Davis Cup Tây Ban Nha quá mạnh

07/04/2012 13:48 GMT+7

(TNO) Trong loạt trận vòng tứ kết Davis Cup 2012 diễn ra tối và rạng sáng nay 7.4 (giờ VN), ngoại trừ đương kim vô địch Tây Ban Nha quá mạnh so với đội Áo, các cặp đấu còn lại đều khá cân bằng và hấp dẫn.

(TNO) Trong loạt trận vòng tứ kết Davis Cup 2012 (nhóm thế giới) diễn ra tối qua và rạng sáng nay 7.4 (giờ VN), ngoại trừ đương kim vô địch Tây Ban Nha quá mạnh so với đội Áo, các cặp đấu còn lại đều khá cân bằng và hấp dẫn.

>> Tuyển TBN vô địch Davis Cup 2011
>> Tây Ban Nha đăng quang Davis Cup
>> Nadal vui, Djokovic buồn tại Davis Cup 2011

Tây Ban Nha - Áo: 2-0

Mặc dù không có Rafael Nadal trong đội hình nhưng Tây Ban Nha vẫn quá mạnh so với đội Áo với chỉ mỗi Jurgen Melzer (hạng 21 thế giới) trong đội hình.

 
David Ferrer của tuyển Davis Cup Tây Ban Nha thi đấu trên mặt sân sở trường đất nện - Ảnh: AFP

Tuyển Davis Cup Tây Ban Nha với Nicolas Almagro (hạng 12 thế giới) đi tiên phong đã chiến thắng khá dễ trước Melzer với điểm số 6-2, 6-2 và 6-4.

Sau đó, Davis Ferrer (hạng 5 thế giới) tiếp tục đưa Tây Ban Nha vươn lên dẫn trước 2-0 khi thắng tay vợt xếp hạng 139 thế giới Maurer 6-1, 6-3 và 6-1.

Đêm nay, ở nội dung đánh đôi, cặp Granollers - Lopez sẽ có cơ hội giúp Tây Ban Nha sớm vào bán kết khi chỉ gặp đôi Marach - Peya của Áo.

Pháp - Mỹ: 1-1

Tay vợt số 1 của Pháp Jo-Wilfried Tsonga (hạng 6 thế giới) đã đưa Pháp vượt lên dẫn trước khi thắng tay vợt trẻ Harrison (hạng 66 thế giới) 7-5, 6-2, 2-6, 6-2. Tuy nhiên, tay vợt đang có phong độ tốt John Isner (hạng 11 thế giới) đã giúp Mỹ cân bằng tỷ số sau khi thắng tay vợt đang xếp hạng 13 thế giới Gilles Simon 6-3, 6-2, 7-5.

Trận đấu đôi tiếp theo diễn ra giữa anh em nhà Bryan (hạng 1 thế giới đôi) với Llodra - Benneteau (Pháp).

Cộng hòa Czech - Serbia: 1-1

Không có tay vợt số 1 thế giới Novak Djokovic trong đội hình, Viktor Troicki (hạng 27 thế giới) của Serbia đã để tay vợt Cộng hòa Czech Tomas Berdych (hạng 7 thế giới) dễ dàng vượt qua với điểm số 6-2, 6-1, 6-2.

 
Không có tay vợt số 1 thế giới Novak Djokovic trong đội hình, tuyển Davis Cup Serbia gặp khó khăn - Ảnh: AFP

Sau đó Tipsarevic (hạng 8 thế giới) là người đã giúp Serbia tạm hòa trước Cộng hòa Czech nhờ thắng lợi 5-7, 6-4, 6-4, 4-6, 9-7 trước Stapanek (hạng 24 thế giới).

Đêm nay sẽ diễn ra trận đấu đôi khá căng thẳng giữa Zimonjic - Bojoljac (Serbia) và Cermark - Rosol (Czech).

Argentina - Croatia: 1-1

Hấp dẫn nhất trong loạt trận đấu đơn tại Davis Cup ngày đầu tiên là cuộc chạm trán giữa Marin Cilic (hạng 23 thế giới) - David Nalbandian (hạng 50 thế giới). Sau hơn 5 giờ thi đấu giằng co quyết liệt, Cilic đã đưa Croatia vượt lên dẫn 1-0 bằng một chiến thắng nghẹt thở trước “lão tướng” Nalbandian bằng điểm số 5-7, 6-4, 4-6, 7-6 (2), 6-3.

Tuy nhiên, Argentina kịp cân bằng cách biệt với chiến thắng 6-2, 7-6(7), 6-1 của Del Potro (hạng 10 thế giới) trước “gã khổng lồ” Karlovic (hạng 52 thế giới). Trận đấu đôi tiếp theo sẽ diễn ra giữa Nalbandian -Schwank và Cilic - Zovko.

Minh Tân

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.