Vòng loại giải U.21 điều chỉnh bảng đấu

12/11/2020 20:22 GMT+7

Vòng loại giải bóng đá U.21 quốc gia lần thứ 24 năm 2020 chính thức điều chỉnh bảng đấu cho phù hợp với thực tế.

Sau khi điều lệ giải bóng đá U.21 quốc gia lần thứ 24 năm 2020 được công bố với 20 đội tham gia vòng loại từ 22.11 - 2.12 tại 4 bảng tương ứng các khu vực là bảng A (đá tại Trung tâm đào tạo trẻ VFF), bảng B (đá tại Kon Tum) bảng C (đá tại Pleiku) và bảng D (đá tại Bến Tre), BTC đã nhận được phản hồi của một số đội, chủ yếu là các đội Đông Nam bộ và TP.HCM. 

Do kinh phí không dồi dào và cũng không thể di chuyển lên Tây nguyên thi đấu, nên Bình Dương, Sài Gòn, Đồng Nai và TP.HCM đều xin rút. Chính vì vậy VFF và BTC buộc phải điều chỉnh lại số lượng bảng đấu cho cân bằng, mỗi bảng 4 đội.
Cụ thể, bảng A sẽ có Hà Nội, Viettel, Luxury Hạ Long và Nam Định. Bảng B có Đà Nẵng, Phố Hiến, Khánh Hòa và Đắk Lắk. Bảng C có Hoàng Anh Gia Lai, SLNA, Công an Nhân dân và Tây Ninh. Bảng D có Bến Tre, Vĩnh Long, Đồng Tháp và Long An.
Các đội trong bảng sẽ thi đấu vòng tròn 1 lượt tính điểm xếp hạng, chọn 4 đội đầu bảng và 3 đội xếp thứ nhì lọt vào VCK. Trường hợp đội Khánh Hòa đăng cai VCK nằm trong 7 đội này thì đội nhì của bảng còn lại sẽ giành suất đến Nha Trang.
Ở bảng D sân Bến Tre sẽ đá mỗi ngày một trận nên sẽ thi đấu từ ngày 24.11, 25.11 ( lượt 1), 28.11,29.11 ( lượt 2) và 2.12 ( lượt 3), các bảng khác sẽ thi đấu ngày 26.11, 29.11 và 2.12. Ngày 24.11, bảng trưởng các bảng sẽ họp để sắp lịch thi đấu vòng loại, riêng bảng D sẽ họp ngày 22.11.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.