Nguyễn Thanh Tùng giành HCV thế giới môn Thái cực quyền

04/08/2013 18:45 GMT+7

(TNO) Kiếm thủ từng vô địch thế giới ở nội dung Thái cực kiếm Nguyễn Thanh Tùng đã bất ngờ giành tấm HCV ở nội dung Thái cực quyền, sau khi vượt qua 2 đối thủ Malaysia và Trung Quốc trong ngày áp chót tại World Games 2013, diễn ra tại thành phố Cali, Colombia.

(TNO) Kiếm thủ từng vô địch thế giới ở nội dung Thái cực kiếm Nguyễn Thanh Tùng đã bất ngờ giành tấm HCV ở nội dung Thái cực quyền, sau khi vượt qua 2 đối thủ Malaysia và Trung Quốc trong ngày áp chót tại World Games 2013, diễn ra tại thành phố Cali, Colombia.

>> Aerobic Việt Nam giành HCV thế giới
>> Kiếm thủ Nguyễn Tiến Nhật giành vé đến Olympic 2012
>> Thủy Pháp - “Thái cực quyền” của người Việt

Năm 2011, tại Thổ Nhĩ Kỳ Nguyễn Thanh Tùng đã biểu diễn một bài Thái cực kiếm hoàn hảo và giúp anh giành tấm HCV thế giới đầu tiên.

Còn ở giải đấu được tổ chức tại Colombia năm nay, Tùng chỉ đứng thứ tư với số điểm 9,70 ở bài thi Thái cực kiếm. Thế nhưng khi bước vào bài thi Thái cực quyền, Tùng đã thi đấu rất xuất sắc và giành điểm khá cao là 9,73 điểm.

Theo quy định của giải, sẽ lấy tổng điểm của 2 môn để tính cho VĐV. Mặc dù vậy, khi cộng lại điểm ở 2 nội dung, Thanh Tùng (19,43 điểm) vẫn xếp trên 2 VĐV khác là Lee Yang (Malaysia) và Lu Rufei (Trung Quốc).

Một điểm khá thú vị khác về chàng kiếm thủ Nguyễn Thanh Tùng là anh cũng từng lọt vào đến top 6 của Thần tượng âm nhạc Việt Nam - Vietnam Idol 2012.

Ngoài tấm HCV của Thanh Tùng, đoàn wushu Việt Nam còn giành được 2 HCB của Dương Thúy Vi ở nội dung Kiếm thuật - Thương thuật nữ và Nguyễn Mạnh Quyền ở nội dung Đao thuật - Côn thuật nam.

Lĩnh Nam

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.