Không gặp trở ngại nào, Djokovic và Serena đi tiếp vào vòng 3

22/01/2015 21:07 GMT+7

(TNO) Không quá nhiều khó khăn cho hai hạt giống số 1 cả nam lẫn nữ là Novak Djokovic và Serena Williams trong ngày thi đấu hôm nay (22.1, giờ VN) khi cả hai ứng cử viên này đều có được chiến thắng dễ dàng để đi tiếp vào vòng 3.

(TNO) Không quá nhiều khó khăn cho hai hạt giống số 1 cả nam lẫn nữ là Novak Djokovic và Serena Williams trong ngày thi đấu hôm nay (22.1, giờ VN) khi cả hai ứng cử viên này đều có được chiến thắng dễ dàng để đi tiếp vào vòng 3.

>> Mới ngày đầu, giải Úc mở rộng 2015 đã thắng lớn
>> Úc mở rộng 2015: Sạch bóng các tay vợt nữ Serbia
>> Ivanovic bất ngờ bị loại ngay vòng 1 Úc mở rộng 2015
>> Giải quần vợt Úc mở rộng 2015: Nadal gặp khó trong ngày đầu


Serena Williams tiếp tục thắng để lọt vào vòng trong - Ảnh: Reuters

Ở nội dung đơn nữ, hạt giống số 1 Serena Williams (Mỹ) chỉ thật sự gặp chút khó khăn trong ván thứ nhất khi để cho Vera Zvonareva (Nga, hạng 203 thế giới) dẫn trước 5/3. Tuy nhiên, đó là những gì tốt nhất mà tay vợt 30 tuổi người Nga làm được trong trận đấu này. Bởi ngay sau đó, Serena thắng 4 bàn liên tục để kết thúc ván thứ nhất với tỷ số 7/5.

Không những vậy, trong ván thứ hai, tay vợt số 1 thế giới tiếp tục có 6 bàn thắng để kết thúc ván đấu trắng với tỷ số 6/0. Ngay sau đó, cô chị Venus Williams (Mỹ, 18) cũng có sự trở lại ấn tượng ở tuổi 34 bằng cách đánh bại người đồng hương Lauren Davis (hạng 53 thế giới) với tỷ số 2-0 (6/2, 6/3) để đi tiếp vào vòng 3.

Nhưng chiến thắng ấn tượng nhất của ngày thi đấu hôm nay chính là tay vợt cựu số 1 thế giới và 2 lần đăng quang tại đây là Victoria Azarenka (Belarus, hạng 44 thế giới) trước hạt giống số 8 người Đan Mạch Caroline Wozniacki với tỷ số 2-0 (6/4, 6/2) sau 1 giờ 38 phút thi đấu.


Azarenka trở lại ấn tượng - Ảnh: Reuters

Cũng có được chiến thắng để vào vòng 3 còn có Petra Kvitova (CH Czech, 4), Agnieszka Radwanska (Ba Lan, 6), á quân Dominika Cibulkova (Slovakia, 11), Alize Cornet (Pháp, 19) và Garbin Muguruza, (

Tây Ban Nha, 24)…

Trong khi đó, tại nội dung đơn nam, hạt giống số 1 Novak Djokovic (Serbia) cũng đã có trận thắng khá dễ dàng 3-0 (6/0, 6/1, 6/4) trước Andrey Kuznetsov (Nga, hạng 88 thế giới) chỉ sau 1 giờ 24 phút thi đấu.

Không có được chiến thắng dễ dàng như Djokovic, đương kim vô địch Stan Wawrinka (Thụy Sỹ, 4) rất vất vả mới có thể để đánh bại được Marius Copil (Romania, hạng 194 thế giới) với tỷ số 3-0 (7/6, 7/6, 6/3) trên sân Margaret Court Arena. Á quân Mỹ mở rộng Kei Nishikori (Nhật Bản, 5) cũng có chiến thắng 3-1 (4/6, 7/5, 6/2, 7/6) trước Ivan Dodig (Croatia, hạng 86 thế giới).


Djorkovic chỉ cần 1 giờ 24 phút để vượt qua đối thủ 3-0 - Ảnh: Reuters

Các hạt giống khác như Milos Raonic (Canada, 8), David Ferrer (Tây Ban Nha, 9), Feliciano Lopez (Tây Ban Nha, 12),Gilles Simon (Pháp, 18) và John Isner (Mỹ, 19) đều cũng có những chiến thắng để đi tiếp.

Tuy nhiên, ngày thi đấu này cũng đã có những bất ngờ xảy ra khi các hạt giống như Roberto Bautista Agut (Tây Ban Nha, 13) đã để thua Gilles Muller (Luxembourg, hạng 42 thế giới) với tỷ số 1-3 (6/7, 6/1, 5/7, 1/6) và Gael Monfils (Pháp, 17) cũng thất bại 2-3 (4/6, 6/1, 7/6, 3/6, 3/6) trước Jerzy Janowicz (Ba Lan, hạng 44 thế giới).

Tân Lý

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.