Tin bóng đá quốc tế 9.11

09/11/2011 14:10 GMT+7

(TNO) Man City phạt Kolo Toure nửa triệu bảng; 4 cổ động viên Brazil bị bắt vì tấn công trọng tài; Chelsea sắp “tân trang” bằng hàng loạt tài năng trẻ của Barcelona; Hàn Quốc thông qua án phạt nặng đối với người tham gia bê bối bán độ... là những nội dung chính trong bản tin bóng đá quốc tế ngày 9.11 của Thanh Niên Online.

Tài năng trẻ Marc Pelosi (áo trắng) trong màu áo tuyển U.17 Mỹ - Ảnh: Reuters

(TNO) Man City phạt Kolo Toure nửa triệu bảng; 4 cổ động viên Brazil bị bắt vì tấn công trọng tài; Chelsea sắp “tân trang” bằng hàng loạt tài năng trẻ của Barcelona; Hàn Quốc thông qua án phạt nặng đối với người tham gia bê bối bán độ... là những nội dung chính trong bản tin bóng đá quốc tế ngày 9.11 của Thanh Niên Online.

Liverpool vừa có được chữ ký của tài năng trẻ bóng đá Mỹ Marc Pelosi, người đang chơi cho CLB De Anza Force ở California. Cầu thủ 17 tuổi này hiện đang được đánh giá là một trong những tiền vệ trẻ tốt nhất thế giới và từng 28 lần khoác áo tuyển U.17 Mỹ. Reuters

CLB Al-Ahli của U.A.E đã bổ nhiệm HLV Quique Sanchez Flores dẫn dắt đội bóng thay cho HLV người CH Czech Ivan Hasek, người vừa bị sa thải sau thành tích yếu kém của đội bóng ở giải vô địch quốc gia nước này. Reuters

Thủ thành Graham Stack của CLB Hibernian (đội đang chơi ở giải vô địch hàng đầu của Scotland) vừa bị bắt sau khi bị cáo buộc tham gia ẩu đả tại một hộp đêm ở London hôm 6.11. Theo cảnh sát, thủ môn 30 tuổi trên bị nghi ngờ tấn công một người đàn ông 20 tuổi khiến người này bị bầm tím nhiều nơi trên khuôn mặt và được đưa đi cấp cứu tại bệnh viện. Daily Mail

Cảnh sát Brazil đã tiến hành bắt giữ 4 cổ động viên bị cáo buộc tấn công một trọng tài ở sân bay Sao Paulo sau một trận đấu ở giải đấu hàng đầu nước này. Nguyên nhân xuất phát từ việc trọng tài nói trên có những tình huống thổi phạt gây tranh cãi trong trận CLB Corinthians thúc thủ 1-2 trên sân America hôm 6.11. Reuters

 
Trận “siêu kinh điển” đầu tiên của mùa này giữa Barcelona và Real Madrid sẽ diễn ra vào ngày 11.12.2011 - Ảnh: AFP 

Các kênh truyền hình Trung Quốc vừa kiến nghị Ban tổ chức giải La Liga nên tổ chức trận đấu Siêu kinh điển giữa Real Madrid và Barcelona vào buổi trưa ngày 11.12 (giờ địa phương) để người hâm mộ có thể dễ dàng theo dõi. Ý kiến trên xuất phát từ việc có đến 60 triệu người hâm mộ nước này quan tâm theo dõi trận đấu Real Madrid huỷ diệt Osasuna 7-1 ở La Liga diễn ra vào buổi trưa 6.11, đồng thời làm tăng sự hâm mộ ở châu Á. AFP

Chelsea vừa qua đã tiết lộ một chiến lược “tân trang” lại đội bóng khi lên kế hoạch chiêu mộ hàng loạt cầu thủ trẻ tài năng của Barcelona. Theo đó, sau khi có được chữ ký của tiền vệ 20 tuổi Oriol Romeu hồi mùa hè, đội chủ sân Stamford Brigde đang xúc tiến đàm phán để chiêu mộ thêm 4 cầu thủ dưới 20 tuổi của đội bóng xứ Catalan, gồm: Sergio Roberto, Martin Montoya, Marc Bartra và Rafa Alcantara. Reuters

Bahrain đã quyết định trả tự do cho cầu thủ 17 tuổi Zulfiqar Naji của Iraq sau 7 tháng giam giữ do bị nghi ngờ tham gia cuộc biểu tình chống chính phủ nước này. Zulfiqar Naji trước đó chơi cho CLB Al Muharraq đã bị tịch thu nhà ở Bahrain và bị kết án 1 năm tù là một trong 300 tù nhân được vua Hamad bin Isa Al Khalifa nước này ân xá dịp này. Reuters

Hàn Quốc vừa thông qua những hình phạt cứng rắn nhằm ngăn chặn vấn nạn bán độ đang hoành hành tại các giải đấu bóng đá nước này trong thời gian qua. Theo đó, ngoài việc tăng phạt tù 2 lên 5 năm, người tham gia dàn xếp tỉ số còn bị phạt số tiền tăng gấp 5 lần là 50 triệu won (khoảng 44.680 USD). AFP

 
Ông chủ Bulat Chagaev của CLB Neuchatel Xamax - Ảnh: Reuters

Ông chủ Bulat Chagaev người Chechnya của CLB Neuchatel Xamax (Thụy Sĩ) đang đối mặt với hai tội hình sự liên quan đến việc giả mạo một hồ sơ của ngân hàng Mỹ. Các công tố viên tại Geneva và Neuchatel nghi ngờ Bulat Chagaev giả mạo một bức thư của ngân hàng Mỹ để chứng minh việc mình có 35 triệu USD trong tài khoản này nhằm né tránh việc đội bóng phá sản do nợ nần. AFP

Trung vệ Kolo Toure chính thức bị Man City phạt 6 tuần lương (tương đương với 500 ngàn bảng) sau khi phát hiện sử dụng doping hồi đầu năm nay. Trước đó, hậu vệ người Bờ Biển Ngà vừa hoàn thành án đình chỉ thi đấu 6 tháng hồi cuối tháng 9 vì lý do trên và vừa cho biết chấp nhận số tiền phạt của đội bóng. Daily Mail

Đội trưởng của CLB Wigan Antolin Alcaraz đã bị treo giò 3 trận sau hành vi nhổ nước bọt vào mặt của Richard Stearman (CLB Wolverhampton Wanderers) trong trận đấu Ngoại hạng Anh cuối tuần trước. Telegraph

Tây Nguyên

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.