Nga trông cậy vào quyền năng của Putin

01/12/2010 08:08 GMT+7

(TNO) Nga sẽ trông cậy nhiều vào tài thuyết khách của Thủ tướng Vladimir Putin để đưa World Cup đến với đất nước rộng lớn nhất thế giới. >> Truyền thông làm hại quê hương bóng đá

Thủ tướng Nga Vladimir Putin - Ảnh: Reuters

(TNO) Nga sẽ trông cậy nhiều vào tài thuyết khách của Thủ tướng Vladimir Putin để đưa World Cup đến với đất nước rộng lớn nhất thế giới.

>> Truyền thông làm hại quê hương bóng đá

Putin từng đóng vai trò rất quan trọng trong chiến dịch đưa Thế vận hội mùa đông 2014 đến với thành phố Sochi, khi ông thân chinh đến Guatemala với tư cách tổng thống vào năm 2007 để gặp gỡ các thành viên của Ủy ban Olympic quốc tế (IOC).

Bộ trưởng Thể thao và là Chủ tịch Ủy ban đăng cai của Nga Vitaly Mutko, người đồng thời là Ủy viên điều hành FIFA, tiết lộ với Reuters trong một cuộc phỏng vấn gần đây: “Putin đã mang lại cho chúng tôi sự hỗ trợ to lớn”.

Một trong những lợi thế nặng ký của Nga là sự ủng hộ hết mình của chính phủ. Cả Thủ tướng Putin và Tổng thống Dmitry Medvedev đều đứng phía sau chiến dịch đăng cai. Vào đầu năm nay, Putin đã tự tay ký tất cả những cam kết của chính phủ. Ngoài ra, ông còn hứa sẽ miễn thị thực cho các cầu thủ, trọng tài và người hâm mộ có vé trong tay.

Tuy nhiên, Mutko, một người bạn thân của Putin, không tiết lộ liệu thủ tướng của ông có đến Zurich vào ngày 2.12 để tái xác nhận những cam kết của mình hay không. “Tất cả các kế hoạch của Putin đều được giữ bí mật song dĩ nhiên tất cả chúng tôi đều hy vọng ông ấy sẽ có mặt tại đó”, Mutko nói.


 Trưởng đoàn khảo sát của FIFA Harol Mayne-Nicholls (trái) cùng Bộ trưởng Thể thao Nga Vitaly Mutko trong chuyến viếng thăm sân Luzhniki - Ảnh: Reuters

Cách đây một năm, với hậu cảnh là bức tường điện Kremlin, chỉ cách Quảng trường Đỏ vài bước, Mutko đã công bố một chiến dịch đầy tham vọng để đưa sự kiện bóng đá lớn nhất thế giới đến đất nước trải rộng trên 11 múi giờ từ biển Baltic đến Thái Bình Dương.

Kế hoạch bao gồm sự góp mặt của 13 thành phố với tổng cộng 16 sân vận động (SVĐ) thuộc 4 vùng địa lý, trong đó có 4 sân nằm tại thủ đô Moscow và lân cận. Kế hoạch cũng đưa ra viễn cảnh người hâm mộ chu du qua những khoảng cách hơn 3.000km, từ phần lãnh thổ đơn độc Kaliningrad bên bờ biển Baltic ở phía Tây cho đến thành phố Yekaterinburg nằm ở phía đông, nơi giáp ranh hai châu lục Âu - Á dưới rặng Ural.

Thách thức về giao thông

FIFA đã chỉ ra rằng lãnh thổ bao la của Nga là một trở ngại lớn của họ. Tổ chức này viết trong báo cáo kỹ thuật được công bố vào tuần trước: “Sự rộng lớn và biệt lập với các quốc gia khác sẽ tạo áp lực lên cơ sở hạ tầng về giao thông, có thể gây ra những thách thức về di chuyển với sự thiếu thốn phương tiện giao thông đường dài thay thế”.

Mutko thừa nhận sự rộng lớn của nước Nga là mối quan ngại của FIFA song khẳng định những thách thức đó sẽ được chinh phục. “Như mọi ứng cử viên khác, chúng tôi có những điểm trừ. Nguy cơ của chúng tôi tập trung vào việc thiếu thốn cơ sở hạ tầng. giao thông, khách sạn hiện đại và phi trường. Song Nga là một đất nước năng động với tiềm năng to lớn về kinh tế và không ai có thể nghi ngờ về việc chúng tôi sẽ xây dựng mọi thứ kịp thời điểm”, Mutko nói.


