Xung quanh cái chết của vua Dục Đức
Vua Dục Đức mất ngày 24.10.1884 (6.9 năm Giáp Thân). Theo Đại Nam thực lục, tháng 9 năm Giáp Thân, triều đình chuyển Dục Đức từ Viện Thái y sang ngục phủ Thừa Thiên "để giam giữ cho được cẩn mật". Như vậy, Dục Đức ở ngục Thừa Thiên chưa đầy một tuần trước khi chết. Về sự kiện này, rất nhiều tác giả đã viết sai lạc vì nhầm lẫn hoặc cố ý.
Giới trẻ
'Chào tự do' - bài hát ra đời từ địa ngục Côn Đảo
Từ bóng tối của ngục tù Chí Hòa đến ánh sáng của Côn Đảo, ông đi qua mọi nỗi đau không sao kể hết. Ở kỳ trước, ông viết Tiếng hát tử tù - bài thơ ra đời giữa ranh giới sống và chết. Còn kỳ này, khi bị đày ra Côn Đảo, ông lại viết và bài hát Chào tự do - khúc hát của những người đã thắng cả tử thần.
Câu chuyện văn hóa