Đội đua F1 Williams bị rao bán do khủng hoảng kinh tế toàn cầu

30/05/2020 07:45 GMT+7

Giữa cuộc khủng hoảng kinh tế toàn cầu do ảnh hưởng của đại dịch Covid-19 , để đảm bảo tương lai của mình, Williams Grand Prix Engineering Ltd đã phải tính đến việc bán đội đua WilliamsF1.

Đội đua F1 đến từ Vương quốc Anh có tên đầy đủ là Williams Martini Racing, có giá trị ước tính 380 triệu USD. Đội được thành lập từ năm 1977 dưới sự điều hành của Frank Williams và Patrick Head, từng giành 9 chức vô địch đồng đội và 7 lần đoạt danh hiệu cá nhân xuất sắc nhất. Trong quá khứ, có rất nhiều tay lái kiệt xuất từng đua cho Williams như: Damon Hill, Alain Prost, Ayrton Senna hay Jacques Villeneuve.
Tuy nhiên, sau khi tuyên bố thua lỗ 13 triệu bảng vào năm ngoái và chịu áp lực tài chính gia tăng vì đại dịch Covid-19, WilliamsF1 sẽ mở các cuộc đàm phán về việc bán một phần hoặc toàn bộ cổ phần.

Ông Frank Williams và phó đội trưởng Claire Williams trong buổi tập luyện cho giải Grand Prix Anh năm ngoái

Ảnh: Chụp màn hình

Hôm thứ sáu, WilliamsF1 cũng đã đưa ra một thông báo rằng họ sẽ thực hiện một chiến lược mới và sẽ sử dụng các cố vấn tài chính để xem xét vị thế của mình đồng thời cân nhắc và đánh giá các doanh nghiệp quan tâm đến việc đầu tư hoặc tiếp quản. WilliamsF1 tuyên bố họ đã thảo luận với một số ít các nhà đầu tư tiềm năng.
WilliamsF1 tham dự giải Công thức 1 lần đầu tiên tại Argentina năm 1978. Một năm sau WilliamsF1 giành chức vô địch đầu tiên tại Giải đua ô tô Công thức 1 Anh 1979 với tay đua người Thụy Sĩ Clay Regazzoni. Đến năm 1997, cũng tại giải Anh, WilliamsF1 giành chức vô địch lần thứ 100 với tay đua người Canada Jacques Villeneuve.

Sẽ là điều tiếc nuối nếu đội đua WilliamsF1 bị bán

Ảnh: Chụp màn hình

Các chuyên gia tài chính cho rằng những người sở hữu WilliamsF1 dường như đã quá vội vàng trong việc rao bán vì thực tế là trong năm 2018, họ cũng thu về 12,8 triệu bảng lợi nhuận từ thành tích trên đường đua F1 cũng như các bản hợp đồng tài trợ.
Có lẽ việc bị đối tác Rokit, nhà tài trợ áo đấu chính thức cắt hợp đồng, đã đẩy những người sở hữu WilliamsF1 đến quyết định trên. Và nếu như WilliamsF1 bị bán thì đó thật sự nuối tiếc rất lớn trong làng đua F1 tại Anh nói riêng và thế giới nói chung.
 
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.