Nữ đô vật Nguyễn Thị Lụa lần thứ 2 tham dự Olympic

18/03/2016 18:54 GMT+7

Chiều nay, Nguyễn Thị Lụa đã giành quyền vào chung kết hạng 53kg nội dung vật tự do nữ tại Vòng loại Olympic 2016, khu vực châu Á ở Kazakhstan đồng nghĩa với việc giành vé tham dự Olympic 2016.

Chiều nay, Nguyễn Thị Lụa đã giành quyền vào chung kết hạng 53kg nội dung vật tự do nữ tại Vòng loại Olympic 2016, khu vực châu Á ở Kazakhstan đồng nghĩa với việc giành vé tham dự Olympic 2016.

Nguyễn Thị Lụa đã xuất sắc vượt qua để hoàn thành mục tiêu lần thứ hai liên tiếp tham dự Olympic - Ảnh: Bạch Dương
Nội dung 53kg nữ tại vòng loại lần này không có sự tham dự của các đô vật Trung Quốc, Nhật Bản vốn đã giành vé dự Olympic 2016 từ Giải vô địch thế giới 2015 nên cơ hội rộng mở với Nguyễn Thị Lụa. Tuy nhiên cô phải cạnh tranh với các đô vật từ Ấn Độ, Mông Cổ vốn có trình độ nhỉnh hơn so với VN.

Lá thăm may mắn đưa Nguyễn Thị Lụa né được 2 đô vật từ Ấn Độ, Mông Cổ. Ở tứ kết, Lụa thắng  đô vật Đài Loan sau đó vượt qua đô vật Uzbekistan ở bán kết.

Thông tin từ Ban huấn luyện đội tuyển tại Kazakhstan cho hay với thàn tích trên, Nguyễn Thị Lụa đã xuất sắc vượt qua để hoàn thành mục tiêu lần thứ hai liên tiếp tham dự Olympic. Theo điều lệ, tại vòng loại lần này, hai đô vật giành quyền vào chung kết từng hạng cân sẽ giành vé tham dự Olympic 2016. Vì thế, chưa cần biết kết quả tại trận chung kết, Nguyễn Thị Lụa đã chắc vé góp mặt ở Olympic 2016.

Nguyễn Thị Lụa cũng  là VĐV thứ 7 của thể thao Việt Nam giành quyền tham dự Olympic 2016. Trước đó, cử tạ giành 3 suất, bắn súng có 2 suất thuộc về Hoàng Xuân Vinh và Trần Quốc Cường, bơi có 1 suất thuộc về Nguyễn Thị Ánh Viên.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.