Thanh Phúc đoạt HCB đi bộ châu Á

10/03/2013 13:21 GMT+7

(TNO) Vận động viên đi bộ Việt Nam Nguyễn Thị Thanh Phúc vừa mang tin vui về cho điền kinh Việt Nam khi đoạt tấm huy chương bạc (HCB) giải Đi bộ vô địch châu Á 2013, kết thúc trưa nay (10.3 - giờ VN) tại Nomi (Nhật Bản).

(TNO) Vận động viên đi bộ Việt Nam Nguyễn Thị Thanh Phúc vừa mang tin vui về cho điền kinh Việt Nam khi đoạt tấm huy chương bạc (HCB) giải Đi bộ vô địch châu Á 2013, kết thúc trưa nay (10.3 - giờ VN) tại Nomi (Nhật Bản).

>> Thanh Phúc phá kỷ lục quốc gia đi bộ tại Olympic 2012
>> Đà Nẵng thưởng lớn cho Thanh Phúc
>> Rộn ràng đón "kỷ lục gia" Thanh Phúc trở về

 
Thanh Phúc (giữa) và Thành Ngưng tại giải Đi bộ vô địch châu Á 2013 - Ảnh do nhân vật cung cấp 

Tham dự nội dung nữ có các VĐV đến từ Trung Quốc, Hồng Kông (Trung Quốc), Ấn Độ, Nhật Bản, Malaysia, Hàn Quốc, Đài Loan (Trung Quốc) và Việt Nam.

Theo thành tích đăng ký trước giải, Thanh Phúc chỉ xếp hạng ba, đúng với thứ hạng mà cô đoạt HCĐ năm ngoái. Tuy nhiên cô gái vàng của điền kinh Việt Nam thi đấu đầy nỗ lực để hoàn thành cự ly 20 km với thành tích 1 giờ 35 phút 26 giây. Thành tích của Thanh Phúc chỉ thua VĐV chủ nhà Otoshi Kumi. Đây cũng là thành tích tốt nhất của Thanh Phúc ở đấu trường châu lục.

Em trai của Thanh Phúc là Nguyễn Thành Ngưng cũng thi đấu thành công khi về hạng 5 nội dung đi bộ nam 20 km. Không đoạt được huy chương do các đối thủ quá mạnh, nhưng thành tích 1 giờ 27 phút 30 giây tại giải đã giúp Thành Ngưng phá kỷ lục quốc gia (1 giờ 36 phút) do chính mình nắm giữ.

Để có thành quả đáng khích lệ trên, chị em Thanh Phúc, Thành Ngưng đã phải nỗ lực tập luyện liên tục từ cuối năm 2012, đầu năm 2013. Ngay sau thành tích tuyệt vời trên, Thanh Phúc thổ lộ đã hy sinh những ngày nghỉ Tết để dồn hết cho việc tập luyện và bây giờ đã được đền đáp xứng đáng.

Hoàng Quỳnh

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.