Viettel vô địch U.21 quốc gia, Thạch Bảo Khanh làm nên lịch sử

Hoàng Quỳnh
Hoàng Quỳnh
20/12/2020 09:57 GMT+7

Cựu tuyển thủ Thạch Bảo Khanh đi vào lịch sử 24 năm của giải U.21 quốc gia khi vừa vô địch với tư cách cầu thủ lẫn HLV, đồng thời giúp Viettel lần đầu lên ngôi ở giải đấu này.

Dưới sự dẫn dắt của HLV Thạch Bảo Khanh, các cầu thủ Viettel đã giành chiến thắng 1-0 trước Sông Lam Nghệ An (SLNA) ở chung kết diễn ra hôm qua trên sân 19 Tháng 8 (Nha Trang).
Dự khán lễ bế mạc, cổ vũ trận chung kết có: Ông Đinh Văn Thiệu, Phó chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa; ông Trần Đức Phấn, Phó tổng cục trưởng phụ trách Tổng cục TDTT; ông Nguyễn Thái An, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Tuyên giáo T.Ư Đoàn; ông Trần Quốc Tuấn, Phó chủ tịch thường trực VFF; thiếu tướng Hồ Sỹ Tiến, nguyên Cục trưởng Cục Cảnh sát hình sự Bộ Công an...

Tuyển thủ U.22 Việt Nam nói gì sau thành công vang dội ở VCK U.21 Quốc gia

Trong lần đầu dẫn dắt U.21 Viettel, HLV Thạch Bảo Khanh may mắn có trong tay dàn sao trẻ vào độ chín sự nghiệp và đạt phong độ tốt như Trương Tiến Anh, Nhâm Mạnh Dũng, Trần Danh Trung, Nguyễn Hữu Thắng, Xuân Kiên, Mạnh Cường... Ở chung kết, bộ ba Danh Trung - Hữu Thắng - Tiến Anh chơi đầy ăn ý, khai thác hiệu quả bên cánh trái khiến hàng phòng ngự SLNA liên tục chao đảo. Cũng từ tình huống tấn công bên cánh này, Viettel có bàn mở tỷ số ở phút 20 do công Nguyễn Sỹ Chiến với cú sút quyết đoán làm tung lưới thủ môn Thành Huy. Dẫn bàn nhưng các cầu thủ Viettel không co về phòng ngự mà duy trì sức ép để “lấy tấn công làm phòng thủ”. Lối chơi hợp lý mà HLV Thạch Bảo Khanh đưa ra khiến các cầu thủ SLNA vào thế chống đỡ, nỗ lực tấn công cũng không hiệu quả nên đành chấp nhận thua cuộc 0-1.

Thạch Bảo Khanh và các thành viên BHL nhận cúp

Viettel vô địch và "ẵm" trọn danh hiệu cá nhân tại VCK U.21 Quốc gia 2020

- Vô địch: Viettel (250 triệu đồng)
- Hạng nhì: SLNA (120 triệu đồng)
- Giải phong cách: SLNA (40 triệu đồng)
 - Thủ môn xuất sắc nhất: Phạm Việt Cường (Viettel, 10 triệu đồng)
 - Vua phá lưới: Nhâm Mạnh Dũng (Viettel, 10 triệu đồng)
 - Cầu thủ xuất sắc nhất: Nguyễn Hữu Thắng (Viettel, 15 triệu đồng)
 - Đội hình tiêu biểu: Thủ môn Phạm Việt Cường (Viettel); Lê Thành Lâm (SLNA), Nguyễn Thanh Bình (Viettel), Mai Sỹ Hoàng (SLNA), Nguyễn Văn Việt (SLNA), Trần Mạnh Quỳnh (SLNA), Nguyễn Hữu Thắng (Viettel), Trương Tiến Anh (Viettel), Trần Danh Trung (Viettel), Mai Xuân Quyết (Nam Định), Nhâm Mạnh Dũng (Viettel).
+ BTC chân thành cảm ơn các nhà tài trợ: Nhà tài trợ bạc Champa Island Nha Trang Resort, nhà tài trợ đồng: Tập đoàn Trung Nguyên Legend, nhà tài trợ vận chuyển: Tổng công ty hàng không Việt Nam - Vietnam Airlines cùng các nhà tài trợ khác đã đồng hành cùng vòng chung kết giải bóng đá vô địch U.21 quốc gia Thanh Niên lần thứ 24 năm 2020.
Chiến thắng thuyết phục trước SLNA giúp Viettel lần đầu vô địch U.21 quốc gia kể từ khi góp mặt vào năm 2013. Với cựu danh thủ Thạch Bảo Khanh, ở giải U.21 lần đầu năm 1997, anh đăng quang cùng U.21 Thể Công và bây giờ đưa U.21 Viettel đăng quang. “Với tôi đây là niềm vui nhân đôi khi vô địch U.21 trên cương vị cầu thủ lẫn HLV. Không chỉ ở trận chung kết mà xuyên suốt giải, các học trò của tôi đã chơi tập trung, thể hiện được khả năng của mình. Tôi tự hào về những gì mà các học trò làm được, họ là những tài năng thực sự, xứng đáng có mặt ở tuyển U.22, U.23 và nếu tiếp tục nỗ lực trong tập luyện sẽ tràn trề cơ hội vào tuyển VN”.

Hữu Thắng chơi nổi bật trong trận chung kết

Khả Hòa

Với việc ĐKVĐ Hà Nội bất ngờ dừng chân từ vòng loại, U.21 Viettel trở thành ứng viên sáng giá cho danh hiệu vô địch tại VCK U.21 quốc gia 2020. Màn trình diễn với lối chơi tấn công áp đảo của Viettel khiến HLV của đội á quân SLNA Đinh Văn Dũng thua “tâm phục khẩu phục”. “Hôm nay các cầu thủ SLNA đã chơi rất tốt nhưng Viettel sở hữu dàn cầu thủ chất lượng hơn, đặc biệt khả năng dứt điểm hiệu quả hơn nên giành chiến thắng xứng đáng”, HLV Đinh Văn Dũng chia sẻ.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.