Lê Quang Liêm xếp hạng 4 chung cuộc giải cờ vua Steinitz Memorial

Hoàng Quỳnh
Hoàng Quỳnh
18/05/2020 12:27 GMT+7

Sau 3 ngày tranh tài gay cấn, giải cờ vua quốc tế Steinitz Memorial thi đấu trực tuyến kết thúc hôm nay với ngôi vô địch thuộc về vua cờ Carlsen (Na Uy) trong khi kỳ thủ số 1 Việt Nam Lê Quang Liêm xếp hạng 4.

Ở ngày thi đấu cuối, Lê Quang Liêm khởi đầu ấn tượng với chiến thắng trước Xiong (Mỹ) ở ván 13 nhưng thua Shakhriyar (Azerbaijan) ván 14, hòa Korobov (Ukraine) ván 15, hòa Anton Guijar (Tây Ban Nha) ván 16, hòa Grischuk (Nga) ván 17, thua Bu Xingzhi (Trung Quốc) ván 18 nên tích lũy được 2,5 điểm.

Lê Quang Liêm (giữa, hàng dưới) xếp hạng 4/10 kỳ thủ dự giải Steinitz Memorial 

Chess24

Đạt tổng cộng 9 điểm sau 18 ván đấu, Quang Liêm xếp đồng hạng 4 chung cuộc trong khi ngôi vô địch thuộc về kỳ thủ số 1 thế giới-vua cờ Carlsen với 12 điểm.

Đây là thành tích ấn tượng của Quang Liêm bởi anh xuất phát ở hạng 8/10 kỷ thủ dự giải, tính về hệ số elo cờ chớp. Giải đấu là cơ hội để Quang Liêm thử sức, trui rèn kỹ năng, tích lũy kinh nghiệm trận mạc với các cao thủ trong làng cờ thế giới trong mùa dịch bệnh Covid-19. Trong đó anh có 2 lần chạm trán với Carlsen và đều thua cuộc nhưng cũng rút tỉa được nhiều kinh nghiệm.

Vua cờ Carlsen đăng quang giải Steinitz Memorial

FIDE

Đại dịch Covid-19 khiến hầu hết các giải cờ vua trên thế giới “đứng bánh” nên Lê Quang Liêm tranh thủ cơ hội thi đấu trực tuyến vừa chờ các giải đấu trở lại để tranh tài. Kỳ thủ số 1 Việt Nam đặt mục tiêu giữ vững trong tốp Siêu đại kiện tướng quốc tế có elo từ 2.700 trở lên. Hiện Quang Liêm đạt elo 2.709, xếp hạng 31 thế giới.

 

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.