Murray rút lui khỏi giải Pháp mở rộng do chấn thương

22/05/2013 07:04 GMT+7

(TNO) Tay vợt số 2 thế giới Andy Murray đã tuyên bố rút lui khỏi giải Pháp mở rộng sau khi không thể hồi phục chấn thương lưng mà anh đã gặp phải trong trận đấu với Marcel Granollers tại Rome Open hồi tuần trước.

(TNO) Tay vợt số 2 thế giới Andy Murray đã tuyên bố rút lui khỏi giải Pháp mở rộng sau khi không thể hồi phục chấn thương lưng mà anh đã gặp phải trong trận đấu với Marcel Granollers tại Rome Open hồi tuần trước.

>> Tsonga bị loại, Murray bỏ cuộc ở vòng 2 Rome Open 2013
>> Murray dừng bước ở tứ kết Madrid Open 2013
>> Andy Murray lên ngôi ở Sony Open 2013

Murray rút lui khỏi Pháp mở rộng do chấn thương
Murray (phải) sẽ lỗi hẹn với giải Grand Slam thứ 2 trong năm - Ảnh: AFP

Sau khi gặp gỡ các chuyên gia y tế vào hôm thứ hai (20.5) và hôm qua, Murray đã phải nhận được lời khuyên nên rút lui để có thể đảm bảo về sức khỏe.

“Sau khi tham khảo ý kiến với các HLV của mình và các chuyên gia y tế, Murray đã quyết định rút khỏi giải Pháp mở rộng và thay vào đó sẽ tập trung vào chuẩn bị cho mùa giải trên sân cỏ”, Reuters dẫn lời một thành viên trong ban huấn luyện cho biết.

Murray nói thêm trên Reuters: “Đó là một quyết định thực sự khó khăn và tôi thích chơi ở Paris. Sau khi được tư vấn của các chuyên gia y tế, tôi rất buồn khi biết mình đã không thể tham gia được giải Grand Slam thứ hai trong năm nay. Xin lỗi ban tổ chức và cảm ơn những lời ủng hộ tôi. Tôi sẽ cố gắng trở lại càng sớm càng tốt”.

Tay vợt 26 tuổi của vương quốc Anh này đã lọt vào đến vòng tứ kết Pháp mở rộng năm ngoái sau khi để thua David Ferrer. Tuy nhiên sau đó, Murray đã có được những ngày tháng thăng hoa nhất trong sự nghiệp của mình bằng việc lần đầu tiên vào đến trận chung kết Wimbledon trên sân nhà.

Tiếp đó, anh giành chiếc huy chương vàng Olympic (hạ Roger Federer ở chung kết) và có được danh hiệu Grand Slam đầu tiên của mình tại Mỹ mở rộng sau khi đánh Novak Djokovic trong trận chung kết.

Minh Tân

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.