Đội nam và nữ Thái Lan đăng quang bóng bàn quốc tế Cây vợt vàng

Hoàng Quỳnh
Hoàng Quỳnh
06/07/2019 08:51 GMT+7

Bóng bàn Thái Lan đang chứng tỏ uy lực hàng đầu khu vực khi có màn trình diễn đầy ấn tượng, đoạt cú đúp vô địch đồng đội nam lẫn đồng đội nữ giải bóng bàn quốc tế Cây vợt vàng tại Nhà thi đấu Nguyễn Du (TP.HCM).

Ở bán kết, đội nữ Thái Lan vượt qua TP.HCM với tỷ số 3-0 trong trận đấu mà Mai Hoàng Mỹ Trang của đội nhà vì chấn thương phải ngồi ngoài trong khi 2 ngoại binh Liu Ying, Sun Chen (Trung Quốc) chưa phát huy tốt nhất khả năng của mình. Bị “gãy” ở 2 vị trí chủ lực cùng với việc Thái Lan chơi với tinh thần quật khởi khiến TP.HCM chấp nhận dừng chân ở bán kết, xếp đồng hạng ba.

Orawan (ngoài cùng bên phải) xuất sắc giúp Thái Lan vô địch đồng đội nữ

HTTF

Ở chung kết tối ngày 5.7, Thái Lan tiếp tục chơi ấn tượng bằng chiến thắng 3-1 trước Nhật Bản để lên ngôi vô địch. Lập công đầu cho đội tuyển bóng bàn đến từ xứ chùa Vàng là cô gái 18 tuổi Paranang Orawan với 2 trận thắng quyết định.

Yanapong (ngoài cũng bên phải) cũng góp công bằng 2 chiến thắng mang về HCV đồng đội nam cho Thái Lan

HTTF

Ở đồng đội nam, Thái Lan vượt qua TP.HCM với tỷ số 3-1 để thẳng tiến vào chung kết. TP.HCM với sự góp mặt của ngoại binh Ma Jinbao (Trung Quốc) đã chơi rất ấn tượng, trong đó đáng kể là chiến thắng 3-2 trước Vimcem Hoàng Thạch Hải Dương vốn có 2 tuyển thủ QG Đoàn Bá Tuấn Anh, Nguyễn Đức Tuân ở tứ kết.

Nguyễn Khoa Diệu Khánh không thể cùng đội nữ TP.HCM đi đến trận cuối cùng

Lê Giang

Ở chung kết, Thái Lan với sự xuất sắc của tài năng 18 tuổi khác là Panagitgun Yanapong bằng 2 trận thắng giúp đội nhà vượt qua Hàn Quốc với tỷ số 3-1, hoàn tất cú đúp HCV nội dung đồng đội.
Hôm nay giải tiếp tục diễn ra các trận đấu hấp dẫn ở nội dung đơn nam, đơn nữ.
 
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.