Kình ngư Caeleb Dressel sánh bước cùng Michael Phelps khi đoạt 5 HCV 1 kỳ Olympic

Giang Lao
Giang Lao
01/08/2021 11:15 GMT+7

Sáng 1.8, nam kình ngư 24 tuổi, Caeleb Dressel, người Mỹ, đoạt liên tiếp 2 chiếc HCV ở nội dung bơi nước rút 50 m tự do và tiếp sức 4x100 m hỗn hợp cùng phá các kỷ lục Olympic và thế giới .

Thành tích đoạt thêm 2 HCV trong ngày 1.8 này giúp kình ngư Caeleb Dressel có tổng cộng 5 HCV ở Olympic 2020 sau 3 HCV các nội dung 100 m tự do, 100 m bơi bướm và tiếp sức 4×100 m tự do. Qua đó, giúp anh sánh bước cùng “Siêu kình ngư” đàn anh Michael Phelps đoạt từ 5 HCV trở lên ở 1 kỳ Olympic.
Ngoài ra, Caeleb Dressel cũng bước vào ngôi đền huyền thoại cùng những kình ngư tên tuổi khác như Mark Spitz, Matt Biondi, Kristin Otto, là những người duy nhất cho đến nay đoạt từ 5 HCV bơi lội trở lên ở 1 kỳ Olympic. Thành tích này chỉ có mỗi Michael Phelps là thực hiện được đến 3 lần ở các kỳ Olympic 2004, 2008 và 2016.
Trong khi đó, với những gì làm được cho đến nay Caeleb Dressel đã chứng tỏ mình thực sự là truyền nhân của Michael Phelps, khi anh hiện cũng là người đoạt nhiều HCV nhất cho đoàn thể thao Mỹ ở Olympic 2020 với tổng cộng 5 HCV, bỏ xa người xếp thứ 2 là nữ kình ngư đồng nghiệp Katie Ledecky (đoạt 2 HCV và 2 HCB).
Trong 5 HCV của Caeleb Dressel có 3 nội dung cá nhân gồm cú đúp nội dung bơi nước rút 50 m và 100 m tự do đều phá kỷ lục Olympic, cùng nội dung 100 m bơi bướm sở trường phá luôn kỷ lục thế giới của chính mình.

Kình ngư Caeleb Dressel chiếm lĩnh đường đua xanh ở Olympic 2020 khi đoạt 5 HCV

Reuters

Hai HCV còn lại ở nội dung tiếp sức, trong đó sau nội dung 4x100 m tự do, thì ở nội dung 4x100 m hỗn hợp, Caeleb Dressel đã giúp đội bơi Mỹ phá kỷ lục thế giới ngoạn mục với thành tích 3 phút 26,78 giây, vượt qua kỷ lục cũ mà “Siêu kình ngư” Michael Phelps cũng từng cùng đội bơi Mỹ từng thiết lập năm 2009 với thành tích 3 phút 27,28 giây.
Chiến tích của kình ngư Caeleb Dressel giúp bơi lội Mỹ đoạt đến 3 HCV trong ngày thi đấu cuối môn bơi lội Olympic 2020 (1.8), chiếc còn lại thuộc về nam kình ngư Robert Finke ở nội dung 1.500 m tự do.
Nhờ đó, bơi lội Mỹ tiếp tục thống trị môn bơi ở Olympic 2020 như Rio 2016, khi dẫn đầu tổng sắp với 11 HCV, 10 HCB và 9 HCĐ. Đội bơi Úc tiếp tục xếp thứ 2 nhưng vươn lên mạnh mẽ với 9 HCV, 3 HCB và 8 HCĐ so với ở Rio 2016 chỉ đoạt 3 HCV (khi đó, Mỹ đoạt đến 16 HCV).
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.