Mùa cuối bóng chuyền sử dụng ngoại binh

10/11/2012 04:29 GMT+7

24 đội (12 nữ) góp mặt tại vòng 2 giải bóng chuyền vô địch quốc gia 2012 khởi tranh hôm nay tại TP.HCM (bảng A) và Đắk Lắk (bảng B) nhằm chọn ra 4 đội nam, 4 đội nữ vào vòng chung kết. Đây là mùa giải cuối cùng các đội bóng được phép sử dụng ngoại binh.

24 đội (12 nữ) góp mặt tại vòng 2 giải bóng chuyền vô địch quốc gia 2012 khởi tranh hôm nay tại TP.HCM (bảng A) và Đắk Lắk (bảng B) nhằm chọn ra 4 đội nam, 4 đội nữ vào vòng chung kết. Đây là mùa giải cuối cùng các đội bóng được phép sử dụng ngoại binh.

Sau 5 mùa giải thử nghiệm, với việc các CLB sử dụng ngoại binh chất lượng không cao và cũng không đóng góp được gì cho sự phát triển của bóng chuyền VN nên Liên đoàn Bóng chuyền VN quyết định các CLB sẽ nội hóa toàn bộ từ năm 2013.

Ở những mùa giải vừa qua, hầu hết các CLB trong nước đều “sống” trên đôi tay của ngoại binh. Thành tích của không ít các CLB phần nhiều do ngoại binh mang lại. Ngay ở mùa giải năm nay, các CLB vẫn tận dụng tối đa năng lực ngoại binh để tìm kiếm thành tích. Có đến 22 tay đập ngoại chủ yếu đến từ Thái Lan, Trung Quốc sẽ góp mặt tại vòng 2. Những ngoại binh như Wanchai (Đức Long Gia Lai), Uranan (Thể Công), Cristiano Rodrigues (Sanest Khánh Hòa), Kitikun (Maseco TP.HCM), Sisuma (Ngân hàng Công thương), Katya (Vietsov Petro), Anaseini (Bình Điền Long An)... vẫn là nòng cốt nhắm đến thành tích cao của các đội trên.

19 giờ hôm nay tại Nhà thi đấu Rạch Miễu (TP.HCM), chủ nhà Maseco TP.HCM đấu trận khai mạc bảng A giải nam gặp Quân đoàn 4, sau đó là cuộc đối đầu giữa nữ Vĩnh Long và Quảng Ninh. Ở bảng B giải nữ tại Nhà thi đấu Đắk Lắk, nữ Thông tin Liên Việt Bank gặp Vietsov Petro (19 giờ) và nam Petro Việt Nam gặp Đức Long Gia Lai (21 giờ).

Hoàng Quỳnh

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.