Thất bại tại Cúp thế giới, bắn súng Việt Nam không có vé dự Olympic

21/03/2021 07:18 GMT+7

Hôm qua (20.3), 3 xạ thủ nam Việt Nam đã bước vào thi đấu tại Cúp bắn súng thế giới diễn ra ở Ấn Độ. Nội dung 10 m súng ngắn hơi nam có 26 VĐV đến từ 19 quốc gia tham dự và luật thi đấu rất ngặt nghèo, giống Olympic.

Đây là cơ hội cuối cùng cho các VĐV bắn súng trên toàn thế giới tranh vé dự Thế vận hội và chỉ có VĐV giành HCV, HCB, HCĐ mới có suất. Trước đó, 26 VĐV phải cạnh tranh quyết liệt để lọt vào top 8 đi tiếp vào vòng tranh huy chương.
3 VĐV Việt Nam đều thất bại, không thể có mặt ở vòng chung kết. Cụ thể, xạ thủ Nguyễn Đình Thành sau 6 lượt bắn được 573 điểm, đứng thứ 13. Niềm hy vọng số 1 của đội tuyển bắn súng Việt Nam ở giải đấu này là Trần Quốc Cường chỉ được 569 điểm, đứng thứ 16; còn xạ thủ Phan Xuân Chuyên được 566 điểm, đứng thứ 20.
Cách đây 5 năm, tại Olympic Brazil, xạ thủ Hoàng Xuân Vinh đã làm rạng danh thể thao Việt Nam với 1 tấm HCV nội dung 10 m súng ngắn hơi nam, 1 HCB nội dung 50 m súng ngắn bắn chậm nam. Hiện tại Vinh đã chuyển sang công tác huấn luyện. Như vậy tại Thế vận hội 2020 Nhật Bản (đã được dời sang năm 2021 do ảnh hưởng Covid-19), bắn súng Việt Nam không có vé tham dự.
Tuy nhiên, 3 xạ thủ Việt Nam vẫn còn cơ hội tranh huy chương đồng đội Cúp bắn súng thế giới 2021 với đối thủ là 3 VĐV Ấn Độ, thi đấu vào hôm nay 21.3.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.