 Phó thủ tướng Nga Igor Shuvalov trao thư của Thủ tướng Putin cho Chủ tịch FIFA Sepp Blatter - Ảnh: AFP

Nga cũng phải chiến đấu chống lại những ấn tượng tiêu cực về chủ nghĩa phân biệt chủng tộc tồn tại giữa người hâm mộ nước này. Họ có nhiều vụ tai tiếng nổi cộm được biết đến rộng rãi trên toàn châu Âu trong năm ngoái. Và Alexei Sorokin, Giám đốc điều hành của Ủy ban đăng cai, còn đổ thêm dầu vào lửa khi chỉ trích tình trạng tội phạm của nước Anh, đối thủ cạnh tranh của họ. Sorokin buộc phải gửi lời xin lỗi cá nhân đến các quan chức Anh song FIFA có cái nhìn bi quan về vụ rắc rối này.

Bất chấp những nhược điểm đó, đất nước rộng lớn nhất thế giới được đánh giá là ứng cử viên hàng đầu trong con mắt của nhà cái, trên Anh, Tây Ban Nha - Bồ Đào Nha và Hà Lan - Bỉ. 

Thông tin về chiến dịch của Nga

Lý do đăng cai: Nga chưa từng tổ chức một kỳ World Cup hay bất kỳ giải đấu bóng đá lớn nào. Nga tin rằng sự kiện này sẽ để lại một di sản lâu dài cho đất nước lớn nhất thế giới.

Khoảnh khắc bóng đá đẹp đẽ nhất: Chiến thắng tại giải vô địch châu Âu EURO tổ chức lần đầu tiên vào năm 1960.

Cầu thủ bóng đá nổi tiếng nhất: Lev Yashin, người tham dự 3 World Cup và được FIFA bầu là thủ môn vĩ đại nhất thế kỷ 20; Rinat Dasayev, người cũng tham dự 3 World Cup và được bầu là thủ môn xuất sắc nhất ở World Cup 1986. Tiền đạo Andrei Arshavin là cầu thủ nổi danh nhất của bóng đá Nga thời hiện đại.

Số lần tham dự World Cup: 9 lần, bao gồm 6 lần thời Liên Xô, lọt vào bán kết năm 1966.

SVĐ chính: Sân Luzhniki (80.000 chỗ ngồi, có thể mở rộng lên 90.000), sân Kirov ở St Petersburg (đang xây dựng, 62.000 chỗ ngồi).

Ưu điểm: Tổ chức World Cup sẽ mang đến cơ hội thăm viếng đất nước một thời bị cô lập cho du khách ngoại quốc với việc Chính phủ Nga hứa sẽ miễn thị thực cho cầu thủ, quan chức và người hâm mộ có vé.

Trở ngại tiềm tàng: Sự rộng lớn về lãnh thổ và biệt lập với các quốc gia khác sẽ gây ra trở ngại trong vấn đề giao thông; du lịch đường hàng không là phần chủ đạo trong chiến dịch của Nga.

Di sản: Quan chức Nga cho biết họ cần tổ chức World Cup để cải thiện cơ sở hạ tầng, xây dựng SVĐ hiện đại và trở thành một quốc gia bóng đá thực sự.

Phát biểu: Bộ trưởng Thể thao Vitaly Mutko: “Bóng đá là môn thể thao phổ biến nhất thế giới, do đó nó sẽ để lại một di sản dài lâu cho nước chủ nhà World Cup. Từ quan điểm này, Nga có lợi thế lớn so với các đối thủ”.

Tỷ lệ của nhà cái: William Hill đánh giá Nga là ứng viên hàng đầu với tỷ lệ 11 ăn 10.

Dân số: Khoảng 140 triệu người.

Số lượng CLB: Hơn 100.000 CLB ở mọi cấp độ, bao gồm gần 100 CLB chuyên nghiệp.

Xếp hạng FIFA: 13

Sơn Duân
(tổng hợp từ Reuters, AFP)

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.