Kim Clijsters thẳng tiến, Roddick bị hạ gục

02/09/2010 11:31 GMT+7

(TNO) Ngày thi đấu thứ ba (kết thúc trưa nay, 2.9, giờ VN) giải quần vợt Mỹ mở rộng diễn ra các trận đấu đầu tiên của vòng 2.

(TNO) Ngày thi đấu thứ ba (kết thúc trưa nay, 2.9, giờ VN) giải quần vợt Mỹ mở rộng diễn ra các trận đấu đầu tiên của vòng 2.

Azarenka
Kiệt sức vì nắng nóng, Azarenka rời giải trong nước mắt - Ảnh: Reuters

Ở nội dung đơn nữ, sau hạt giống số 8 người Trung Quốc Li Na (hạng 9 thế giới) bị loại tại vòng 1 vào hôm qua, sáng nay đến lượt hạt giống số 10 người Belarus Victoria Azarenka (11) dừng chân tại vòng 2. Tay vợt xinh đẹp 21 tuổi này buộc phải bỏ cuộc vì bất tỉnh do nắng nóng khi trận đấu với đối thủ người Argentina Gisela Dulko (41) mới diễn ra set 1 với tỷ số 5-1 (nghiêng về Dulko). Ngay sau đó, Azarenka nhanh chóng được đưa đến bệnh viện để cấp cứu và cô cho biết trong buổi tập trước đó, cô bị ngã và có va chạm ở đầu.

Ngoài Azarenka còn có thêm các tay vợt hạt giống khác phải dừng bước là hạt giống số 13 của Pháp Marion Bartoli (14) thua tay vợt đồng hương Virginie Razzano (157) với tỷ số 5-7, 4-6; hạt giống số 21 của Trung Quốc Jie Zheng (23) thua chóng vánh cựu số 1 thế giới của Serbia Ana Ivanovic (40) với tỷ số 3-6, 0-6; hạt giống số 28 của Nga Alisa Kleybanova (30) thua tay vợt Ý Sara Errani (37) với tỷ số 2-6, 3-6 và hạt giống số 32 của Bulgaria Tsvetana Pironkova (34) thua tay vợt Luxembourg Mandy Minella (185) với tỷ số 4-6, 0-6.

Trong khi đó, các tay vợt mạnh khác đều đã giành quyền vào vòng 3. Hạt giống số 2 - đương kim vô địch của Bỉ Kim Clijsters (3) chỉ mất 56 phút để vượt qua tay vợt Úc Sally Peers (201) với tỷ số 6-2, 6-1. Hạt giống số 3 của chủ nhà Venus Williams (4) - tay vợt hai lần liên tiếp lên ngôi giải vào năm 2000, 2001 - cũng đã ghi tên vào vòng 3 khi vượt qua đối thủ người Canada Rebecca Marino (107) với tỷ số 7-6(3), 6-3.

Ngoài ra còn có hạt giống số 5 của Úc - đương kim á quân Roland Garros Samantha Stosur (6), hạt giống số 6 của Ý - đương kim vô địch Roland Garros Francesca Schiavone (7), hạt giống số 12 của Nga - á quân năm 2004 Elena Dementieva (12), hạt giống số 16 của Israel Shahar Peer (19), hạt giống số 19 của Ý Flavia Pennetta (21)... đều đã giành quyền đi tiếp.

Kim Clijsters
Kim Clijsters thắng trận vũ bão - Ảnh: Reuters

* Ở nội dung đơn nam, sáng nay cũng đã diễn ra hai trận đấu đầu tiên của vòng 2. Niềm hy vọng số 1 của nước chủ nhà Andy Roddick (9) đã sớm dừng chân khi bị khuất phục bởi tay vợt người Serbia Janko Tipsarevic (44) trong 4 set đấu.

Nhà vô địch năm 2003 và về nhì năm 2006 Roddick không còn giữ được ưu thế của những cú giao bóng sấm sét, liên tục để cho Tipsarevic có được cơ hội thắng điểm break, đành chấp nhận gác vợt với tỷ số thua 3-6, 7-5, 6-3, 7-6(4) trong 3 giờ 22 phút thi đấu.

Tại vòng 3, Tipsarevic sẽ gặp hạt giống số 17 của Pháp Gael Monfils (19) - người đã dễ dàng đánh bại đối thủ Nga Igor Andreev (121) với tỷ số 6-3, 6-4, 6-3.

Ngoài ra, nội dung đơn nam sáng nay cũng khép lại vòng 1 với các chiến thắng thuộc về hạt giống số 4 của Anh Andy Murray (4), hạt giống số 12 của Nga Mikhail Youzhny (14), hạt giống số 14 của Tây Ban Nha Nicolas Almagro (16), hạt giống số 18 của Mỹ John Isner (20)... Trong khi đó, hạt giống số 7 của CH Czech - đương kim á quân Wimbledon Tomas Berdych (7) đã bất ngờ bị hạ gục bởi đối thủ người Pháp Michael Llodra (35) với tỷ số 7-6(3), 6-4, 6-4.

Andy Roddick
Roddick gây thất vọng trên sân nhà - Ảnh: Reuters

Tiến Dũng

>> Hai hạt giống số 1 Nadal và Wozniacki cùng thắng
>> Ngày nóng ở New York
>> Soderling thắng nhưng không dễ
>> Djokovic “làm mát” giải Mỹ mở rộng
>> Nhiều tay vợt mạnh thắng chật vật
>> Lleyton Hewitt sớm chia tay
>> Soderling sống sót sau cuộc hành xác
>> Federer thắng dễ trận đầu
>> Juan Carlos Ferrero dễ dàng vào chơi vòng 2
>> Chuyện của Federer và Kim Clijsters
>> Khó khăn chờ các hạt giống
>> Nadal và Wozniacki là hạt giống số 1
>> Serena Williams rút lui 

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.