Thán phục: Cô bé 11 tuổi đoạt vé dự Olympic 2020 ở môn bóng bàn

Tây Nguyên
Tây Nguyên
08/03/2020 13:46 GMT+7

Cô bé 11 tuổi người Syria là Hend Zaza đã làm nên lịch sử khi đoạt vé dự Olympic 2020 ở môn bóng bàn để trở thành một trong những VĐV trẻ nhất mọi thời đại tranh tài ở ngày hội thể thao lớn nhất hành tinh.

Thần đồng Hend Zaza đủ đoạt tấm vé đến Olympic 2020 tại Tokyo (Nhật Bản) sau khi giành chiến thắng trong giải đấu vòng loại khu vực Tây Á tuần trước tại Jordan. Zaza - người sinh năm 2009, sẽ trở thành VĐV trẻ nhất tranh tài ở vòng đấu loại năm nay.

Zaza đã đánh bại đối thủ lớn hơn 31 tuổi để đoạt vé đến Tokyo

CHỤP MÀN HÌNH

Đứng thứ 155 trên thế giới, cô bé đã xuất sắc đánh bại Mariana Sahakian (Li Băng) với tỷ số 4-3 trong trận chung kết nữ ở Amman. Sahakian năm nay 42 tuổi, nghĩa cô lớn hơn đối thủ người Syria của mình đến… 31 tuổi. "Xin chúc mừng, nhà vô địch của chúng ta Hend đến Olympic Tokyo 2020", Ủy ban Olympic Syria cho biết trên trang Facebook của mình.
Zaza - được liệt kê sinh ngày 1.1.2009 bởi Liên đoàn bóng bàn quốc tế - nhỏ tuổi hơn Sky Brown, VĐV trượt ván của Anh sẽ tròn 12 tuổi ở thời điểm trước 2 tuần ngày khai mạc Olympic 2020 (24.7).
Theo số liệu từ Olympic, VĐV tham dự Olympic trẻ nhất được ghi nhận là VĐV thể dục dụng cụ Dimitrios Loundras (Hy Lạp), người tranh tài ở Olympic 1896 tại Athens khi mới 10 tuổi 218 ngày.

Cô bé 12 tuổi người Anh Sky Brown sẽ dự Olympic 2020 ở môn trượt ván

AFP

Giải bóng bàn đơn nữ Olympic 2020 dự kiến sẽ khởi tranh các vòng đầu từ ngày 25.7 và trận chung kết sẽ diễn ra vào ngày 30.7.
Tay vợt Ali Alkhadrawi của Ả Rập Saudi đã giành được danh hiệu đơn nam ở Amman để có suất đến Olympic 2020 tại Tokyo.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.