Tuyển quần vợt Việt Nam tập… yoga

06/09/2013 16:37 GMT+7

(TNO) Trong đợt tập huấn nhằm chuẩn bị cho Davis Cup sắp khởi tranh tại Dubai (UAE), các tuyển thủ quần vợt quốc gia được chuyên gia Michael Baroch (Úc) tận tình hướng dẫn tập luyện. Nhiều bài tập lạ lẫm được vị chuyên gia này mang đến, trong đó thú vị là các tay vợt Việt Nam được tập môn yoga nhằm hồi phục sau các bài tập nặng.

(TNO) Trong đợt tập huấn nhằm chuẩn bị cho Davis Cup sắp khởi tranh tại Dubai (UAE), các tuyển thủ quần vợt quốc gia được chuyên gia Michael Baroch (Úc) tận tình hướng dẫn tập luyện. Nhiều bài tập lạ lẫm được vị chuyên gia này mang đến, trong đó thú vị là các tay vợt Việt Nam được tập môn yoga nhằm hồi phục sau các bài tập nặng.

>> Bất đồng ở đội tuyển quần vợt Việt Nam: Hoàng Nam muốn lên tuyển
>> Bất đồng ở đội tuyển quần vợt VN: Ích kỷ cá nhân làm VĐV thiệt thòi
>> Quần vợt VN rối beng vì bất đồng

Tuyển quần vợt Việt Nam tập… yoga
Các tuyển thủ tỏ ra thích thú khi tập yoga - Ảnh: VTF

Sóng gió đã qua sau sự cố HLV Trần Đức Quỳnh cùng tài năng trẻ Lý Hoàng Nam rút lui, những ngày gần đây tại cụm sân quần vợt Quân khu 7 (TP.HCM), các tuyển thủ quần vợt quốc gia tập luyện đầy hứng khởi và quyết tâm nhằm đạt thành tích ổn định ở Davis Cup chuẩn bị khởi tranh tại Dubai (UAE).

Đội trưởng Đỗ Minh Quân cho biết HLV Baroch (Úc) biết cách gieo vào các tay vợt, đặc biệt là các tay vợt trẻ tinh thần quyết tâm cùng sự tự tin. “Điểm mới nhất ở lần tập trung lần này là các tay vợt được trải nghiệm những cách thức phục hồi sau tập luyện. Đặc biệt là được tập luyện yoga rất bổ ích và thú vị”, Đỗ Minh Quân nói.

Ông Baroch cho biết việc sử dụng yoga trong huấn luyện quần vợt được xem là bài tập mới, hiện đại và được một số tay vợt hàng đầu thế giới như Andy Murray, Novak Djokovic áp dụng trong vài năm trở lại đây. “Các tuyển thủ khát khao thể hiện mình trên sân tập trong những ngày qua. Tôi tin những nỗ lực của họ sẽ được đền đáp”, ông Baroch nói.

Cũng hôm qua, tức 3 ngày trước khi lên đường sang UAE tranh tài ở Davis Cup, tuyển quần vợt chốt danh sách chính thức gồm 5 tay vợt là: Đỗ Minh Quân (đội trưởng), Lê Quốc Khánh (đội phó), Nguyễn Hoàng Thiên, Phạm Minh Tuấn, Trần Hoàng Anh Khoa. Đội do ông Trương Quốc Bảo làm trưởng đoàn, ông Baroch lãnh chức vụ HLV kiêm chuyên gia.

Đối thủ của Việt Nam tại Davis Cup nhóm 3 khu vực châu Á - Thái Bình Dương gồm Iran, Hồng Kông (Trung Quốc), Malaysia, Oman, UAE, Campuchia và đội tuyển liên quân Pacific Oceania. Để thực hiện mục tiêu trụ hạng nhóm 3, ban huấn luyện có những sắp xếp khá hợp lý, luân chuyển nhân sự trước từng đối thủ nhằm đảm bảo thể lực cho các tay vợt.

Ở nội dung đơn Đỗ Minh Quân, Nguyễn Hoàng Thiên là chủ lực trong khi nội dung đôi sẽ do Minh Quân/Quốc Khánh hoặc Quốc Khánh/Hoàng Thiên đảm trách.

Hoàng Quỳnh

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.