Mafia thao túng thể thao: 'Đánh sập' làng cricket

16/12/2015 07:39 GMT+7

Mafia đã biến giải đấu bóng cricket tại Ấn Độ, vốn có hấp lực lớn nhất thế giới, thành một cuộc thi giả tạo nhằm thu lợi “kếch xù” thông qua thị trường cá cược bất hợp pháp.

Mafia đã biến giải đấu bóng cricket tại Ấn Độ, vốn có hấp lực lớn nhất thế giới, thành một cuộc thi giả tạo nhằm thu lợi “kếch xù” thông qua thị trường cá cược bất hợp pháp.

Mafia thao túng thể thao: 'Đánh sập' làng cricketBa ngôi sao cricket Ấn Độ Sreesanth, Ajit Chandila và Ankeet Chavan rơi vào vòng lao lý vì bán độ 
- Ảnh: ESPN
Thị trường màu mỡ của mafia
Hiện nay, các giải đấu cricket (môn thể thao dùng gậy đánh giống như bóng chày) đang có xu hướng suy giảm nghiêm trọng, kể cả ở Anh, đất nước sản sinh ra môn thể thao này. Thế nhưng, tại Ấn Độ, cricket có một sức hút đầy mãnh liệt, thậm chí được xem như một “tôn giáo”. Theo mô tả của BBC, cricket tạo nên một sức đoàn kết dân tộc đến kỳ lạ ở Ấn Độ, bởi khi một trận đấu diễn ra, những con đường trở nên vắng hoe, đám cưới phải tạm hoãn, thậm chí các hoạt động của bệnh viện hay buổi họp của những đại biểu quốc hội cũng bị dời lại. Cả nước, từ người nghèo đến người giàu, nông thôn hay thành thị, người theo Ấn Độ giáo hay Hồi giáo... đều gác lại công việc để dõi theo những cuộc tranh tài.
Giải đấu cricket chuyên nghiệp của Ấn Độ Indian Premier League (IPL) tổ chức hằng năm với 11 CLB tham gia có lượng khán giả bằng 10 giải đấu ở các quốc gia khác cộng lại. Sức hút “điên rồ” trên giúp IPL năm 2014 đạt giá trị thương hiệu lên đến 7,2 tỉ USD và là nguồn lợi chính “nuôi sống” Hội đồng cricket quốc tế (ICC). Trong khi đó, kể từ khi thành lập vào năm 2008, IPL tạo ra một thị trường cá cược đạt doanh thu khoảng 60 tỉ USD, nhưng một nửa số đó rơi vào tay các đường dây cá cược bất hợp pháp qua các website từ Karachi (Pakistan) đến Mumbai (Ấn Độ), Hồng Kông và Dubai (UAE). Tuy nhiên, ẩn đằng sau sự hào nhoáng ấy, kết quả các cuộc tranh tài ở IPL hầu như bị dàn xếp bởi các băng đảng mafia khét tiếng ở Ấn Độ và châu Á.
Bê bối bán độ bùng nổ
Tháng 5 vừa qua, người hâm mộ cricket Ấn Độ phẫn nộ khi bê bối bán độ ở IPL bắt đầu được đưa ra ánh sáng sau hàng loạt vụ bắt giữ. Đầu tiên, cảnh sát Dehli tiến hành bắt 3 ngôi sao của CLB Rajasthan Royals là Sreesanth, Ajit Chandila và Ankeet Chavan ngay sau một trận đấu ở Mumbai do dính đến đường dây dàn xếp kết quả. Cùng thời điểm, 11 thành viên thuộc đường dây cá cược bất hợp pháp cũng tra tay vào còng, trong đó có Amit Singh, một cựu ngôi sao của cricket Ấn Độ. Theo tờ Hindustan Times, các cuộc bắt giữ ở Mumbai đã khởi động cho hàng loạt cuộc bắt giữ hàng chục quan chức, VĐV, HLV và các thành viên băng đảng tội phạm... trên khắp Ấn Độ dính đến dàn xếp kết quả các trận đấu ở IPL trong nhiều năm, trong đó bao gồm Gurunath Meiyappan, ông chủ của CLB Chennai Super Kings và là con rể của Narayanaswami Srinivasan, cựu Chủ tịch Hội đồng kiểm soát cricket Ấn Độ (BCCI). Hầu hết những người bị bắt giữ đều bị loại khỏi môn thể thao này vĩnh viễn và phải “bóc lịch” nhiều năm.
Tuy vậy, theo Cục Điều tra trung ương Ấn Độ (CBI), đó mới là tảng băng nổi về sự thao túng của mafia đối với cricket. Theo đó, trong một báo cáo điều tra trước đây, CBI đã thu thập được nhiều bằng chứng cho thấy có mối quan hệ mật thiết giữa các VĐV cricket và mafia khét tiếng nhất Ấn Độ dưới sự điều hành của Dawood Ibrahim. “Ông trùm” xã hội đen nổi tiếng này từng xếp thứ 3 trong danh sách 10 tên tội phạm đáng sợ nhất thế giới năm 2011 được tạp chí Forbes công bố và hiện đang bị Interpol truy nã về hàng loạt tội danh. Thậm chí, cuộc điều tra của CBI còn cho rằng lợi nhuận từ cá cược bất hợp pháp đã được tài trợ cho khủng bố khi Ibrahim có mối liên kết với tổ chức al-Qaeda.
Bán độ tràn lan trong cricket thế giới
Không chỉ Ấn Độ, các băng đảng mafia từ lâu đã ăn sâu vào các giải đấu cricket thế giới. Năm 2000, cựu đội trưởng tuyển Nam Phi Hansie Cronje bị cấm thi đấu suốt đời do bị buộc tội nhận tiền từ thế giới ngầm để dàn xếp nhiều trận đấu. Đến năm 2011, 3 ngôi sao tuyển Pakistan gồm Salman Butt, Mohammad Asif và Mohammad Amir bị bỏ tù vì các giao dịch với đường dây cá cược bất hợp pháp.

Cùng năm, các cựu tuyển thủ New Zealand là Lou Vincent, Chris Cairns phải hầu tòa vì dính đến bán độ. Trước đó, vào năm 2007, HLV Bob Woolmer của tuyển Pakistan chết đột ngột ở Jamaica chỉ vài giờ sau khi đội này thua Ireland ở giải bóng chày World Cup và được cho là có sự nhúng tay của mafia.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.