơi tốt hơn và giành chiến thắng xứng đáng

ẢNH: AFC

HLV Jurgen Gede đã chia sẻ trong họp báo sau trận: “Đầu tiên chúng tôi muốn chúc mừng BG Pathum vì chiến thắng của họ. Chúng tôi đã tiếp cận trận đấu với ý đồ tấn công nhưng không thể ghi bàn trước. Phải nói rằng đội bạn có rất nhiều cầu thủ giàu kinh nghiệm và họ có khả năng kiểm soát tốt trận đấu và đó là điều quan trọng mà chúng tôi không làm được.
Viettel cố gắng kiểm soát thế trận trong hiệp 2, chúng tôi đã có những khoảnh khắc rất gần với bàn gỡ hoà, nhưng với bàn thắng thứ hai mọi thứ đã sụp đổ. Đây là bóng đá và chúng tôi phải rút kinh nghiệm cho trận đấu tới”.

Viettel còn nhiều việc phải làm

ẢNH: AFC

Ông Gede cũng bình luận thêm: “Các cầu thủ Viettel chắc chắn không hài lòng về trận thua, và chúng tôi sẽ phải làm việc với nhau để chuẩn bị cho những trận đấu tới. Có thể thấy trong trận đấu này đối thủ đã có cách kiểm soát thế trận khác chúng tôi và đó là nơi tạo ra sự khác biệt. Điều quan trọng nhất là bạn học được điều gì sau thất bại. Tôi không bao giờ đổ lỗi cho trọng tài, những thẻ phạt đều dựa vào các tình huống khác nhau. Tất nhiên ở đấu trường này chúng tôi sẽ phải cẩn thận hơn nếu muốn tiến xa.
Viettel có ít cơ hội để tiếp cận khung thành và không thể khiến trận đấu diễn ra theo ý mình. Đội bóng đã thử nhiều cách, sút xa, tình huống phạt góc, phối hợp, tạt bóng nhưng đều không thành công. Đội bạn đã chơi tốt và chúng tôi sẽ phải làm việc nếu muốn tiếp cận khung thành, tạo cơ hội cho những tiền đạo dứt điểm và đột phá trong khu vực cấm địa”.
Viettel sẽ gặp lại BG Pathum vào ngày 5.7 và tất nhiên đội bóng áo lính còn quá nhiều điều cần phải khắc phục tại đấu trường AFC Champions League.
 
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.