Úc mở rộng 2015: Djokovic và Serena dễ dàng vào vòng 2

20/01/2015 21:10 GMT+7

(TNO) Ngày thi đấu thứ hai của giải Úc mở rộng diễn ra hôm nay (20.1, giờ VN) đã không có bất ngờ lớn nào xảy ra khi các hạt giống hàng đầu đều giành được chiến thắng để đi tiếp vào vòng 2.

(TNO) Ngày thi đấu thứ hai của giải Úc mở rộng diễn ra hôm nay (20.1, giờ VN) đã không có bất ngờ lớn nào xảy ra khi các hạt giống hàng đầu đều giành được chiến thắng để đi tiếp vào vòng 2.

>> Ivanovic bất ngờ bị loại ngay vòng 1 Úc mở rộng 2015
>> Giải quần vợt Úc mở rộng 2015: Nadal gặp khó trong ngày đầu
>> Giải Úc mở rộng: Quần vợt nữ hấp dẫn hơn nam
>> Nhiều tay vợt mạnh vắng mặt ở Úc mở rộng 2015
>> Giải Úc mở rộng 2015: Nadal rơi vào nhánh đấu khó


Djorkovic chỉ cần 1 giờ 49 phút để vượt qua Bedene (Slovenia) - Ảnh: AFP

Tay vợt từng 4 lần đăng quang tại đây và cũng là hạt giống số 1 của nội dung đơn nam là Novak Djokovic (Serbia) dù bước vào trận đấu đầu tiên của mình với vẻ mệt mỏi sau cơn bệnh cảm cúm và sốt hồi tuần trước nhưng với đẳng cấp vượt trội của mình, Djokovic cũng chỉ cần 1 giờ 49 phút để thắng 3-0 (6/3, 6/2, 6/4) tay vợt Slovenia Aljaz Bedene (hạng 116 thế giới).

Trước đó, cũng trên sân trung tâm Rod Laver Arena này, đương kim vô địch Stan Wawrinka (Thụy Sỹ, 4) trên con đường bảo vệ danh hiệu cũng có được chiến thắng trước Marsel Ilhan (Thổ Nhĩ Kỳ, hạng 100 thế giới) với tỷ số 3-0 (6/1, 6/4, 6/2). Á quân Mỹ mở rộng Kei Nishikori (Nhật Bản, 5) cũng xuất sắc đánh bại cựu số 9 thế giới người Tây Ban Nha là Nicolas Almagro (hạng 69 thế giới) với tỷ số 3-0 (6/4, 7/6, 6/2).

Trong những trận đấu khác, hạt giống số 8 Milos Raonic (Canada) đã có 30 cú giao bóng thắng điểm trực tiếp để vượt qua tay vợt Illya Marchenko (Ukraine, hạng 144 thế giới) với tỷ số 3-0 (7/6, 7/6, 6/3). Cũng có được chiến thắng để đi tiếp còn có các tay vợt của Tây Ban Nha là David Ferrer (9), Feliciano Lopez (12), Roberto Bautista Agut (13) cùng Gilles Simon (Pháp, 18) và John Isner (Mỹ, 19).

Tuy nhiên, vòng 1 diễn ra trong ngày thi đấu cũng có một số hạt giống như Fabio Fognini (Ý, 16), Alexandr Dolgopolov (Ukraine, 21), Julien Benneteau (Pháp, 25) phải sớm nói lời chia tay với giải Grand Slam đầu tiên trong năm.

Serena Williams thắng dễ Uytvanck (Bỉ) 2-0 - Ảnh: AFP

Ở nội dung đơn nữ, ngoài những thất bại bất ngờ của các hạt giống nằm ngoài tốp 10 như Flavia Pennetta (Ý, 12), Andrea Petkovic (Đức, 13) và Jelena Jankovic (Serbia, 15), các tay vợt mạnh đều có được chiến thắng để bước tiếp vào vòng đấu tiếp theo.

Tay vợt số 1 thế giới Serena Williams thắng dễ 2-0 (6/0, 6/4) Alison Van Uytvanck (Bỉ, hạng 106 thế giới). Hạt giống số 4 Petra Kvitova (CH Czech) cũng đánh bại Richel Hogenkamp (Hà Lan, hạng 138 thế giới) với tỷ số 2-0 (6/1, 6/4).

Chiến thắng ấn tượng nhất của vòng đấu này thuộc về cựu vô địch Victoria Azarenka (Belarus, hạng 44 thế giới) khi cô đánh bại tay vợt trẻ Sloane Stephens (Mỹ, hạng 32 thế giới) với tỷ số 2-0 (6/3, 6/2). Tuy nhiên, khó khăn vẫn tiếp tục đến với Azarenka khi ở vòng đấu tiếp theo cô phải đối mặt với cựu số 1 thế giới người Đan Mạch Caroline Wozniacki (8), người đã thắng Taylor Towsend (Mỹ, hạng 99 thế giới) với tỷ số 2-0 (7/6, 6/2 ).

Cũng có được chiến thắng còn có Agnieszka Radwanska (Ba Lan, 6), á quân Dominika Cibulkova (Slovakia, 11), Venus Williams (Mỹ, 18), Sam Stosur (Úc, 20)…

Tân Lý
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.