'Xuân Trường mới' của HAGL quyết trở thành trụ cột của U.19 Việt Nam

28/06/2020 07:00 GMT+7

Hoàng Vĩnh Nguyên - cầu thủ có biệt danh "Xuân Trường 2.0" tại HAGL được kỳ vọng sẽ là nhạc trưởng của đội tuyển U.19 Việt Nam trong thời gian tới.

Đến với VCK U.19 quốc gia 2020, HAGL 1 dưới sự dẫn dắt của HLV Guillaume Graechen là một trong những ứng cử viên sáng giá cho chức vô địch. Trong thành phần của đội bóng phố núi đa số là những cầu thủ sinh năm 2001, 2002 và đã từng giành ngôi á quân ở VCK U.19 quốc gia 2019. Có thể thấy, Thanh Khôi, Vĩnh Nguyên, Phan Du Học là những cái tên xuất sắc nổi lên trong đội hình của HAGL 1.
Trong đó, tiền vệ Hoàng Vĩnh Nguyên cũng đã nhận được nhiều sự chú ý khi được so sánh với đàn anh của mình tại HAGLLương Xuân Trường. Cầu thủ sinh năm 2001 được nhiều người nhắc đến với cái tên "Xuân Trường 2.0". Đích thân cầu thủ 19 tuổi cho biết: "Em cảm thấy lối chơi của em giống anh Xuân Trường. Tuy nhiên, em cần phải cải thiện rất nhiều để bằng được anh Xuân Trường, em phải tập luyện và cố gắng nhiều hơn".

Vĩnh Nguyên sút phạt tốt như Xuân Trường nhưng thuận chân trái

Minh Hương

Sở dĩ, Vĩnh Nguyên có biệt danh như vậy là vì anh cũng mang áo số 6 và có lối chơi khá tương đồng với tiền vệ sinh năm 1995. Vĩnh Nguyên sở hữu kỹ thuật cá nhân điêu luyện, có nhãn quan chiến thuật sắc bén và khả năng chuyền bóng cực kỳ chính xác.  Qua đó, tiền vệ 19 tuổi thường xuyên có những đường chuyền "dọn cỗ" cho đồng đội.
Khác với Xuân Trường, Vĩnh Nguyên sở hữu cái chân trái cực ngoan và cũng có khả năng đá phạt tốt. Bên cạnh đó, cầu thủ có biệt danh là "Xuân Trường 2.0" cũng nổi bật với khả năng kiểm soát bóng, điều tiết và cầm nhịp trận đấu. Hiện tại, tiền vệ sinh năm 2001 là nhạc trưởng nơi tuyến giữa của U.19 HAGL 1 và hầu như mọi đường phát động tấn công đều qua chân của cầu thủ này.
Trong danh sách tập trung đội tuyển U.19 Việt Nam, Vĩnh Nguyên là 1 trong 6 cầu thủ của HAGL được triệu tập. Với những gì đã thể hiện tại VCK U.19 quốc gia 2020, có lẽ tiền vệ trụ cột của U.19 HAGL 1 đã thuyết phục được HLV Philippe Troussier.

Có khả năng cầm nhịp tốt, tiền vệ sinh năm 2001 được kỳ vọng sẽ là nhạc trưởng của U.19 Việt Nam

Khả Hòa

Vĩnh Nguyên chia sẻ: "Em rất vui khi được HLV tuyển U.19 gọi lên và em sẽ cố gắng trụ lại để có thể được đi thi đấu ở nước ngoài và cống hiến cho đội tuyển. Em sẽ cố gắng tập luyện để kiếm một suất đá chính thức trong đội hình".
HAGL 1 sẽ bước vào trận chung kết giải U.19 quốc gia 2020 với chủ nhà PVF vào chiều 28.6 tới đây. Tất nhiên, Vĩnh Nguyên sẽ tiếp tục là nhân tố chủ chốt của HLV Guillaume Graechen trong hành trình giúp đội bóng phố núi đổi màu huy chương ở giải năm nay.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.